Nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh ngay từ đầu năm 2024

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 17/01/2024 | 15:05
0
Tính từ đầu tháng 1 đến nay, phụ tải quốc gia tăng trưởng khoảng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó miền Bắc tăng 9,6%, miền Nam 15,5%, miền Trung 6,3%.

Theo báo cáo từ Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), tiêu thụ điện tuần 2 của tháng 1/2024 (8-14/1) đang tăng cao với sản lượng điện quốc gia trung bình tuần. Trong đó, miền Bắc là 357,3 triệu kWh, miền Nam là 353,3 triệu kWh, miền Trung là 69,1 triệu kWh.

Tính từ đầu tháng 1 đến nay, phụ tải quốc gia tăng trưởng khoảng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023 (miền Bắc tăng 9,6%, miền Nam 15,5%, miền Trung 6,3%).

Trong kế hoạch cung ứng điện năm 2024, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã lên 2 kịch bản dự báo phụ tải. Với kịch bản dự báo phụ tải cao, miền Bắc có thể thiếu từ 1.200-2.500 MW vào cuối tháng 5 đến tháng 7.

Phụ tải điện tăng nhưng các hồ thủy điện khu vực miền Bắc có lưu lượng nước về thấp hơn so với trung bình nhiều năm xấp xỉ 55-91% (ngoại trừ hai hồ là Thác Bà, Bản Vẽ).

Ở miền Trung cũng có một số hồ thủy điện có lượng nước về kém như: Vĩnh Sơn B, Kanak, Nam Kong 3, Sông Ba Hạ, Đắk R'Tih, Sông Côn 2A (đạt khoảng 39-76% trung bình nhiều năm). Còn các hồ thủy điện phía Nam có hồ thủy điện Đại Ninh, Thác Mơ chỉ đạt 60-90% trung bình nhiều năm.

Kinh tế vĩ mô - Nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh ngay từ đầu năm 2024

Tính từ đầu tháng 1 đến nay, phụ tải quốc gia tăng trưởng khoảng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023 (Ảnh: Hữu Thắng).

Trước diễn biến này, tuần qua, miền Bắc thực hiện điều hành linh hoạt các hồ thủy điện để giữ mực nước hồ tối đa và huy động toàn bộ các tổ máy nhiệt điện khả dụng, bao gồm cả hai tổ máy Thái Bình 2. Đến thời điểm hiện tại, miền Bắc chỉ còn 1 tổ S3 Formosa Hà Tĩnh đang dự phòng do quá tải cung đoạn đường dây 500kV Nho Quan – Nghi Sơn 2 – Hà Tĩnh.

Ngoài ra, điện từ miền Trung cũng được truyền tải ra miền Bắc bằng đường dây 500kV Nho Quan- Nghi Sơn 2 thông qua việc huy động các tổ máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, Vũng Áng 1 có sản lượng truyền tải trung bình là 9,1 triệu kWh/ngày, cao nhất đạt 11,9 triệu kWh/ngày.

Ở miền Trung và Nam, các nhà máy BOT (Nghi Sơn 2, Duyên Hải 2, Phú Mỹ 22, Phú Mỹ 3) tiếp tục được huy động cao để đảm bảo yêu cầu bao tiêu; huy động tối đa các thủy điện đang xả và các nguồn năng lượng tái tạo…

Sản lượng nhiệt điện huy động tuần qua trung bình khoảng 429,6 triệu kWh/ngày; tuabin khí khoảng 62,6 triệu kWh; điện gió, điện mặt trời là 126,8 triệu kWh.

Về kế hoạch cung ứng điện trong thời gian tới, Cục Điều tiết cho biết các nhà máy thủy điện tiếp tục được vận hành theo tình hình thủy văn thực tế và định hướng điều tiết tối ưu nhằm đáp ứng giữ mực nước tối đa cho hồ thủy điện và yêu cầu cấp nước hạ du.

