Ông Trump trước nguy cơ hầu tòa vì bị tố cưỡng bức bé gái 13 tuổi

Ông Trump trước nguy cơ hầu tòa vì bị tố cưỡng bức bé gái 13 tuổi

Thứ 3, 22/11/2016 | 10:44
0
Người phụ nữ có tên Jane Doe đã cáo buộc ông Trump có hành vi hãm hiếp khi cô mới 13 tuổi. Và cuộc gặp đầu tiên trong vụ kiện dân này sẽ diễn ra vào ngày 16/12 tới.

Theo The Guardian, một thẩm phán liên bang ở New York đã ra lệnh triệu tập tại tòa với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump và nhà tài chính Jeffrey Epstein cùng luật sư biện hộ cho người phụ nữ có tên Jane Doe, người đã cáo buộc ông Trump có hành vi hãm hiếp khi cô mới 13 tuổi.

Theo thông báo của thẩm phán Ronnie Abrams, cuộc gặp đầu tiên trong vụ kiện dân sự này sẽ diễn ra vào ngày 16/12 ở tòa án quận New York. Và nếu như vậy, đây sẽ là thời điểm nước Mỹ đã hoàn thành cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11.

Nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, ông sẽ trở thành vị Tổng thống đắc cử đầu tiên của Mỹ bị gọi hầu tòa liên bang liên quan cáo buộc cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.

Ông Trump đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời chỉ trích vụ kiện nhằm mục đích hạ nhục ông trong khi ông đang ráo riết vận động tranh cử Tổng thống. Nhà tài chính Epstein, người từng bị kết án tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên ở Florida năm 2008, cũng bác bỏ cáo buộc trên.

Hồ sơ - Ông Trump trước nguy cơ hầu tòa vì bị tố cưỡng bức bé gái 13 tuổi

 Ông Trump, ứng cử viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa. 

Vụ kiện được nộp hồ sơ vào tháng 6 vừa qua. Theo hồ sơ, "Jane Doe" đã bị ông Trump tấn công tình dục vào năm 1994 tại nhà của nhà tài phiệt Epstein ở Manhattan, Mỹ. Các cáo buộc cũng cho rằng tỷ phú bất động sản cưỡng hiếp tại các bữa tiệc do Epstein tổ chức ở Upper East Side.

Ban vận động tranh cử của ông Trump hiện chưa bình luận gì về lệnh triệu tập của phiên tòa. Tuy nhiên, một luật sư cho ông Trump nói với Guardian hồi tháng 7 rằng: "Đây cơ bản là một vụ kiện giả được lập nên bởi những kẻ muốn phá hoại cuộc bầu cử tổng thống."

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông Trump liên tục bị tố cáo có hành vi sàm sỡ phụ nữ. Rất nhiều “nạn nhân” đồng loạt lên tiếng tố cáo. Trong đó có cả một nữ phóng viên của tạp chí People.

Hồi tháng 12/2005, cây bút Natasha Stoynoff của tạp chí People đi tới khu resort Mar-a-Lago, Palm Beach, bang Florida để phỏng vấn ông Trump và bà Melania Trump, lúc đó đang mang thai để viết bài.

Trong buổi phỏng vấn đó, có chụp hình của hai vợ chồng ông Trump và khi bà Melania đi vào phòng thay đồ để chụp hình, ông Trump dẫn cô vào một căn phòng, đẩy cô vào tường và hôn vào cổ cô. Mặc dù rất giận, nhưng cô Stoynoff vẫn cố tiếp tục bài phỏng vấn với sự hiện diện của quản gia gia đình ông Trump.

Khi người quản gia rời đi, ông Trump được cho đã nói: “Cô biết là chúng ta sẽ có một mối quan hệ nam nữ chứ, đúng không?”.

Trước đây ít ngày, có rò rỉ đoạn băng, được cho là từ năm 2005 mà báo Washington Post có được, ở đó có tiếng ông Trump nói những lời lẽ thô tục về phụ nữ khi tham gia ghi hình một phân đoạn của chương trình Access Hollywood.

Hồ sơ - Ông Trump trước nguy cơ hầu tòa vì bị tố cưỡng bức bé gái 13 tuổi (Hình 2).

Trong thời gian gần đây, ông Trump liên tục bị tố cáo có hành vi sàm sỡ phụ nữ. Rất nhiều “nạn nhân” đồng loạt lên tiếng tố cáo.

Và theo đó ông Trump kể về việc ông này tìm cách tán tỉnh người phụ nữ và ông Trump sử dụng một từ tục tĩu để mô tả, với một phụ nữ đã kết hôn không rõ danh tính.

Ông Trump cũng khoác lác rằng ông ta "cuốn hút một cách tự nhiên đối với phụ nữ đẹp" và chỉ cần "hôn họ". Đoạn nói chuyện thô tục trên diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông Trump cưới người vợ hiện tại, bà Melania.

Ông Trump nói: "Khi anh là một ngôi sao, họ sẽ để anh làm mọi chuyện. Anh có thể làm bất cứ điều gì."

Tổng thống Mỹ, Barack Obama ngày 11/10 đã bày tỏ quan điểm của ông về đoạn băng ghi âm với những lời bình luận thô thiển gây sốc trên của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

“Chẳng cần phải là một người chồng hay một người cha, cũng phải thốt lên rằng, “điều đó không hề đúng”. Chỉ cần bạn là một người tử tế, bạn cũng đã nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn ở đây”, ông Obama cho hay.

Mỹ Hạnh

 

Sợ lộ video‘nóng’, Trump dọa tung bê bối tình ái của ông Clinton

Thứ 3, 11/10/2016 | 23:21
"Nếu họ tung thêm các đoạn băng với nội dung không phù hợp, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về những hành động không đứng đắn của ông bà Clinton", ông Trump cho biết.

TT Obama lần đầu lên tiếng về vụ lộ đoạn băng thô tục của ông Trump

Thứ 4, 12/10/2016 | 14:08
“Chẳng cần phải là một người chồng hay một người cha, cũng phải thốt lên rằng, “điều đó không hề đúng”...”, ông Obama nói về đoạn băng ghi âm với những lời bình luận thô thiển của ông Trump.

Sợ lộ video‘nóng’, Trump dọa tung bê bối tình ái của ông Clinton

Thứ 3, 11/10/2016 | 23:21
"Nếu họ tung thêm các đoạn băng với nội dung không phù hợp, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về những hành động không đứng đắn của ông bà Clinton", ông Trump cho biết.

TT Obama lần đầu lên tiếng về vụ lộ đoạn băng thô tục của ông Trump

Thứ 4, 12/10/2016 | 14:08
“Chẳng cần phải là một người chồng hay một người cha, cũng phải thốt lên rằng, “điều đó không hề đúng”...”, ông Obama nói về đoạn băng ghi âm với những lời bình luận thô thiển của ông Trump.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.