Những câu chuyện rớt nước mắt trong phiên xét xử trùm Liên Kết Việt

Những câu chuyện rớt nước mắt trong phiên xét xử trùm Liên Kết Việt

Thứ 6, 25/12/2020 | 12:15
0
Tại phiên tòa xét xử trùm Liên kết Việt lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phần thẩm vấn các bị hại đã hé lộ nhiều câu chuyện rớt nước mắt.

Phiên xét xử trùm Liên Kết Việt ngày đầu chật ních bị hại tham gia với hơn 500 người. Tuy nhiên, đến chiều 22/12, số lượng bị hại đến dự tòa đã giảm hơn rất nhiều, chỉ còn khoảng hơn 20 người.

Phần thẩm vấn các bị hại tại tòa hé lộ những câu chuyện vô cùng đau lòng phía sau.

Bà Đ.T.T. (68 tuổi, ở Quảng Ninh) đầu tư 86 triệu đồng vào Công ty Liên Kết Việt, Ban đầu chỉ là muốn mua 1-2 sản phẩm dùng thử. Nhưng thấy mức trả lãi hoa hồng cao quá nên ham, dồn hết vốn liếng vào mua.

Và tất nhiên, để khiến bà T. ham đến vậy, là vì nhân viên của Liên kết Việt đã liên tục gọi điện thúc giục, mời chào bà mua thêm các gói sản phẩm với mức hoa hồng và quà tri ân trong mơ. Thậm chí, nhân viên của Liên kết Việt còn nhiệt tình đến tận nhà để đưa bà ra ngân hàng rút tiền khi bà có ý định mua thêm gói sản phẩm.

Còn cụ ông V.T.L. (80 tuổi, Hải Phòng) rơi vào bẫy đa cấp Liên Kết Việt khi được người bạn giới thiệu mua một mã sản phẩm. Thế nhưng, khi bị dụ dỗ lãi tăng theo cấp số nên vợ chồng ông L. đã rút hết tiền tiết kiệm để mua 11 mã. Tổng cộng, hai vợ chồng ông đã dồn 275 triệu để "đầu tư" vào Liên kết Việt. Tuy nhiên, đến nay ông mới nhận được 15 triệu tiền "hoa hồng" và vài hộp thuốc.

An ninh - Hình sự - Những câu chuyện rớt nước mắt trong phiên xét xử trùm Liên Kết Việt

Chú thích ảnh

“Tôi nay tuổi đã cao, không có lương, số tiền là toàn bộ công sức tích cóp của chúng tôi. Tôi xin gửi gắm HĐXX giúp tôi đòi lại số tiền của mình” – ông L. nói trước HĐXX.

Của đáng tội, đâu chỉ những người hiền lành chân chất mới bị lừa, bà Trang (63 tuổi, ở Vĩnh Phúc) – một doanh nhân lão làng cũng rơi vào bẫy của đa cấp Liên Kết Việt.

"Công ty của Bộ Quốc phòng đấy, đóng có mấy triệu mà lãi gần nửa tỷ, em làm rồi, chị có vào không? Người khác vào trước, họ lấy hết lãi lại tiếc", một người bạn nói với bà như vậy. Vốn là người kinh doanh bất động sản nên bà dễ dàng qua cửa ải lần 1. Ấy thế nhưng, 2 hôm sau, bà được mời tới văn phòng đại diện của Liên Kết Việt tại Hà Nội.

Hình ảnh Chủ tịch Liên Kết Việt Lê Xuân Giang trong bộ quân phục, cầu vai bậc đại tá, ngực đeo kín huy chương đang tươi cười bắt tay nhiều người mặc quân phục khác, những tấm bằng khen… đã lập tức xoá tan nghi ngờ của bà Trang.

