Theo The Economist, bà Nabiullina tốt nghiệp Đại học quốc gia Moskva chuyên ngành kinh tế vào năm 1986, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và thương mại Nga trong giai đoạn 2007 - 2012.
Sau đó, bà được bổ nhiệm làm cố vấn kinh tế cho Tổng thống Putin. Tháng 3/2013, bà Nabiullina đã được Tổng thống Putin giới thiệu là ứng cử viên cho chức vụ Thống đốc của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR).
Nữ Thống đốc Ngân hàng Trung ương thường xuyên trao đổi các vấn đề chiến lược với Tổng thống Putin.
Một quan chức giấu tên trong chính phủ Nga cho biết, Tổng thống Nga thường xuyên sử dụng một đường dây nóng để điện đàm các vấn đề chiến lược với bà Nabiullina. Khi điện thoại từ Tổng thống gọi đến, tất cả nhân viên phải đi ra khỏi phòng để một mình Thống đốc Nabiullina nói chuyện.
Tổng thống Putin đã từng khen ngợi: “Nabiullina là người có ảnh hưởng sâu sắc nhất” đến những vấn đề cốt lõi của nền kinh tế Nga. Vào năm 2012, tạp chí danh tiếng Forbes đã bình chọn nữ Thống đốc Ngân hàng Nga là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.
Nói về những thành tích của bà Nabiullina trong việc khôi phụ kinh tế Nga phải kể tới cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, khi giá dầu liên tục chạm đáy và nền kinh tế thế giới suy thoái. Kinh tế Nga đã bộc lộ những yếu điểm khi lệ thuộc mạnh mẽ vào các quỹ đầu tư nước ngoài không bền vững. Hậu quả là, GDP của Nga sụt giảm tới 8% trong năm 2009.
Chính lúc này bà Nabiullina xuất hiện như một người hùng cứu vãn sự khủng hoảng đó. Bà đã đề xuất Quốc Hội Nga ban hành hai bộ cải cách mang tính thay đổi bước ngoặt. Trước tiên, chính phủ đã đa dạng hóa các nguồn vay vốn. Thứ hai là chính sách liên quan đến nguồn dự trữ ngoại tệ.
Nhận xét về thành công này, Jan Dehn, chuyên gia tài chính Mỹ khẳng định: “Sự thông m