Phát hiện 70g heroin giấu trong hậu môn

Phát hiện 70g heroin giấu trong hậu môn

Thứ 6, 01/03/2013 | 08:28
0
Vừa qua, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Trung Lý đóng trên địa bàn huyện Mường Lát (Thanh Hóa) và Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã khống chế, bắt gọn 3 đối tượng vận chuyển 70 gam heroin. Số ma túy được phát hiện giấu trong hậu môn của một đối tượng.

Theo Thiếu tá Lê Như Trường, đồn trưởng Đồn Biên phòng Trung Lý cho biết: Ngày 28/2/2013, sau khi nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân, các chiến sỹ của đồn đã nhanh chóng phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy thuộc Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, tiến hành bắt giữ 03 đối tượng tại bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa), khi bọn chúng đang vận chuyển ma túy về xuôi trên một chiếc xe ô tô.

03 đối tượng trên gồm: Nguyễn Trường Giang (SN 1983), trú tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, Lò Khăm Thận (SN 1981), trú xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994), ở Vạn Hòa, huyện Nông Cống. Tang vật thu giữ được gồm 70g heroin chứa trong bao cao su được cất giấu ở trong hậu môn của đối tượng Giang, 1 xe mô tô và 1,5 triệu đồng.

Miền trung - Phát hiện 70g heroin giấu trong hậu môn
Các đối tượng Giang, Thận và Ngọc tại CQĐT.

Thiếu tá Trường cho biết thêm: Nguyễn Trường Giang là một đối tượng rất manh động và xảo quỵt. Các chiến sỹ biên phòng phải mất gần 6 tháng theo dõi mới nắm được ngọn nguồn hoạt động của đối tượng này.

Khi các chiến sỹ biên phòng ra tín hiệu dừng xe, đối tượng này đã lao thẳng xe vào các chiến sỹ biên phòng. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sỹ biên phòng đã bắt gọn cả 3 đối tượng nói trên. Qua đấu tranh gần 2 giờ đồng hồ, đối tượng Giang mới khai nhận giấu 70g heroin ở hậu môn. Hiện, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, mở rộng vụ án.

Một ngày trước ( 27/2/2013),  Đồn Biên phòng Quan Sơn (Thanh Hóa) đã bắt giữ hai đối tượng là Hà Văn Thái (SN 1985) và Lò Văn Hưng (SN1989) đều trú tại huyện Quan Sơn. Tang vật thu giữ được gồm 40g hêroin và 1 xe máy

Vào ngày 20/2/2013, đội  đặc nhiệm phòng chống ma túy thuộc Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Lý bắt hai mẹ con Lù Thị Mua (SN 1975) và Sùng A Dì (tên gọi khác là Diền, SN 1996) khi đang vận chuyển trái phép 40g ma túy, 42 viên hồng phiến.

Văn Cương

Bắt giữ bà trùm mua bán ma tuý ở TP Huế

Chủ nhật, 24/02/2013 | 09:58
Lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Thừa Thiên - Huế, vừa lập chiến công xuất sắc đặc biệt, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Nghệ An vào Huế tiêu thụ mà cầm đầu là một “nữ quái”.

Ngày Tết nghe trinh sát kể chuyện 'đánh án' ma túy

Thứ 7, 09/02/2013 | 08:03
Chúng tôi trở lại Hòa Bình vào dịp giáp Tết Quý Tỵ để tìm gặp những trinh sát khiến các "ông trùm" ma tuý cũng phải kinh sợ. Nghề nào cũng cần rèn luyện thì mới "cứng tay", song đối với các trinh sát đánh án ma tuý thì, càng dấn thân, mức độ nguy hiểm càng đi liền với mạng sống của chính mình...
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.