Nguyên nhân Thủ tướng Malaysia đề xuất giải tán quốc hội

Nguyên nhân Thủ tướng Malaysia đề xuất giải tán quốc hội

Thứ 2, 10/10/2022 | 21:21
0
Với việc quốc hội bị giải tán, ông Ismail Sabri Yaakob, người lên nắm quyền vào tháng 8/2021, trở thành Thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob hôm 10/10 đã kêu gọi bầu cử sớm, với hy vọng giành được quyền lực cao hơn cho đảng của mình và ổn định bối cảnh chính trị đầy khó khăn mà đất nước đã trải qua trong 4 năm qua.

Việc đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) - một trụ cột trong liên minh cầm quyền Malaysia - gấp rút yêu cầu bầu cử sớm diễn ra khi nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á vẫn đang phục hồi sau đại dịch Covid và bắt đầu cảm thấy sức ép của lạm phát và suy thoái toàn cầu.

Tổng tuyển cử lần thứ 15 của Malaysia dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9/2023, nhưng ông Ismail đã chịu áp lực ngày càng tăng từ một số phe phái trong liên minh cầm quyền của mình về tổ chức tổng tuyển cử sớm hơn do lục đục nội bộ.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Ismail cho biết Quốc vương đã đồng ý với yêu cầu của ông về việc giải tán quốc hội vào ngày 10/10, và ngày tổng tuyển cử sẽ được Ủy ban Bầu cử công bố.

Các cuộc thăm dò ý kiến phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày quốc hội giải tán. Số cử tri đi bỏ phiếu có thể giảm nếu ngày được chọn rơi vào mùa gió mùa cuối năm.

Ông Ismail cho biết, ông muốn một cuộc bầu cử sớm để chấm dứt các câu hỏi về tính hợp pháp của chính phủ của ông và trả lại quyền hạn cho người dân.

“Sự ủy thác của người dân là liều thuốc giải độc mạnh mẽ cho đất nước nhằm thể hiện sự ổn định chính trị và tạo ra một chính phủ mạnh mẽ, ổn định và được tôn trọng sau cuộc tổng tuyển cử”, ông Ismail nói.

Ủy ban Bầu cử không có bình luận ngay lập tức.

Thế giới - Nguyên nhân Thủ tướng Malaysia đề xuất giải tán quốc hội

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Ảnh: Malaysiakini

Trong một thông báo hôm 10/10, Cung điện cho biết Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý giải tán quốc hội.

Trong tuyên bố người phụ trách cung điện hoàng gia Malaysia Ahmad Fadil Shamsuddin cho biết Quốc vương rất thất vọng với những diễn biến chính trị hiện tại ở đất nước.

“Nhà vua bày tỏ sự thất vọng về những diễn biến chính trị hiện tại của đất nước và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với yêu cầu của Thủ tướng là trả lại quyền hạn cho người dân để có một chính phủ ổn định”, ông nói.

Ông Ahmad Fadil cũng nói rằng nhà vua hy vọng rằng Ủy ban bầu cử sẽ tổ chức một cuộc bầu cử trong thời gian sớm nhất, có tính đến mùa gió đông bắc dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng 11.

Malaysia đã sa lầy vào tình trạng bất ổn chính trị kể từ cuộc tổng tuyển cử cuối cùng vào năm 2018, một cuộc bỏ phiếu lịch sử trong đó phe đối lập lật đổ đảng UMNO, đảng đã cầm quyền hơn 60 năm kể từ khi độc lập, trong bối cảnh các cáo buộc tham nhũng tràn lan.

Nhưng liên minh chiến thắng đã sụp đổ trong vòng 2 năm do đấu đá nội bộ, khiến UMNO trở lại nắm quyền trong một liên minh mới. Malaysia đã có 3 Thủ tướng kể từ cuộc bầu cử năm 2018.

Với việc quốc hội bị giải tán, ông Ismail, người lên nắm quyền vào tháng 8/2021, trở thành Thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử Malaysia.

Đảng UMNO của ông kêu gọi các cuộc bầu cử sớm để tận dụng lợi thế của các cuộc bầu cử địa phương.

UMNO đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử được tổ chức ở cấp tiểu bang gần đây vào tháng 3, khi đảng này giành quyền kiểm soát bang Johor ở miền nam từ phe đối lập, vốn đã giành chiến thắng vào năm 2018.

Hồi tháng 4, ông Ismail được chỉ định là ứng cử viên Thủ tướng của UMNO, nhưng hiện không rõ liệu ông có còn nhận được sự ủng hộ đó hay không.

Minh Đức (Theo The Guardian, Channel News Asia)

Malaysia nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu thịt gà từ tháng 10

Thứ 3, 30/08/2022 | 15:46
Giá trần của chính phủ Malaysia đối với thịt gà tiêu chuẩn từ ngày 1/7 là 9,40 RM (50.000 đồng)/kg và sẽ duy trì cho đến ngày 31/8.

Malaysia báo tin vui cho những người mê cơm gà Singapore

Thứ 2, 01/08/2022 | 17:11
Lệnh cấm xuất khẩu gia cầm được Malaysia ban hành trong bối cảnh tình trạng thiếu lương thực toàn cầu ngày càng gia tăng vì ảnh hưởng của xung đột Nga – Ukraine.

Indonesia cấm xuất khẩu dầu cọ và cách Malaysia tận dụng thời cơ

Thứ 4, 11/05/2022 | 06:30
Xung đột tại Ukraine đã gây gián đoạn các chuyến hàng dầu hướng dương, việc Indonesia ngừng xuất khẩu dầu cọ càng khiến nguồn cung toàn cầu trở nên khan hiếm hơn.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.