Nỗi lo của nhà đầu tư bất động sản: Ách tắc vốn

Nỗi lo của nhà đầu tư bất động sản: Ách tắc vốn

Thứ 5, 18/10/2018 | 13:59
0
Càng về cuối năm, cơn sốt đất nền đô thị tại Phúc Yên càng có dấu hiệu tăng nhiệt. Điều này được lý giải là do sức hấp thụ của người dân địa phương cao khi Chủ đầu tư Tập đoàn TMS chứng minh bằng các hoạt động thực tế như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng theo cam kết.

Theo các chuyên gia BĐS, Phúc Yên sở hữu rất nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội. Hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, việc di dân từ các vùng ven, vùng lân cận lên thành phố sẽ kéo theo nhu cầu về nhà ở, các dịch vụ thương mại đi kèm. Quan trọng hơn, những yếu tố về hạ tầng, dịch vụ, chính sách thuận tiện, môi trường đầu tư của Phúc Yên sẽ là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Bất động sản - Nỗi lo của nhà đầu tư bất động sản: Ách tắc vốn

Dự án được đầu tư bài bản và nằm ở vị trí đắc địa có xu hướng tăng giá mạnh

Những dự án được đầu tư hạ tầng bài bản, tiện ích đầy đủ, không gian sống trong lành, pháp lý minh bạch, có giấy chứng nhận quyền sở hữu, có vị trí tại những khu vực thuận lợi giao thông sẽ có xu hướng tăng giá mạnh hơn. Trên thực tế, một số dự án tại Phúc Yên đất nền đang được giao dịch có xu hướng tăng giá khoảng 1-2 triệu đồng/m2 so với thời gian trước. Và càng về cuối năm, cơn sốt đất nền đô thị tại Phúc Yên càng có dấu hiệu tăng nhiệt.

Trong đó, nổi trội nhất là TMS Grand City Phúc Yên – một trong những dự án lớn tại Phúc Yên, kể từ khi ra mắt dự án này đã được giới đầu tư săn đón quyết liệt. Theo thông tin từ chủ đầu tư Tập đoàn TMS, ngay khi đủ điều kiện bán hàng, toàn bộ các nền đất giai đoạn 1 của dự án đã tìm được chủ nhân. Ngày 20/10/2018, Tập đoàn sẽ tổ chức sự kiện trao Hợp đồng mua bán cho khách hàng sở hữu các lô đất tại dự án.

Bất động sản - Nỗi lo của nhà đầu tư bất động sản: Ách tắc vốn (Hình 2).

Toàn bộ các lô đất nền giai đoạn 1 tại TMS Grand City Phúc Yên đã có chủ

Pháp lý minh bạch, các khách hàng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài chính là yếu tố tiên quyết để dự án ngày càng hút khách đầu tư. Bên cạnh đó, Tập đoàn TMS cũng đẩy mạnh tiến độ thi công thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai như: Tư vấn giám sát - Công ty Coninco cùng hàng loạt các nhà thầu uy tín khác.

Để tăng cường đôn đốc và giám sát thi công, Tập đoàn TMS thường xuyên thực hiện kiểm tra việc huy động nhân lực, phương tiện theo cam kết của từng nhà thầu; xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không đáp ứng được tiến độ. Dự án đang từng ngày “thay da đổi thịt” với sự vận hành tích cực của hệ thống máy móc, trang thiết bị cũng như tinh thần say mê làm việc của toàn thể “cán bộ chiến sỹ” không quản ngại khó khăn giữa công trường nắng gió, bụi bặm. Với tốc độ triển khai thần tốc, khí thế làm việc hăng say, tinh thần nghiêm túc của các “chiến sỹ nơi công trường” là tín hiệu đáng mừng cho dự án TMS Grand City Phúc Yên sẽ đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ cam kết với khách hàng.

Bất động sản - Nỗi lo của nhà đầu tư bất động sản: Ách tắc vốn (Hình 3).

TMS Grand City Phúc Yên được xây dựng mang đậm phong cách Nhật Bản

Theo đánh giá của một đại lý phân phối, với tiến độ thi công hạ tầng theo cam kết của Chủ đầu tư Tập đoàn TMS, tình hình giao dịch tại dự án sẽ còn tiếp tục tăng mạnh, khoảng 20 - 25%, nhà đầu tư đặt chỗ khá sôi động. Thậm chí có những lô đất đẹp nằm ở trục đường lớn mặt bằng giá thường cao hơn giá gốc của chủ đầu tư 100 - 300 triệu đồng/lô tùy vị trí.

Cũng theo nhận định của một số nhà môi giới BĐS, giá đất tại Phúc Yên sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới nhất là những dự án có được ưu thế về vị trí, hạ tầng và tiện ích. Nhà đầu tư nên cân nhắc thời điểm giá BĐS chưa bị đẩy lên quá cao và thị trường còn nhiều tiềm năng để có cơ hội đầu tư sinh lời tối ưu.

Thương Nguyễn

TMS Grand City Phúc Yên: Chuẩn mực sống đẳng cấp chinh phục “khách ngoại”

Thứ 6, 14/09/2018 | 10:33
Tốc độ phát triển kinh tế nhanh, được xem là thủ phủ của các dự án khu công nghiệp, khu công nghệ cao, Vĩnh Phúc trở thành điểm đầu tư hấp dẫn của các tập đoàn kinh tế lớn từ Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản… Điều này cũng kéo theo sự sôi động trên thị trường bất động sản Vĩnh Phúc khi nhu cầu thuê ở và sở hữu bất động sản của “khách ngoại” gia tăng đột biến.

Ra mắt phân khu Momiji dự án TMS Grand City Phúc Yên: 3,5 tỷ đồng quà tặng chờ đón các nhà đầu tư

Thứ 4, 04/07/2018 | 14:51
Hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ; cảnh quan phóng khoáng, tuyệt mỹ; dịch vụ tiện ích hiện đại, đẳng cấp; hệ thống giáo dục đào tạo tiêu chuẩn quốc tế… là các tiêu chí mà chủ đầu tư TMS Group dành trọn tâm huyết để kiến tạo TMS Grand City Phúc Yên trở thành khu đô thị kiểu mẫu chuẩn phong cách Nhật hàng đầu tại Việt Nam.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.