Obama họp giới chóp bu về an ninh

Obama họp giới chóp bu về an ninh

Chủ nhật, 21/04/2013 | 14:33
0
Tổng thống Mỹ Barack Obama triệu tập một cuộc họp gồm các quan chức cao cấp nhất về an ninh để thảo luận tiến trình điều tra và việc bắt giữ nghi phạm thứ hai của vụ đánh bom ở Boston.

Cuộc họp khẩn diễn ra trưa thứ bảy giờ địa phương, kéo dài 90 phút tại phòng Situation Room của Nhà Trắng. Tham dự họp có Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, Giám đốc Cục điều tra Liên bang FBI Robert Mueller và nhiều quan chức khác. Họ báo cáo với tổng thống về cuộc điều tra. Phó tổng thống Biden tham dự họp qua video.

Tiêu điểm - Obama họp giới chóp bu về an ninh
Cuộc họp với đội ngũ quan chức an ninh cao cấp nhất do Tổng thống Obama triệu tập về vụ Boston. Ảnh: AFP

AP dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết ông Obama nhấn mạnh yêu cầu thu thập các thông tin tình báo để tiếp tục làm rõ các câu hỏi xung quanh vụ tấn công khủng bố.

Một trong những câu hỏi được trông chờ giải đáp nhất là động cơ của hai anh em nghi phạm, người gốc Kavkaz thuộc Nga. Anh em nhà Tsarnaev bị cho là đã cho nổ hai quả bom tự tạo tại vị trí gần đích đến của cuộc thi chạy marathon Boston ngày 15/4 khiến ba người chết và khoảng 170 người bị thương.

Các nhà điều tra cũng sẽ tìm hiểu xem các nghi phạm có nhận được sự trợ giúp của ai khác ở trong hoặc ngoài nước Mỹ hay không.

Theo Ánh Dương (Vnexpress)

Triều Tiên bác tin dính líu đến vụ khủng bố Boston

Chủ nhật, 21/04/2013 | 14:26
Triều Tiên vừa bác bỏ thông tin cho rằng nước này dính líu tới vụ đánh bom giải marathon ở Boston làm ba người chết và hơn 170 người bị thương, và tuyên bố phản đối mọi hình thức khủng bố.

Bắt thêm 3 người liên quan đến vụ đánh bom Boston

Thứ 7, 20/04/2013 | 18:12
Ngay trước khi nghi phạm đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev bị bắt vào tối 19/4 (giờ địa phương), giới chức Mỹ đã bắt 3 người khác liên quan đến vụ điều tra. Trong số này có 2 phụ nữ, 1 đàn ông.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.