Ông chủ chuỗi GoGi, Vuvuzela có còn

Ông chủ chuỗi GoGi, Vuvuzela có còn "hốt bạc" nhờ bia, thịt nướng?

Dương Thị Thu Nga
Thứ 4, 17/03/2021 | 10:32
0
"Cú đấm" Covid-19 khiến Golden Gate đối mặt với hàng loạt thách thức, nhiều nhà hàng treo biển đóng cửa, một số còn trụ lại thì đìu hiu, vắng khách.

Chị Vũ Kim Hiền (Đống Đa, Hà Nội) gọi điện đặt bàn tổ chức sinh nhật cho con ở Sumo Yakiniku cơ sở Huỳnh Thúc Kháng thì được nhân viên báo cơ sở này dừng hoạt động từ ngày 9/3. Nhân viên chuỗi thương hiệu Sumo Yakiniku cho biết, hiện Sumo Yakiniku chỉ còn 7 cửa hàng tại Hà Nội. 

Ông Minh - công nhân dọn dẹp ở Sumo Yakiniku cơ sở Huỳnh Thúc Kháng cho biết, nhà hàng này đóng cửa được hơn một tuần nay. "Chúng tôi tháo dỡ biển hiệu, thu dọn bàn ghế để trả lại mặt bằng", ông nói.

Theo khảo sát của PV Người Đưa Tin Pháp luật, ngoài thương hiệu Sumo Yakiniku cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, Vuvuzela cơ sở Hoàng Đạo Thuý cũng thông báo tạm ngưng hoạt động đến ngày 26/3 để nâng cấp dịch vụ.

Đầu tư - Ông chủ chuỗi GoGi, Vuvuzela có còn 'hốt bạc' nhờ bia, thịt nướng?

Vuvuzela cơ sở Hoàng Đạo Thuý thông báo tạm ngưng hoạt động.

Cả 2 thương hiệu Sumo Yakiniku, Vuvuzela đều thuộc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng vàng (Golden Gate). Không những vậy, Golden Gate còn nắm trong tay một loạt hệ thống nhà hàng đình đám như Ashima, Kichi-Kichi, Sumo BBQ, GoGi, Vuvuzela, isushi, Kpub, Hutong hay Manwah.

Golden Gate kinh doanh ra sao?

Với 12 năm kinh doanh theo mô hình chuỗi nhà hàng, Cổng vàng sở hữu hơn 20 thương hiệu, độ phủ gần 400 nhà hàng tại 45 tỉnh, thành.

Công ty này được thành lập năm 2008 với số vốn 32 tỷ đồng, sau khi mua Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hoàng Thành. Cuối năm 2011, Golden Gate sở hữu 3 thương hiệu gồm Ashima, Kichi Kichi và Sumo BBQ. 

Năm 2012, Golden Gate tạo cú đánh dấu ấn tượng khi đưa vào vận hành 5 thương hiệu mới, đặc biệt hồi sinh lại thương hiệu Vuvuzela tại TP.HCM.

Năm 2016, Công ty thành công trong việc mở rộng mạng lưới nhà hàng với tổng cộng 189 nhà hàng. Doanh thu tăng gần gấp đôi so với năm 2015, lên đến 2.627 tỷ đồng. 

Cuối năm 2017, Golden Gate sở hữu 17 thương hiệu với 227 nhà hàng trên toàn quốc. Đại diện hệ thống từng thừa nhận 4 mô hình tạo nên hơn một nửa nguồn thu cho Golden Gate là Ashima, Kichi-Kichi, Sumo BBQ và Vuvuzela. Doanh thu và lợi nhuận của "ông trùm" nhà hàng này tiếp tục tăng lần lượt 30% và 11% so với năm trước đó.

Sang đến năm 2018, Công ty sở hữu 18 thương hiệu với 300 nhà hàng trên toàn quốc. Ở các thành phố lớn, chuỗi nhà hàng ăn uống của Golden Gate hầu hết đặt tại những vị trí đắc địa, hoặc những trung tâm thương mại tầm cỡ. Doanh thu thuần năm 2018 đạt 3.971 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 269 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày, các nhà hàng của Golden Gate thu về 11 tỷ đồng từ lẩu, bia tươi, thịt nướng.

