Nhìn lại vụ án Dương Chí Dũng trước phiên xét xử

Nhìn lại vụ án Dương Chí Dũng trước phiên xét xử

Thứ 5, 12/12/2013 | 07:39
0
Hôm nay, dự kiến ông Dương Chí Dũng cùng 9 bị cáo khác sẽ phải ra trước vành móng ngựa đối mặt với những truy tố của Viện kiểm sát liên nhân tối cao liên đến hai tội danh "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản" tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Theo cáo trạng, trong thời gian Vinalines triển khai dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam, từ đầu năm 2007 đến hết năm 2008, Vinalines đã tiến hành tổ chức khảo sát, thương thảo, quyết định phương án mua, ký hợp đồng, thanh toán tiền, nhập khẩu ụ nổi 83M với Công ty AP (Singapore).

Quá trình triển khai dự án, Dương Chí Dũng cùng đồng phạm đã không thực hiện quy định của nhà nước, gây thiệt hại cho Vinalines gần 367 tỷ đồng (tính đến ngày 17-5-2012). Trong số tiền thiệt hại này, Dũng, Phúc, Sơn, Chiều đã tham ô gần 1,7 triệu USD (tương đương hơn 28 tỷ đồng).

Pháp luật - Nhìn lại vụ án Dương Chí Dũng trước phiên xét xử

Ụ nổi 83M và bị can Dương Chí Dũng (ảnh nhỏ).

Cụ thể, ụ nổi 83M được sản xuất từ năm 1965 tại Nhật Bản, bị hư hỏng nhiều, không còn hoạt động và đã bị đăng kiểm Nga dừng phân cấp từ năm 2006. Công ty Nakhodka (Nga) là chủ sở hữu đưa ra giá để đàm phán là dưới năm triệu USD. Tuy nhiên, Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc vẫn chỉ đạo “phải lập báo cáo kết quả khảo sát để đủ điều kiện mua ụ nổi 83M qua Công ty AP không mua trực tiếp từ Nakhodka”. Sau đó, Dương Chí Dũng ký quyết định phê duyệt đầu tư mua ụ nổi này với giá trên 14 triệu USD…

Cuộc “đào tẩu” không thành

Ngày 17/5/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, Trần Hữu Chiều về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thì Dương Chí Dũng... biến mất, mặc dù sáng cùng ngày (17/5/2012) Dương Chí Dũng vẫn đến cơ quan làm việc. Tới ngày 18/5/2012, lệnh truy nã đặc biệt đối với ông Dương Chí Dũng được phát đi. Ngày 4/6/2012, Tổ chức Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Dương Chí Dũng.

Ngày 24/7/2012, 6 bị can liên quan đến vụ án này bị khởi tố, gồm Bùi Thị Bích Loan, Lê Văn Dương, Mai Văn Khang, Lê Ngọc Triện, Lê Văn Lừng và Huỳnh Hữu Đức về hành vi “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan chức năng cũng khởi tố bổ sung đối với bị can Trần Hải Sơn về tội danh trên.

Đến ngày 4/9/2012, Dương Chí Dũng bị bắt, kết thúc 3 tháng trốn chạy.

Ba luật sư bảo vệ ông Dương Chí Dũng

Dự kiến trong ba ngày 12, 13 và 14/12, TAND TP Hà Nội sẽ xử sơ thẩm vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

10 bị can bị Viện kiểm sát nhân tối cao ký Quyết định truy tố  gồm: Dương Chí Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Vinalines; Mai Văn Phúc, nguyên tổng giám đốc Vinalines; Trần Hữu Chiều, nguyên phó tổng giám đốc Vinalines; Bùi Thị Bích Loan, nguyên trưởng ban Tài chính kế toán Vinalines; Mai Văn Khang, nguyên phó ban đóng mới tàu biển; Lê Văn Dương, đăng kiểm viên thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam; Huỳnh Hữu Đức, Lê Văn Lừng, Lê Ngọc Triện, đều thuộc Chi cục Hải quan Vân Phong của tỉnh Khánh Hòa và Trần Hải Sơn, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines.

Thẩm phán Ngô Thị Ánh sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tọa phiên tòa và 15 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho 10 bị cáo. Trong đó, riêng  ông Dương Chí Dũng có tới 3 luật sư tham gia bào chữa là luật sư Ngô Ngọc Thủy, Trần Đình Triển và một luật sư khác, cùng ở Đoàn luật sư Hà Nội.

