Nhiều tín hiệu tích cực khi thị trường Trung Quốc mở cửa

Nguyễn Phương Anh
Thứ 6, 30/12/2022 | 15:52
0
Trung Quốc mở cửa trở lại vào ngày 8/1 đem lại nhiều thuận lợi, đặc biệt đối với các mặt hàng thuỷ sản sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi chính sách Zero Covid.

Sáng 30/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả sản xuất ngành nông nghiệp năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến.

Tại buổi họp báo, thông tin thêm về giải pháp đối với thị trường và công tác sản xuất nông nghiệp trước dự báo khó khăn trong năm 2023, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) chia sẻ: “Dưới sự quyết tâm của toàn ngành, thường xuyên chủ động trong công tác phối hợp, thời gian qua nước ta đã ký được rất nhiều nghị định thư đưa nông sản tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc”.

Bên cạnh đó, hiện nay việc kiểm soát dịch bệnh đã phần nào được đồng bộ, minh bạch, tạo ra lợi thế cho doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu.

“Sau khi nhận được thông tin ngày 8/1/2023 Trung Quốc mở cửa xuất khẩu trở lại, chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo, điều hành sắp xếp lại nhân sự tổ chức, làm sao đảm bảo đủ nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp khi Trung Quốc mở cửa lại xuất khẩu", ông Đạt cho biết.

Ông Bá Anh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản nhận định: “Những năm vừa qua, tình hình xuất khẩu vào Trung Quốc nhìn chung rất thuận lợi. Năm vừa qua, mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng thuỷ sản Việt xuất khẩu vào Trung Quốc vẫn tăng mạnh mẽ, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc gần như tăng gấp đôi”.

Tiêu dùng & Dư luận - Nhiều tín hiệu tích cực khi thị trường Trung Quốc mở cửa

Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: Mai Trang)

Theo ông Bá Anh, việc mở cửa trở lại đường biên giới từ ngày 8/1/2023 sẽ có rất nhiều thuận lợi, đặc biệt với các mặt hàng thuỷ sản. Năm 2022 vừa qua, toàn bộ năm vừa rồi hàng tươi sống không thể đi trên đường bộ, đặc biệt là các mặt hàng thuỷ sản cao cấp như tôm hùm tươi, cua,... Vậy nên khi mở cửa xuất khẩu các mặt hàng này sẽ tăng mạnh.

Thứ hai, sức tiêu thụ của thị trường Trung Quốc trong năm vừa qua đã bị ảnh hưởng bởi chính sách Zero Covid, do đó các cửa hàng hầu như đều đóng cửa. Vậy khi mở cửa trở lại, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng tươi sống sẽ tăng, tạo điều kiện cho các nước xuất khẩu thuỷ sản tươi sống như Việt Nam.

Bên cạnh đó, những mặt hàng đi đường biển, bằng container trước đây khi cập cảng Trung Quốc sẽ gặp tình trạng ách tắc vì kiểm tra Covid-19 trên thành container và bao bì sản phẩm. Nếu phát hiện Covid-19 thì sẽ cảnh báo và giữ lô hàng đó tại cảng trong vòng 2 tuần để khử khuẩn đồng thời đình chỉ doanh nghiệp xuất khẩu trong một thời hạn nhất định. 

Với những chính sách mới của Covid-19 thì toàn bộ hàng đi đường biển sẽ giảm bớt khó khăn trong nhập khẩu tại Trung Quốc, đồng thời hàng hoá sẽ lưu thông tốt hơn.

Cập nhật về các quy định an toàn thực phẩm, ông Lê Thanh Hoà, Giám đốc Văn Phòng SPS Việt Nam (Bộ NN&PTNT) chia sẻ, sau gần một năm Lệnh 248 và Lệnh 249 của Trung Quốc có hiệu lực, tính đến ngày 5/12/2022, tại Việt Nam đã có 2.426 mã sản phẩm nông, thủy sản được cấp phép nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. 

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành hồ sơ chứng minh quản lý rà soát, chế biến. Từ nay đến 30/6/2023 các doanh nghiệp cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và cập nhật trên cổng thông tin Hải Quan Trung Quốc. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp chưa hoàn thiện bổ sung hồ sơ, mã sản phẩm sẽ bị đưa ra khỏi danh sách của Hải quan Trung Quốc.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, thị trường Trung Quốc là thị trường rất quan trọng, không chỉ thuỷ sản mà nông sản cũng tăng rất mạnh trong thời gian qua. Điển hình là sau khi Nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng có hiệu lực, chỉ trong 1 tháng, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc tăng 4.120%.

Trao đổi về quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU, ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuỷ sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện nay Bộ đã xây dựng kế hoạch 180 ngày thực hiện chống khai thác IUU theo khuyến nghị của EC đến tháng 5/2023.

Tiêu dùng & Dư luận - Nhiều tín hiệu tích cực khi thị trường Trung Quốc mở cửa (Hình 2).

Giám sát toàn bộ sản lượng thủy sản khai thác đảm bảo truy xuất được nguồn gốc, không vi phạm IUU.

