Nội chiến âm ỉ cháy trong nhà Tổng thống Pháp

Nội chiến âm ỉ cháy trong nhà Tổng thống Pháp

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Người con cả của Tổng thống Pháp Francois Hollande đã vừa mở một cuộc tấn công công khai nhằm vào bạn tình của cha mình, bà Valerie Trierweiler, với lời cáo buộc bà đã phá hỏng hình ảnh "ngài bình thường" của ông.

Tin nhắn đảo lộn chính trường Pháp

Tháng trước, bà Valerie Trierweiler gây phẫn nộ khi tung một tin nhắn chính trị lên mạng xã hội Twitter, thể hiện quan điểm cá nhân trong cuộc bầu cử Quốc hội. "Xin gửi những lời chúc may mắn nhất tới Olivier Falorni, người chưa từng mắc sai lầm và đã chiến đấu quên mình vì người dân tỉnh La Rochelle trong ngần ấy năm" - bà viết trong tin nhắn ủng hộ Olivier Falorni…

Thế giới - Nội chiến âm ỉ cháy trong nhà Tổng thống Pháp

Người con cả Thomas Hollande tham gia vào cuộc chiến trong gia đình Tổng thống Pháp

Nội dung tin nhắn này nghe hoàn toàn vô hại. Tuy nhiên Falomi lại đang chạy đua vào ghế nghị sĩ đại diện tỉnh La Rochelle, qua đó sẽ hạ bệ chính trị gia nổi tiếng Segolene Royal, người tình cũ của đương kim Tổng thống Francois Hollande và là mẹ của 4 đứa con ông, gồm Thomas Hollande, 27 tuổi, Clemence, 25 tuổi, Julien, 22 tuổi, và Flora, 20 tuổi . Trong cuộc đua này, sự ủng hộ của toàn bộ đảng Xã hội đã nghiêng về phía bà Royal chống lại "kẻ nổi loạn" Falorni. Cá nhân Hollande cũng ủng hộ Royal và lời nói của ông lập tức được in trên những tờ rơi mà nhóm vận động tranh cử của Royal phát tới công chúng.

Nhưng chẳng ai ngờ đệ nhất phu nhân Pháp lại đi ngược ý chồng, khi thể hiện thái độ ủng hộ Falorni. Sau tin nhắn đó, Royal đã thua trong cuộc bầu cử. Thất bại gần như đã chấm dứt sự nghiệp chính trị của bà và còn khiến bà bị nhạo báng trên khắp đất Pháp vì "người mới" của tình cũ "chơi đểu". Chuyện nghiêm trọng tới mức ông Hollande phải gặp gỡ các con để giải thích nhưng chúng đều nói với ông rằng tội của bà Trierweiler là không thể tha thứ.

Không bao giờ muốn nhìn mặt bà Trierweiler

Vừa qua, Thomas Hollande đã xuất hiện trên tờ Le Point để chỉ trích cách hành xử của bà Trierweiler. Trong các bình luận với tờ tạp chí Le Point, Thomas Hollande nói rằng cha anh đã "cảm thấy vô cùng tệ hại" sau tin nhắn tweet của Trierweiler và nó khiến "ông vô cùng đau đớn". "Tôi thấy cha tôi thật tội nghiệp. Tôi rất ghét việc mọi người bàn thảo về cuộc sống riêng của ông. Nó đã phá hủy hình ảnh bình thường mà ông dày công gây dựng" - Thomas nói.

Thomas cho biết anh "sửng sốt và kinh ngạc" bởi tin nhắn tweet do Trierweiler gửi đi. "Tôi biết sẽ có ngày bà ta làm điều gì đó. Nhưng không phải hành động lớn như thế, kỳ quái như thế" - anh nói. Thomas khẳng định cả anh, các em trai và em gái đều không muốn gặp Trierweiler nữa. "Phản ứng của chúng tôi có lý chứ, phải không?" - anh nói và cho biết điều quan trọng là cả 4 đứa đều đã bình thường hóa quan hệ với cha đẻ.

Anh cũng cho biết việc Trierweiler vẫn quyết định vừa làm đệ nhất phu nhân vừa làm nhà báo là hành động nực cười. "Nó gây ra sự bất ổn. Hoặc bà ấy nên chọn nghề báo. Hoặc bà ấy nên có văn phòng ở Elysee." - Thomas nói. Điện Elysee hiện chưa có bình luận chính thức nào về bài viết của Le Point.

Kể từ khi tung ra tin nhắn tweet, Trierweiler đã bày tỏ sự tiếc nuối vì những gì đã xảy ra. "Tôi đã mắc sai lầm" - Trierweiler nói với một người bạn. Người này cũng kể rằng đệ nhất phu nhân Pháp đã không tính toán kỹ hậu quả mà tin nhắn do bà tung ra, không lường trước được tác động tệ hại mà nó tạo nên với năng lực lãnh đạo của ông Hollande, với hoạt động của đảng Xã hội cầm quyền, con cái bà và con cái ông Hollande.

Ông Hollande “lĩnh đủ”

Được biết sau khi thất bại, bà Royal cũng đã lên báo Le Point để chỉ trích Trierweiler. Royal nói rằng bà bị tổn thương từ "những cú đánh đầy bạo lực" từ phía Trierweiler, đồng thời tố cáo rằng Trierweiler đã ngấm ngầm hoạt động phía sau hậu trường để làm hỏng sự nghiệp của mình trong nhiều năm.

Trong cuộc phỏng vấn với Le Point, Royal nói rằng hành động "phá hoại" của Trierweiler diễn ra ngay sau khi bà bắt đầu cặp kè với ông Hollande. Bà "tố" Trierweiler đã can thiệp về mặt tình cảm để đẩy Hollande ra xa bà trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Bà cũng tự nhận rằng mình đã quá ngờ nghệch khi tin tưởng Trierweiler sẽ buông tha chồng bà. Rồi như chưa hết sự phẫn uất, Royal nói rằng Trierweiler chẳng có lý do gì để tìm cách công kích mình, khi bà ta mới là kẻ cướp chồng. "Vai trò đã hoàn toàn bị đảo ngược. Tôi là người bị phá nát gia đình. Lẽ ra tôi mới là người cần đi trả thù" - bà nói.

Các phát ngôn mới của Thomas cho thấy cuộc nội chiến trong gia đình ông Hollande sẽ khó có thể khép lại trong một sớm một chiều. Nhưng nếu tình hình lục đục tiếp diễn mà không có hồi kết, kẻ gánh thiệt hại nặng nhất lại chính là Hollande. Hẳn ông vẫn còn nhớ tới bài học nhãn tiền mà người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy để lại, trong đó vì lục đục gia đình và tình cảm mà Sarkozy đã mất điểm nặng nề trước mắt cử tri, không bao giờ nhận được sự ủng hộ cao như trước.

Thảo Nguyên


Tag: Sarkozy
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.