Người dân chấp nhận đóng tiền để được yên thân!

Người dân chấp nhận đóng tiền để được yên thân!

Thứ 5, 09/05/2013 | 11:51
0
Mặc dù người dân thừa hiểu việc mình đóng tiền bảo kê cho các băng nhóm giang hồ là "tiếp tay cho giặc", song trước sự coi thường tính mạng con người của các băng nhóm này họ tự hiểu rằng, muốn làm ăn yên ổn thì phải chấp nhận “luật ngầm” của chúng?.

"Mua" sự bình yên?

Theo tìm hiểu của PV, trước thế lực ngày càng “hùng mạnh” của các băng nhóm giang hồ tại TP.HCM, thời gian gần đây, không ít người dân hành nghề buôn bán, kinh doanh nhỏ lẻ, hàng tháng, không ai bảo ai họ tự nguyện mang 5 -10 triệu đồng giao nộp cho những giang hồ nằm vùng.

Bà N.T.P. (60 tuổi, bán cà phê vỉa hè gần bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TP.HCM), bức xúc cho biết: "Tôi vẫn biết rằng nộp tiền cho xã hội đen là vô lý. Nhưng những người làm ăn nhỏ lẻ như chúng tôi không ai bảo ai, để yên ổn làm ăn, cứ đến hẹn lại lên, tháng nào chúng tôi cũng phải nộp tiền đúng hạn, nếu không là đại họa tới. Ví dụ, chúng sẽ cho người gây sự, đập phá quán, trộm xe máy của khách...".

Hầu hết người dân cho rằng, họ rất bất bình trước hành động  thu  tiền "thuế đen" của các tay giang hồ. Ông T., một  tài xế lái xe khách đường dài Bắc Nam cho biết: "Chuyện chúng tôi đóng tiền cho các tay xã hội đen bấy lâu nay tại bến xe Miền Đông dường như là quy luật. Đó cũng là một phần quan trọng để khách hàng chúng tôi được an tâm khi đi xe không bị hành hung. Đã có nhiều lúc, cánh tài xế chúng tôi muốn báo cho công an bắt, nhưng không làm gì được chúng".

Không dám trình báo vì sợ bị trả thù

Nhiều người dân ngụ ở khu vực "tam giác đen" giáp ranh giữa TP.HCM - Đồng Nai - Bình Dương cho biết, trước sự bành trướng về quyền lực của bọn giang hồ, những người dân vô cùng bức xúc. Họ muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý thật nặng về chúng. Nhưng có một nghịch lý xưa nay vẫn tồn tại chính là, khi dẹp hết băng nhóm này thì  lại có băng nhóm khác mọc lên. Và có chăng sự thay đổi đó chỉ gây thêm sự phiền phức cho dân?. Điều đáng nói, người dân còn e dè trước sự hành hung táo tợn của chúng. Họ không bao giờ dám đứng ra vạch trần bộ mặt của chúng. Chính sự dung túng này đã tạo đà cho chúng ngày càng lấn át, lộng hành.

Ông H.V.P. (45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), lái xe khách Bắc - Nam, chia sẻ: "Cánh tài xế xe khách chúng tôi liên tục bị các băng nhóm giang hồ đòi tiền "bảo kê" tiền đóng phạt, tiền mua sự an toàn... Chúng tôi dù rất bức xúc vì những khoản thu vô lý. Một vài tài xế từng tố cáo những hành vi đó cho cơ quan công an nhưng một sự thật đau lòng là những tài xế này bị trả thù lâm vào tình cảnh "thân tàn ma dại".

Hơn nữa đã có lần bọn chúng phát hiện người trình báo công an, liền chặn đầu xe, làm mưa làm gió, khiến cho hành khách vô cùng hoảng sợ. Chúng còn dọa nếu tiếp tục báo công an, chúng sẽ không để yên. Trước tình cảnh trên, họ phải bỏ nghề cũ chuyển sang làm nghề mới để mưu sinh. Tôi và nhiều tài xế khác thấy vậy chỉ biết im miệng để được yên thân, kiếm miếng cháo sống qua ngày".                     

Ngày 4/5, Công an TP.HCM cho biết vừa nhận được công văn chỉ đạo nói trên của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP.HCM tổ chức họp bàn và ký quyết định về kế hoạch đấu tranh, triệt phá các băng nhóm bảo kê, hoạt động kiểu "xã hội đen" trên địa bàn TP.HCM. Theo kế hoạch, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội được giao là đơn vị chủ công thực hiện các kế hoạch đấu tranh với các băng nhóm tội phạm.       

Ái Minh

Chủ tịch Trà Vinh phủ nhận 'bảo kê' nữ phó phòng

Thứ 5, 11/04/2013 | 16:05
Ông Trần Khiêu - chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - đã phủ nhận thông tin cho rằng sở dĩ bà Trần Hồng Ly - phó phòng quản lý doanh nghiệp, ban quản lý Khu kinh tế Trà Vinh - ngang nhiên đập ôtô chủ tịch UBND tỉnh và đánh cảnh sát bảo vệ là do ông 'bảo kê'.

Vụ giết người ở Vĩnh Phúc liên quan đến bảo kê 'cát tặc' Sông Lô

Thứ 3, 26/03/2013 | 17:02
Sáu đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã bị bắt giữ.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.