Đầu tư - Ông chủ chuỗi GoGi, Vuvuzela có còn 'hốt bạc' nhờ bia, thịt nướng? (Hình 2).

Tình hình kinh doanh của Golden Gate từ năm 2016 - 2020.

Năm 2019, doanh thu thuần của Golden Gate là 4.780 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2018. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 376 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Cộng thêm khoản lợi nhuận khác, công ty báo lãi trước thuế 399 tỷ đồng.

Sau khi hạch toán chi phí thuế, lãi ròng của hệ thống nhà hàng này là 321 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2018. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp trong lịch sử.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của doanh nghiệp là 2.170 tỷ đồng, tăng thêm hơn 200 tỷ so với năm 2018. Tiền và các khoản tương đương tiền là 280 tỷ. Nợ phải trả là 950 tỷ. Tổng giá trị vay nợ ngắn hạn và dài hạn chiếm 378 tỷ đồng.

Đầu tư - Ông chủ chuỗi GoGi, Vuvuzela có còn 'hốt bạc' nhờ bia, thịt nướng? (Hình 3).

Một nhà hàng trong chuỗi thương hiệu Hutong của Golden Gate.

Trong năm 2019, công ty mở thêm 49 nhà hàng, nâng tổng số nhà hàng lên 356. Bên cạnh đó, Golden Gate tuyển dụng thêm hơn 2.700 nhân viên, nâng tổng số nhân sự lên 15.870 người.

Dù năm 2019 ghi dấu sự phát triển bằng những con số ấn tượng nhưng bước sang năm 2020, Golden Gate cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau 3 làn sóng Covid-19 nối tiếp nhau, "ông trùm" chuỗi nhà hàng nổi đình đám Việt Nam lao đao. 

Lợi nhuận 2020 dự kiến sụt giảm hơn một nửa

Tháng 1/2020, các cửa hàng của Golden Gate ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu và lợi nhuận thuần tăng lần lượt 32% và 54% so với cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên, do thuộc một trong những ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Covid-19, Công ty bắt đầu gặp rất nhiều khó khăn khi chứng kiến doanh thu sụt giảm nhanh chóng từ cuối tháng 2 và cao điểm nhất là toàn hệ thống đóng cửa từ cuối tháng 3 đến hầu hết tháng 4.

Đến tháng 7/2020, ban lãnh đạo Golden Gate trình cổ đông kế hoạch doanh thu 4.708 tỷ đồng năm 2020 nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm hơn một nửa, còn 150 tỷ đồng. Đây cũng đánh dấu là năm tăng trưởng âm đầu tiên của chuỗi nhà hàng lẩu nướng, bia tươi.

Đầu tư - Ông chủ chuỗi GoGi, Vuvuzela có còn 'hốt bạc' nhờ bia, thịt nướng? (Hình 4).

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Golden Gate.

Trong năm vừa rồi, HĐQT Golden Gate phê duyệt hàng loạt phương án vay vốn tại các ngân hàng, có thể kể đến như VietcomBank, VPBank, MBBank, VIB.

Đến nay, dù chưa công bố doanh thu và lợi nhuận chính thức năm 2020, nhưng những con số từ kết quả kinh doanh thực tế 5 tháng đầu năm phần nào vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh doanh của "ông trùm" chuỗi nhà hàng lẩu nướng đình đám ở Việt Nam.

 

“Đại gia” ngành chăn nuôi Dabaco cán mốc 10.000 tỷ doanh thu/năm

Thứ 2, 15/03/2021 | 16:10
Năm 2020, doanh thu của Dabaco lần đầu đạt hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó bộ phận kinh doanh bất động sản đem về nguồn thu hơn 1.000 tỷ đồng.

Giải mã cú "búng" tay tỷ đô của Masan thêm 14,8% cổ phần The CrowX

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:03
Để có thêm 14,8% cổ phần của The CrowX, Masan mạnh tay chi 23.692 tỷ đồng, ghi nhận giảm (lỗ) 22.020 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hé lộ mức thù lao tỷ phú Nguyễn Đăng Quang nhận được ở Masan

Thứ 7, 13/03/2021 | 14:01
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang và các thành viên trong ban lãnh đạo Masan nhận mức thù lao 0 đồng trong năm 2020.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.