Các lực lượng vũ trang Ai Cập hôm qua đã gửi tối hậu thư tới Tổng thống Morsy cùng các đối thủ chính trị và phe đồng minh yêu cầu chính phủ cần phải giải quyết các tranh chấp chính trị đang ngày một gia tăng trong vòng 48 giờ nếu không quân đội sẽ can thiệp, lập lại trật tự.
Cơn bão biểu tình đang ngày một lan rộng tại Ai Cập
Quân đội nước này thông báo “các lực lượng vũ trang nhắc lại lời kêu gọi chính phủ cần phải đáp ứng yêu cầu của người dân và 48 giờ là cơ hội cuối cùng để họ gánh vác trách nhiệm trong giờ phút lịch sử của đất nước, khoảnh khắc người dân sẽ không tha thứ cho bất cứ phe đảng nào cẩu thả, lơ là trong việc hoàn thành trách nhiệm”. Lời tuyên bố trên rõ ràng đã tiếp sức mạnh cho đám đông người biểu tình tại quảng trường Tahrir ở Cairo reo hò tại những thời khắc quan trọng và cổ vũ những chiếc máy bay trực thăng mang lá cờ Ai Cập bay trên đầu.
Một nguồn tin thân cận với các thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo của Ai Cập cho hay trong lời tuyên bố của quân đội chủ yếu là những yêu cầu về tái cơ cấu chính trị, bao gồm bầu cử sớm Quốc hội và Tổng thống. Cũng theo nguồn tin này, tuyên bố trên là một lời cảnh báo rằng quân đội sẽ tiếp quản quyền hành nếu Tổng thống Mohamed Morsy không nhất trí thực hiện các yêu cầu đó.
Tuyên bố này được đưa ra cùng ngày Phong trào phản đối đưa ra cảnh báo trên Facebook nếu đến ngày 2/7 ông Morsy không từ nhiệm, nhóm Tamarod sẽ khởi động phong trào bất tuân dân sự, kêu gọi biểu tình trên toàn quốc và tuần hành tại dinh Tổng thống nơi chính quyền ông Morsy đang điều hành công việc.
Một diễn biến khác trong vụ biểu tình phản đối Morsy, hiện đã có năm Bộ trưởng từ chức chỉ một ngày sau biểu tình, bao gồm: Bộ trưởng Du lịch ông Hisham Zaazou; Bộ trưởng BộTruyền thông và Công nghệ thông tin Atef Helmi; Bộ trưởng Bộ Nhà nước về pháp luật và các vấn đề Quốc hội, ông Hatem Bagato, Bộ trưởng Bộ Nhà nước về các vấn đề môi trường Khaled Abdel-Aa và Bộ trưởng Ngoại giao Mohamed Kamel Amrl.
Cũng trong ngày 1/7, Tổng thống Obama kêu gọi chính quyền ông Morsy đứng ra đàm phán với phe đối lập và nỗ lực ban hành các cải cách dân chủ đồng thời cho biết thêm, việc Mỹ có viện trợ cho quốc gia Bắc Phi này hay không là phụ thuộc vào chính những tiêu chí trên.
Vân Trang (Tổng hợp)