Băng Tâm (Tổng hợp)

Dương Chí Dũng có thể đối mặt án tử hình

Thứ 5, 12/12/2013 | 07:28
Ngày 12/12 dự kiến TAND TP. Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 10 bị cáo trong vụ án tiêu cực, sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Vợ Dương Chí Dũng chi tiền mua nhà cho bồ nhí của chồng

Thứ 6, 06/12/2013 | 10:55
Trước phiên xét xử vụ tham ô tài sản, cố ý làm trái tại TCty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) ngày 12.12 tới đây, bà Phạm Thị Mai Phương (vợ ông Dương Chí Dũng) đã có đơn gửi Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội.

Ba luật sư bào chữa cho ông Dương Chí Dũng

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:43
Tin từ TAND TP Hà Nội cho hay, ngày 12/12 cơ quan này sẽ xét xử vụ án tham nhũng đối với bị cáo Dương Chí Dũng và đồng phạm. Có tới 3 luật sư bào chữa cho ông Dũng.

Nguyễn Bá Thanh nói về vụ án Dương Chí Dũng, bầu Kiên

Thứ 3, 03/12/2013 | 08:49
Trong buổi tiếp xúc của tri tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết sắp tới sẽ đưa vụ Dương Chí Dũng và đồng bọn cùng vụ bầu Kiên ra xét xử trước tết.

Sắp mở tòa vụ Nguyễn Đức Kiên, Dương Chí Dũng

Thứ 2, 28/10/2013 | 15:33
Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, cuối năm nay sẽ xử 6 “đại án” liên quan đến Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Dương Tự Trọng, Huỳnh Thị Huyền Như…

Công an truy tìm 4,4 triệu USD Dương Chí Dũng 'biếu' đối tác Nga

Thứ 2, 21/10/2013 | 10:48
Trong thương vụ mua bán "ụ nổi sắt vụn" 83M với Dương Chí Dũng, Công ty Global Success là công ty của Nga đã "ẵm" ngon số tiền gần 4,4 triệu USD từ nguồn tiền hợp đồng mua ụ nổi. Bộ Công an đang đề nghị Cảnh sát Nga phối hợp điều tra.

Dương Chí Dũng có thể đối mặt án tử hình

Thứ 5, 12/12/2013 | 07:28
Ngày 12/12 dự kiến TAND TP. Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 10 bị cáo trong vụ án tiêu cực, sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Vợ Dương Chí Dũng chi tiền mua nhà cho bồ nhí của chồng

Thứ 6, 06/12/2013 | 10:55
Trước phiên xét xử vụ tham ô tài sản, cố ý làm trái tại TCty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) ngày 12.12 tới đây, bà Phạm Thị Mai Phương (vợ ông Dương Chí Dũng) đã có đơn gửi Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội.

Ba luật sư bào chữa cho ông Dương Chí Dũng

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:43
Tin từ TAND TP Hà Nội cho hay, ngày 12/12 cơ quan này sẽ xét xử vụ án tham nhũng đối với bị cáo Dương Chí Dũng và đồng phạm. Có tới 3 luật sư bào chữa cho ông Dũng.

Nguyễn Bá Thanh nói về vụ án Dương Chí Dũng, bầu Kiên

Thứ 3, 03/12/2013 | 08:49
Trong buổi tiếp xúc của tri tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết sắp tới sẽ đưa vụ Dương Chí Dũng và đồng bọn cùng vụ bầu Kiên ra xét xử trước tết.

Sắp mở tòa vụ Nguyễn Đức Kiên, Dương Chí Dũng

Thứ 2, 28/10/2013 | 15:33
Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, cuối năm nay sẽ xử 6 “đại án” liên quan đến Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Dương Tự Trọng, Huỳnh Thị Huyền Như…

Công an truy tìm 4,4 triệu USD Dương Chí Dũng 'biếu' đối tác Nga

Thứ 2, 21/10/2013 | 10:48
Trong thương vụ mua bán "ụ nổi sắt vụn" 83M với Dương Chí Dũng, Công ty Global Success là công ty của Nga đã "ẵm" ngon số tiền gần 4,4 triệu USD từ nguồn tiền hợp đồng mua ụ nổi. Bộ Công an đang đề nghị Cảnh sát Nga phối hợp điều tra.
Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.