Sau lời nói của người phụ nữ mặc vest tại tòa nhà hôm đó, tin rằng “tiền quý vị nộp vào đây sẽ tự động sinh lời nhanh không ngờ…”, bà ngay lập tức trả ngay 25,8 triệu đồng để mua 3 mã sản phẩm. Kể từ đó, bà gia nhập mạng lưới của Liên Kết Việt, lấy tên "Thùy Trang tỷ phú" trên website công ty.

Tham vọng trở thành “đỉnh của kim thự tháp”, bà Trang gác lại công việc kinh doanh bất động sản. Trong chưa đầy 4 tháng, bà Trang giới thiệu 217 cái tên khác vào mạng lưới đa cấp Liên Kết Việt.

Theo lời bà Trang, trong ngày khai trương văn phòng ở thành phố Vĩnh Yên, Lê Văn Tú, phó tổng giám đốc Liên Kết Việt có mặt cùng một số thành viên. Họ nói về chương trình "Mùa xuân đại thắng". Với một mã hàng 8,6 triệu đồng, khách hàng được hứa hẹn tặng hoa hồng 3 triệu đồng ngay khi nộp tiền, được thưởng vàng và hưởng "tri ân" dài hạn, tổng hơn 409 triệu đồng.

Không mang tiền theo, nhưng như ma xui quỷ khiến, bà Trang hùng hục lái xe về giữa trưa nắng để mang tiền lên nộp. Thế nhưng, 2 tuần sau khi nộp tiền, bà Trang lên văn phòng tại thành phố Vĩnh Yên để lĩnh hoa hồng như lịch hẹn thì mọi thứ đều biến mất như chưa từng xuất hiện.

Liên quan đến đa cấp Liên Kết Việt, VKS cho biết, 68.000 người đã tham gia vào hệ thống đa cấp của Công ty CP Liên Kết Việt và bị Lê Xuân Giang cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng. Nhưng đến nay, cơ quan chức năng mới chỉ xác định được 6.053 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 391 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, bị cáo Lê Xuân Giang đã lợi dụng mác giả mạo "công ty con của Bộ Quốc phòng", cùng với ekip của mình là các bị cáo Nguyễn Thị Thu Thuỷ (cựu Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Xuân Trường (thành viên trong nhóm phát triển thị trường)...  làm giả bằng khen của Thủ tướng, thực hiện nhiều buổi thuyết trình.

Với thủ đoạn dụ khách hàng "đi nghe thử", "mua dùng thử" các sản phẩm của Liên kết Việt rồi dùng lời đường mật với chiêu trò trả "hoa hồng cao" để dụ dỗ các nạn nhân. 

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Mộc Miên (T/H theo VOV, VnExpress)

 

 

 

[Infographic] Xét xử trùm đa cấp Liên Kết Việt: "Quân” - “tướng” xảo ngôn

Thứ 6, 25/12/2020 | 07:50
Trong phiên xét xử trùm đa cấp Liên Kết Việt, từ “ông trùm” cho đến các thuộc cấp đều tìm cách quanh co chối tội khi bị cáo buộc lôi kéo hơn 68.000 người.

Xuất thân từ thợ cắt tóc, cựu Phó TGĐ Liên Kết Việt xin lỗi bị hại

Thứ 5, 24/12/2020 | 14:44
“Trùm” đa cấp Liên Kết Việt khẳng định không phải là lưu manh và gửi lời xin lỗi tới các bị hại.

“Trùm” đa cấp Liên Kết Việt bị đề nghị mức án tù chung thân

Thứ 4, 23/12/2020 | 15:18
Bị cáo buộc là chủ mưu lừa đảo hơn 68.000 bị hại, “trùm” đa cấp Liên Kết Việt bị đề nghị mức án chung thân.

Giật mình với khoản lợi nhuận khủng của nhóm đa cấp Liên Kết Việt

Thứ 4, 23/12/2020 | 10:01
“Hút máu” bị hại, nhóm lừa đa cấp Liên Kết Việt chia nhau những khoản lợi nhuận khổng lồ.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.