Người dân lơ là - nguy cơ cháy nổ nhà chung cư

Người dân lơ là - nguy cơ cháy nổ nhà chung cư

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) chưa đảm bảo, nhiều người dân còn thờ ơ… là những nguyên nhân đe dọa nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào.

Nhà thầu chưa chú trọng công tác PCCC

Khảo sát nhiều tòa nhà cao tầng tại TP.HCM thấy hầu hết đều vi phạm nội quy PCCC, trong khi chủ trương của Sở Cảnh sát PCCC là luôn bảo đảm an toàn, không xảy ra tình trạng cháy nổ. Trên thực tế đã có rất nhiều nhà cao tầng xảy ra cháy nổ và để lại hậu quả nghiêm trọng mà nguyên nhân là do không được trang bị hệ thống PCCC tại chỗ.

Bất động sản - Người dân lơ là - nguy cơ cháy nổ nhà chung cư

Cảnh sát đang dập tắt một vụ cháy tại nhà cao tầng

Tại một chung cư cao tầng trên đường Hòa Hảo (quận 10), hệ thống PCCC không bảo đảm an toàn, khi nhiều bình chữa cháy nằm trong một góc sâu của từng tầng lầu. Nếu không phải là người sống trong tòa nhà thì sẽ không biết bình chữa cháy ở đâu để sử dụng khi có hỏa hoạn xảy ra. Đã thế, thiết bị này không được bảo trì định kỳ, nhiều thiết bị hư hỏng, không sử dụng được. Chị Hoài sống trong chung cư này thành thật cho biết, chị chưa từng sử dụng thiết bị chữa cháy, nếu có xảy ra cháy cũng không hề biết sử dụng, trong khi cơ quan chức năng không hề tập huấn công tác ứng cứu trong trường hợp cháy xảy ra.

Đến nhiều nhà cao tầng tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) cũng thấy tình trạng tương tự. Lối thoát nạn của nhiều tòa nhà được dùng chứa thùng giấy các-tông, không hề có điện chiếu sáng. Đặc biệt, trong tòa nhà không có lối chỉ dẫn thoát hiểm, người lạ vào những tòa nhà này chỉ biết một lối đi duy nhất thang máy, trong khi nếu xảy ra cháy, hệ thống điện bị ngắt, thang máy không hoạt động, người dân không biết chạy đường nào để thoát thân. Đó là chưa kể hệ thống cầu thang bộ quá nhỏ hẹp, cộng với việc thiết kế ở nơi tối, khi mọi người thoát nạn sẽ rất khó khăn.

Tại tòa nhà văn phòng trên đường Lê Quang Định (quận Gò Vấp), dù đã được trang bị các bình bọt cứu hỏa nhưng theo tìm hiểu của PV thì các bình bọt cứu hỏa này đã hết thời hạn sử dụng. Theo nhân viên tòa nhà, các bình chữa cháy này chưa được thay thế kể từ khi được chủ đầu tư trang bị. Chủ đầu tư cũng không kiểm tra, bảo dưỡng và phải nạp bọt mới cho các bình này, vòi nước cứu hộ tại chỗ cũng không hoạt động được. Bên cạnh đó, các tòa nhà cao tầng hiện nay thường ít chú ý đến hệ thống thông gió, hút khói, cửa thoát hiểm liên tục bị khóa khiến người dân gặp khó khăn khi có hỏa hoạn. Thậm chí, nhiều chung cư cao tầng không hề có hệ thống máy tăng áp ở cầu thang nên khi xảy ra hỏa hoạn người dân khó có thể thoát thân trong điều kiện hành lang và cầu thang bị ngạt khói và lửa cháy lớn.

Hầu hết các nhà cao tầng đều được xây dựng ở những mặt tiền đường lớn, do đó nếu xảy ra cháy, lực lượng PCCC sẽ tiếp cận một cách dễ dàng. Nhưng có nhiều nhà dân từ 6 tầng trở lên nằm trong những con hẻm nhỏ, công tác PCCC sẽ rất khó khăn. Khi xảy ra cháy, xe cứu hỏa rất khó tiếp cận đám cháy do đường hẹp hoặc đường giao thông bị lấn chiếm để họp chợ... Việc ứng cứu, hỗ trợ của lực lượng PCCC từ bên ngoài đối với các đám cháy nhà cao tầng là rất khó khăn, dẫn tới nguy cơ thiệt hại lớn về người và tài sản.