Trong đó, đặc biệt chú ý 4 nội dung trọng tâm đó là cương quyết trong xử phạt tàu cá vi phạm kết hợp vận động, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân trong quá trình đánh bắt. Bên cạnh đó, nghiêm túc chống tàu cá vi phạm đánh bắt ở vùng biển nước ngoài; đảm bảo thực hiện kiểm soát, đăng kiểm tàu cá; công khai, minh bạch trong kiểm soát tàu cá kiểm soát lên, xuống bến.

Trước thực tế trên, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: “Cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Chưa hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia”.

Bên cạnh đó, việc thực thi pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính còn yếu kém, chưa đảm bảo tính răn đe của pháp luật, thiếu thống nhất, đồng bộ. Có địa phương thì xử phạt, có địa phương lại chỉ tuyên truyền nhắc nhở. 

Chính vì vậy, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đặc biệt lưu ý các địa phương nhanh chóng rà soát, thống kê số lượng tàu cá, hoàn thành việc cấp giấy phép khai thác thủy sản, đăng ký, đăng kiểm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Các cảng cá rà soát, thống kê toàn bộ các điểm tàu cá cập bến; theo dõi, giám sát toàn bộ sản lượng thủy sản khai thác đảm bảo truy xuất được nguồn gốc, không vi phạm IUU, xử lý nghiêm các tàu cá khai thác vùng khơi không cập cảng chỉ định theo quy định.

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 54 tỷ USD trong năm 2023

Thứ 6, 30/12/2022 | 13:54
Trước những dự báo kém sáng của nền kinh tế trong năm 2023, Bộ NN&PTNT đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3% với tổng kim ngạch xuất khẩu là 54 tỷ USD.

Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT làm chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp

Thứ 5, 29/12/2022 | 14:37
Tại Đại hội lần thứ II, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Hướng tới trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Tây Bắc

Thứ 6, 23/12/2022 | 13:52
Phát huy thế mạnh về đất đai, khí hậu, lao động và chính sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, tỉnh Sơn La đã thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân đầu tư ứng dụng công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, lai tạo các giống mới cho năng suất, chất lượng sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp

Thứ 2, 19/12/2022 | 15:55
Sản xuất nông nghiệp ngày nay không còn phụ thuộc quá nhiều vào sự sinh trưởng và phát triển tự nhiên; ứng dụng công nghệ sinh học đã mang đến nhiều lợi ích trong việc lai tạo và đưa các loại giống mới vào sản xuất, chủ động kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
Cùng tác giả

Tiếp tục thua lỗ, Angimex cắt giảm gần 90% chi phí nhân viên

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:58
Quý I/2024, Angimex đã cắt giảm tới 87% chi phí nhân viên và 72% chi phí nhân công trong bối cảnh công ty kinh doanh kém khả quan với số lỗ lũy kế đạt 175 tỷ đồng.

Được ngân hàng xóa nợ, Gỗ Trường Thành báo lãi tăng vọt

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:47
Quý I/2024 Gỗ Trường Thành báo lãi 11,6 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ nhưng công ty vẫn còn ghi nhận lỗ lũy kế 3.226 tỷ đồng do kinh doanh kém tích cực trước đây.

Tập đoàn PAN dành ra bao nhiêu tiền trả chi phí lãi vay?

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:07
Sau khẳng định với cổ đông về việc hoàn toàn có thể chi trả các khoản chi phí, quý I/2024, Tập đoàn PAN đã trả khoảng 83 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 15%.

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về tín chỉ carbon rừng

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:06
Việc trao đổi, mua bán tín chỉ carbon, giảm phát thải khí nhà kính cần bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và người dân, doanh nghiệp và các đối tác tham gia.

Cổ phiếu của Gạo Trung An bị hủy niêm yết bắt buộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Sức mua hạn chế, nỗ lực bình ổn giá để kích cầu tiêu dùng

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:30
Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng trưởng còn khiêm tốn nên Tp.HCM tìm cách thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tăng trưởng kinh tế.

Tây Ninh: Hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị phạt hơn 90 triệu đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:21
Tỉnh Tây Ninh vừa xử phạt hơn 90 triệu đồng đối với một cơ sở do sản xuất, kinh doanh hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kiên Giang: QLTT thu nộp ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang kiểm tra 330 vụ, phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 3,74 tỷ đồng.

Du lịch Huế "bội thu" dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:32
Số lượng khách du lịch đến Huế trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay cao hơn dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Mở “đường lớn” cho xe điện phát triển

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:30
Thời của xe điện đang tới và Việt Nam không đứng ngoài lề trong cuộc cách mạng về giao thông xanh này. Cần sớm có chính sách thúc đẩy để không bị "chậm chân".
     
Nổi bật trong ngày

Kiên Giang: QLTT thu nộp ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang kiểm tra 330 vụ, phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 3,74 tỷ đồng.

Tp.HCM: Sức mua hạn chế, nỗ lực bình ổn giá để kích cầu tiêu dùng

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:30
Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng trưởng còn khiêm tốn nên Tp.HCM tìm cách thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tăng trưởng kinh tế.

4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD.

Giá vàng 3/5: Vàng trong nước đi ngang

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:48
Giá vàng thế giới giảm trở lại xuống 2.304,4 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 21 USD. Tại thị trường trong nước, vàng SJC chủ yếu đi ngang.