Cụ thể, miền Bắc sẽ tiết kiệm triệt để các hồ thủy điện có mức nước thấp, duy trì mực nước các hồ còn lại ở mức cao và vận hành linh hoạt theo nước về.

Miền Trung và miền Nam sẽ huy động tối đa các thủy điện đang xả nước, các nhà máy còn lại khai thác tối ưu theo tình hình thủy văn và nhu cầu điện.

Các nhà máy nhiệt điện than sẽ tiếp tục ưu tiên huy động ở miền Bắc bù đắp cho thủy điện, còn miền Trung và miền Nam theo nhu cầu hệ thống. Tuabin khí và điện gió, điện mặt trời cũng được huy động theo nhu cầu thực tế. Hiện Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cũng đang thực hiện chuẩn bị cho phương thức vận hành điện Tết Nguyên Đán 2024.

Bộ Công Thương yêu cầu EVN xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần

Thứ 4, 17/01/2024 | 14:35
EVN được giao xây dựng cơ chế, lộ trình áp dụng giá điện hai thành phần và đề xuất đối tượng khách hàng sử dụng điện.

Bộ Công Thương yêu cầu EVN đảm bảo cung ứng điện theo từng tháng

Thứ 4, 03/01/2024 | 15:01
Bộ Công Thương vừa phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 từ tháng 4 đến tháng 7. 

Mua điện mặt trời sai giá, EVN phải thanh toán thêm 1.400 tỷ đồng

Thứ 3, 26/12/2023 | 11:58
14 dự án điện mặt trời được hưởng giá FIT không đúng đối tượng do Bộ Công Thương tham mưu khiến EVN phải tốn thêm hơn 1.400 tỷ đồng để mua điện từ những dự án này.
Cùng tác giả

Nắng nóng gay gắt khiến tiêu thụ điện toàn quốc lên cao kỷ lục

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:39
Theo EVN, hiện mới vào mùa nắng nóng ở miền Bắc nên dự báo nhiều khả năng tiếp tục tăng lên trong những tháng tiếp theo.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Bình quân mỗi tháng có 20.300 DN thành lập mới và quay lại hoạt động

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 81.300 doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ USD

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:45
4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 238,88 tỷ USD - tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

CPI tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:45
Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 4 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,81%.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Thi công ngày đêm trên công trường sân bay Long Thành

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:31
Hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc ngày đêm, xuyên lễ 30/4 - 1/5 trên công trường thi công sân bay Long Thành.

Vai trò của tư nhân trong xanh hoá nền kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:00
Môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi sẽ tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tư nhân trong xanh hóa nền kinh tế vốn đòi hỏi nhiều vốn, công nghệ và thời gian...

Sửa đổi điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:44
Nghị định 45/2024/NĐ-CP đã sửa đổi điều kiện vay vốn Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ ngày 10/6/2024 theo hình thức cho vay trực tiếp.

Bình quân mỗi tháng có 20.300 DN thành lập mới và quay lại hoạt động

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 81.300 doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ USD

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:45
4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 238,88 tỷ USD - tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.
     
Nổi bật trong ngày

4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ USD

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:45
4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 238,88 tỷ USD - tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng 29/4: Vàng SJC vẫn neo cao trên 85 triệu đồng/lượng

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:26
Sáng nay (29/4), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức cao trên 85 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trên 76 triệu đồng/lượng.

Sửa đổi điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:44
Nghị định 45/2024/NĐ-CP đã sửa đổi điều kiện vay vốn Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ ngày 10/6/2024 theo hình thức cho vay trực tiếp.

Vai trò của tư nhân trong xanh hoá nền kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:00
Môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi sẽ tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tư nhân trong xanh hóa nền kinh tế vốn đòi hỏi nhiều vốn, công nghệ và thời gian...

Bình quân mỗi tháng có 20.300 DN thành lập mới và quay lại hoạt động

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 81.300 doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.