Nóng: Nữ kế toán chết bất thường sau khi “ôm” gần 8 tỷ đồng tiền đất của người dân

Nóng: Nữ kế toán chết bất thường sau khi “ôm” gần 8 tỷ đồng tiền đất của người dân

Phạm Xuân Chinh
Thứ 2, 21/10/2019 | 14:57
0
Sau khi dùng biên lai không còn giá trị sử dụng để thu gần 8 tỷ đồng tiền trúng đấu giá đất của nhiều người dân, nữ kế toán xã Hoằng Ngọc (Thanh Hóa) đã bất ngờ tử vong.

Ngày 21/10, ông Đỗ Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá xác nhận, bà Vũ Thị Hòa, công chức kế toán xã bất ngờ tử vong vào ngày 18/10.

Sau khi bà Hòa tử vong, rất nhiều người dân địa phương và một số người ở địa phương khác (trúng đấu giá các lô đất mặt bằng tại địa phương) đã kéo đến trụ sở UBND xã xuất trình các biên lai thu tiền (do sở Tài chính Thanh Hóa phát hành, có dấu treo của UBND xã) được bà Hòa lập để thu tiền của các người dân trúng đấu giá.

Theo ông Tiến, những biên lai thu tiền này được phát hành năm 2005, hiện không còn giá trị sử dụng, nhưng bà Hòa không tiêu hủy mà giữ lại để lập và bàn giao cho dân để thu tiền trái quy định.

Tin nhanh - Nóng: Nữ kế toán chết bất thường sau khi “ôm” gần 8 tỷ đồng tiền đất của người dân

Trụ sở UBND xã Hoằng Ngọc nơi bà Hòa đang công tác thì bị tử vong bất thường.

Ông Trương Văn Minh, Phó trưởng Công an xã Hoằng Ngọc cho biết, liên quan đến sự việc này, sau khi bà Hòa tử vong, nhiều người dân địa phương và người ở địa phương khác mang biên lai thu tiền do nữ kế toán này lập để thu tiền của họ tới xuất trình cho xã.

Theo tìm hiểu của PV, đến thời điểm hiện tại có khoảng 10 người người dân đã nộp tiền cho bà Hòa, với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng, trú tại thôn 2, xã Hoằng Ngọc cho biết, cuối tháng 2/2019, sau khi trúng đấu giá một lô đất tại mặt bằng 139 (thôn 1, 2 xã Hoằng Ngọc) bà đã lên ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nộp tiền.

Sau đó, bà Hòa thông báo với bà Hồng là phải nộp tiền trúng đấu giá đất tại Kho bạc nhà nước thay vì tại ngân hàng. Nữ kế toán này đã hướng dẫn cho bà Hồng viết giấy ủy quyền cho mình, rồi lên ngân hàng rút hơn 100 triệu đồng về để tới kho bạc nộp hộ người dân, nhưng bà này đã không thực hiện.

Tin nhanh - Nóng: Nữ kế toán chết bất thường sau khi “ôm” gần 8 tỷ đồng tiền đất của người dân (Hình 2).

Biên lai thu tiền do bà Vũ Thị Hòa lập thu tiền trúng đấu giá đất của người dân.

Ngoài số tiền này, bà Hồng còn nhiều lần nộp cho nữ kế toán xã với tổng số tiền là 343 triệu đồng. Những lần thu tiền của bà Hồng, ngoài bà Hòa còn có một nữ kế toán khác của UBND xã Hoằng Ngọc và đều có biên lai thu tiền, đóng dấu treo của xã.

Do thiếu hiểu biết, tin tưởng cán bộ, khi cầm biên lai thu tiền có dấu UBND xã, bà Hồng yên tâm về nhà chờ đợi ngày lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, khi các hộ khác trúng đấu giá với mình đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn mình thì chưa được nhận, bà Hồng đã nhiều lần gặp nữ kế toán UBND xã Hoằng Ngọc hỏi nhưng được trả lời là "huyện đang làm".

Khi biết tin bà Hòa bất ngờ tử vong, mang biên lai thu tiền do bà này cấp tới gặp lãnh đạo UBND xã Hoằng Nọc thì bà Hồng "tá hỏa" nhận được câu trả lời là "biên lai không còn giá trị sử dụng".

Việc này khiến bà Hồng hoang mang, lo lắng và đứng ngồi không yên. Vì số tiền hơn 343 triệu đồng bà này đã nộp cho bà Hòa là do gia đình nhiều năm tích góp và đi vay mượn để mua đấu giá đất.

Ngoài bà Hồng, rất nhiều người dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại các mặt bằng ở địa bàn xã Hoằng Ngọc đều tin tưởng nộp tiền cho nữ kế toán này và được cấp biên lai thu tiền giống như bà Hồng.

Tin nhanh - Nóng: Nữ kế toán chết bất thường sau khi “ôm” gần 8 tỷ đồng tiền đất của người dân (Hình 3).

Nhiều tập trung trươc cổng UBND xã Hoằng Ngọc phản ánh với PV đã nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Hòa.

Theo nguồn tin của PV, trước khi bất ngờ tử vong, bà Hòa được Công an huyện Hoằng Hóa mời lên làm việc liên quan đến việc thu tiền trúng đấu giá đất của dân, nhưng không nộp vào kho bạc dẫn tới người dân không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi nữ kế toán bất ngờ tử vong, lãnh đạo UBND xã Hoằng Ngọc đã niêm phong phòng làm việc của bà này và bàn giao cho lực lượng công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc!

Lộ diện danh tính người cầm lái và nguyên nhân xe bán tải đâm 2 thanh niên thương vong ở Thanh Hoá

Thứ 3, 15/10/2019 | 21:41
Công an tỉnh Thanh Hoá đã làm rõ được đối tượng và nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn bất thường xảy ra tại ngã 5 đường Đình Hương thuộc phường Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa.

Tham ô tiền tỷ, thủ quỹ và kế toán Quỹ bảo trợ trẻ em Quảng Bình bị khởi tố

Thứ 5, 29/08/2019 | 17:02
Chiều 29/8, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với kế toán và thủ quỹ của Quỹ bảo trợ trẻ em về tội Tham ô tài sản.

Nơi sắp thành đặc khu: Đại gia đua nhau “ôm tiền” đến mua đất

Thứ 5, 12/04/2018 | 08:00
Báo cáo của hội Môi giới Bất động sản cho biết, trong quý I/2018 đã xuất hiện nhiều nhà đầu tư lớn và cá nhân nhà đầu tư Hà Nội, Sài Gòn, Hạ Long và người dân Nha Trang đi tham khảo hiện trạng và giao dịch mạnh tại các khu vực đất thuộc đặc khu kinh tế Vân Phong...
Cùng tác giả

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.