Kiến trúc sư Đoàn Trịnh Hiển, giảng viên Đại học kiến trúc TP.HCM cho biết: "Nhà cao tầng nói chung và chung cư nói riêng, khi được phê duyệt đều phải tuân thủ hàng loạt các tiêu chuẩn về an toàn và đã tính trước mọi khả năng phòng cháy chữa cháy trong nhiều tình huống. Nhà cao tầng phải đảm bảo về thông gió, thông khói, PCCC, thoát hiểm... Tất cả đều được tính đến từ khâu dự án, mọi trường hợp không đáp ứng được những điều kiện trên đều không được phê duyệt. Tuy nhiên, vấn đề giám sát những tiêu chuẩn về an toàn PCCC ở các khu nhà cao tầng còn nhiều bất cập và chưa được chú trọng đúng mức ".

Bất động sản - Người dân lơ là - nguy cơ cháy nổ nhà chung cư (Hình 2).

Tòa nhà cao nhất Việt Nam KeangNam cũng bị cháy

Chặn đứng những nguy cơ tiềm ẩn

Khi một tòa nhà hoàn tất và được đưa và sử dụng thì những vấn đề tồn tại ảnh hưởng đến an toàn của tòa nhà đó cần được đảm bảo và giảm đến mức tối thiểu khả năng xảy ra cháy nổ. Do đó, công tác PCCC phải được quan tâm ngay khi công trình còn nằm trên bản vẽ. Sự an toàn của người dân đang trông chờ vào sự quan tâm của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tại các tòa nhà cao tầng, thiết bị PCCC được trang bị theo kiểu cho có hình thức, khi hỏa hoạn xảy ra, những thiết bị này không phát huy tác dụng.

Thiếu tướng Trần Triều Dương - giám đốc Sở cảnh sát PCCC TP.HCM khẳng định, đối với những tòa nhà cao tầng không bảo đảm hay vi phạm những quy định về PCCC sẽ bị xử phạt nghiêm khắc để làm gương cho những nơi khác. Về lâu dài, theo thiếu tướng Dương, cần có sự phối hợp giữa UBND TP và các cơ quan ban ngành có liên quan để hoàn thiện cơ chế quản lý các khu chung cư cũng như các tòa nhà cao tầng khác trên địa bàn. Các tòa nhà cao tầng cần có khoản chi phí nhất định để đầu tư trang bị cũng như duy trì hoạt động của các thiết bị PCCC có hiệu quả cao.

Hơn nữa, tại những tòa nhà cao tầng, ban lãnh đạo nên thường xuyên tổ chức tập huấn những buổi PCCC cho người dân, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về những hiểm họa từ cháy nổ, bởi những nguyên nhân gây cháy thường xuất phát từ ý thức chủ quan, thói quen sử dụng những vật dễ gây cháy gây hậu quả khó lường.

Đối với những khu dân cư cũ kĩ thì nguy cơ cháy nổ càng cao vì hệ thống dây điện ở những nơi này đã quá cũ kĩ, nhiều dây điện đã bị bong tróc lại được mắc một cách bừa bãi. Hơn nữa, công tác PCCC ở đây gặp rất nhiều khó khăn khi hồ chứa nước nhỏ, lại xa khu dân cư, đường hẻm ra và rất khó khăn, nếu có cháy nổ xảy ra người dân khó thoát ra ngoài mà xe chữa cháy cũng khó tiếp cận đám cháy. Với những trường hợp như vậy, cơ quan chức năng nên thường xuyên vận động người dân cảnh giác cao độ với những nguyên nhân cháy nổ, trang bị bình xịt CO2 cho mỗi hộ dân, nếu được quan tâm đúng mức thì nguy cơ cháy nổ những nơi này sẽ ngày càng bị đẩy lùi.

Ông Phạm Đình Phùng, chuyên gia xây dựng Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM nói: "Có thể thấy, vấn đề tác động của hỏa hoạn, cháy nổ ảnh hưởng tới các tòa nhà cao tầng hay an nguy của người dân cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Có nhiều nguy cơ từ vấn đề nhà cao tầng nhưng hỏa hoạn là một trong những nguy cơ tiềm ẩn nhất mà chúng ta dù đã nhận ra nhưng vẫn khó có thể phòng tránh được nhưng có vẻ như chưa được các công ty xây dựng và quản lí chung cư, nhà cao tầng quan tâm đúng mức".

Trung Nguyên


Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.