Những tiết lộ bất ngờ về nữ quân nhân ở Triều Tiên

Những tiết lộ bất ngờ về nữ quân nhân ở Triều Tiên

Chủ nhật, 07/07/2013 | 07:52
0
Thức ăn của Lee trong suốt 6 năm tại ngũ chỉ là cơm, kimchi, mì, mà cũng thường không được ăn đủ no. Trứng là món đặc biệt chỉ được ăn vào dịp lễ tết…

Quân nhân tiếp xúc nhiều với dân sẽ “yếu đuối”

Quân đội Triều Tiên hiện có 1,12 triệu lính, trong đó nữ giới có tới 170.000 người, chiếm 15% tổng số quân nhân đang tại ngũ. Tuy so sánh về tỉ lệ thì Triều Tiên vẫn thua Israel với chính sách toàn dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, hay Pháp với 19% quân nhân là nữ. Nhưng nếu xét về số lượng thì Triều Tiên đang là đất nước đông quân nhân nữ nhất thế giới, vượt qua cả Nga với 153.000 người.

Tiêu điểm - Những tiết lộ bất ngờ về nữ quân nhân ở Triều Tiên
Triều Tiên đang là đất nước đông quân nhân nữ nhất thế giới.

Lee Bo, một nữ cựu chiến binh Triều Tiên kể rằng từ khi bắt đầu nhập ngũ, cô bị nghiêm cấm nói chuyện với người dân thường, vì các cấp chỉ huy lo ngại nếu thường xuyên tiếp xúc với dân, quân nhân sẽ trở nên “yếu đuối”. Ai vi phạm ngay lập tức sẽ bị đuổi khỏi quân ngũ.

Trong suốt 6 năm, Lee và các đồng đội không được nghỉ phép, bị cấm về nhà, thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với người thân, chỉ được viết thư về. Cô kể, để xây dựng lòng tin lẫn nhau, họ thường xuyên phải đứng đọc to thư của người nhà cho toàn đơn vị nghe.

Mỗi năm chỉ được ăn thịt một lần

Tiêu điểm - Những tiết lộ bất ngờ về nữ quân nhân ở Triều Tiên (Hình 2).
Đời sống của nữ quân nhân ở Triều Tiên rất vất vả. Trứng là món đặc biệt chỉ được ăn vào dịp lễ tết và mỗi năm có một lần được ăn thịt vào sinh nhật lãnh tụ Kim Jong Il.

Lee cho biết, tưởng rằng khi nhập ngũ thì bữa ăn sẽ đầy đủ hơn ở nhà. Nhưng hồi đó, thức ăn của cô trong suốt 6 năm tại ngũ chỉ là cơm, kimchi, mì, mà cũng thường không được ăn đủ no. Trứng là món đặc biệt chỉ được ăn vào dịp lễ tết và mỗi năm có một lần được ăn thịt là vào sinh nhật lãnh tụ Kim Jong Il.

Điều có lợi duy nhất của phụ nữ khi nhập ngũ là họ sẽ được ưu tiên xin việc sau khi xuất ngũ. Nhưng những người như Lee thường khó kiếm được chồng vì đàn ông Triều Tiên không thích lấy vợ đã qua quân ngũ.

Thiếu đàn ông khỏe mạnh, phụ nữ phải lên đường

Theo tiết lộ, thì trong số nữ quân nhân, giới văn công luôn được ưu tiên nhất, vì lãnh tụ Kim Jong Il và lãnh đạo cấp cao Triều Tiên nói chung đều thích văn nghệ. Các nữ văn công được ăn uống no đủ, công việc lại nhẹ nhàng. Hơn hết, họ có cơ hội được gặp mặt lãnh tụ.

Tiêu điểm - Những tiết lộ bất ngờ về nữ quân nhân ở Triều Tiên (Hình 3).
Trong số nữ quân nhân, giới văn công luôn được ưu tiên nhất, vì lãnh tụ Kim Jong Il thích văn nghệ.

Chính phủ Triều Tiên từng có những động thái nhằm hạn chế số lượng nữ quân nhân. Nhưng vì tố chất sức khỏe của đàn ông Triều Tiên hiện đang tụt dốc không phanh nên có vẻ quân đội nước này không còn cách nào khác là mở rộng cánh cửa cho cả phụ nữ. Năm 2008, nam thanh niên Triều Tiên nếu muốn được nhập ngũ thì phải cao tối thiểu 1m50. Nhưng đến năm 2012, tiêu chuẩn này chỉ còn 1m42. Những con số trên là bằng chứng rõ ràng về việc Triều Tiên đang rất thiếu đàn ông mạnh khỏe để phục vụ trong quân đội, và trước mắt vẫn phải tuyển nhiều phụ nữ mới đảm bảo đủ quân số.

Theo Trí thức trẻ

Chuyện kỳ lạ ở Triều Tiên: Mua tủ lạnh để đựng sách báo

Thứ 7, 06/07/2013 | 08:32
Ở Triều Tiên, để tỏ ra là mình khá giả thì không có gì thích hợp hơn là đi mua… tủ lạnh.

Tứ đại mỹ nhân Triều Tiên: 'Đóa hoa quân đội' là người mẫu Nhật Bản?

Thứ 4, 03/07/2013 | 09:52
Mỹ nhân được mệnh danh là “đóa hoa quân đội” này là người được sùng bái đặc biệt ở Triều Tiên, phần vì cô có vẻ đẹp ngây thơ, phần vì cô là quân nhân.

Ngắm hoa khôi gợi cảm của quân đội Triều Tiên

Thứ 5, 02/05/2013 | 10:59
Kim Yu-Ji, 19 tuổi là hoa khôi trong quân đội nhân dân Triều Tiên.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.