Phát triển chuỗi giá trị dừa tươi Bến Tre, chinh phục thị trường lớn

Phát triển chuỗi giá trị dừa tươi Bến Tre, chinh phục thị trường lớn

Thứ 4, 16/08/2023 | 17:02
0
Ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã có nhiều chính sách để việc xuất khẩu chính ngạch phát triển bền vững, hiệu quả sau khi thị trường lớn mở cửa cho trái dừa tươi.

Động lực lớn cho doanh nghiệp và người trồng dừa

Theo Bnews, trước thông tin trái dừa tươi có thể xuất khẩu trở lại thị trường Mỹ và ngành chức năng cũng đang tiếp tục đàm phán xuất khẩu dừa chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, dự kiến sẽ hoàn thành đàm phán vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2024, nông dân trồng dừa tươi tại Bến Tre vui mừng khi thị trường tiêu thụ mở rộng trở lại, giá thu mua dừa tươi sẽ tăng lên, giúp cho nông dân có thu nhập ổn định trong thời gian tới.

Theo ông Bùi Dương Thuật, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu trái cây Mekong, sau thời gian gián đoạn xuất khẩu trái dừa tươi sang thị trường Mỹ do quy định kiểm dịch, hiện nay thị trường này mở cửa trở lại là tín hiệu đáng mừng cho doanh nghiệp và bà con trồng dừa. Hiện công ty chuẩn bị xuất khẩu hơn 100 nghìn trái dừa tươi sang Mỹ vào cuối tháng 8/2023.

Ông Bùi Dương Thuật cho hay, công ty ký kết trực tiếp thu mua hơn hơn 150 ha với hơn 200 hộ dân. Bên cạnh đó, công ty đang mở rộng liên kết với các hộ dân để tăng diện tích bao tiêu cho bà con tại Bến Tre, tạo thu nhập ổ định cho hộ dân có liên kết bao tiêu sản phẩm với công ty.

Theo ông Bùi Dương Thuật, mặc dù trước đây khi xuất khẩu phía Mỹ không yêu cầu mã vùng trồng, nhưng hiện nay công ty đang xây dựng hoàn thiện mã vùng trồng, nhà máy đóng gói đạt đúng theo tiêu chuẩn. Sau này khi xuất khẩu theo đường chính ngạch, nếu có yêu cầu về mã vùng trồng thì công ty sẵn sàng đáp ứng để xuất khẩu.

Theo ông Huỳnh Quang Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh  có hơn 15.000 ha diện tích trồng dừa tươi. Dừa xiêm xanh của Bến Tre đã có chỉ dẫn địa lý, mang lại tiềm năng xuất khẩu trái dừa tươi rất lớn.

Xu hướng thị trường - Phát triển chuỗi giá trị dừa tươi Bến Tre, chinh phục thị trường lớn

Bến Tre có hơn 15.000 ha diện tích trồng dừa tươi. Ảnh minh họa từ internet 

Hiện có hơn 10 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia xây dựng mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói xuất khẩu dừa tươi uống nước. Ông Huỳnh Quang Đức cho biết, theo lộ trình đàm phán, thời gian dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục và khả năng có kết quả xuất khẩu chính ngạch là vào năm 2024. 

Tuy nhiên, theo thông tin từ Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, thời gian Việt Nam được phép xuất khẩu được rút ngắn sớm hơn dự kiến rất nhiều. Đây là tin vui lớn cho người trồng dừa và doanh nghiệp ngành dừa tại Bến Tre. Mặt khác, quá trình chuẩn bị từ trước thông qua việc xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm dừa, vùng nguyên liệu dừa cũng đã tạo hiệu ứng tích cực, đáng tin cậy đối với đối tác.

Cùng với đó, thời gian đàm phán xuất khẩu dừa chính ngạch sang thị trường Trung Quốc cũng sẽ hoàn thành vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2024.

Tập trung xây dựng vùng nguyên liệu dừa bền vững

Thông tin trên báo điện tử Chính phủ, ông Huỳnh Quang Đức cho biết, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng thí điểm 6 vùng sản xuất dừa tập trung. Trong đó 5 vùng sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ và 1 vùng sản xuất dừa uống nước.

Sau thời gian xây dựng chuỗi giá trị dừa, đến nay toàn tỉnh có 32 tổ hợp tác và 28 hợp tác xã tham gia liên kết, tổ chức sản xuất với sự đồng hành của 9 doanh nghiệp lớn trong chuỗi sản phẩm dừa. Từ những mô hình liên kết gắn với doanh nghiệp này mà hàng trăm cơ sở sơ chế dừa được hình thành, tạo nhiều việc làm cho người lao động tại địa phương.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh phát triển thêm 554 ha dừa hữu cơ, nâng tổng diện tích dừa sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ lên 17.846 ha (chiếm 22,9% trên tổng diện tích dừa toàn tỉnh), trong đó diện tích đạt chứng nhận là 11.418 ha.

Đặc biệt, diện tích đạt chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Mỹ, Nhật, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc… không ngừng duy trì và phát triển hàng năm mặc dù kinh phí đầu tư cho việc phát triển và quản lý duy trì tái chứng nhận là khá lớn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, địa phương xác định xây dựng vùng sản xuất dừa tập trung gắn phát triển chuỗi giá trị dừa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Trong đó, tỉnh đang tập trung tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc liên kết sản xuất, sản xuất hữu cơ, vận động người dân chuyển đổi sang sản xuất dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ, tham gia liên kết xây dựng mã số vùng trồng...

Ðồng thời, tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác dừa hữu cơ cho người trồng dừa để vận dụng vào thực tiễn sản xuất.

Đào Vũ (T/h)

Tag: dừa

Bến Tre: Quá tải bãi rác gây ô nhiễm, người dân bức xúc chặn xe rác

Thứ 3, 25/07/2023 | 19:00
Người dân xã An Hiệp và An Đức, huyện Ba Tri chặn các xe chở rác thải từ hướng Tp.Bến Tre nhằm phản đối việc tập kết rác về nơi này.

Đông Hải Bến Tre dự kiến phát hành cổ phiếu thấp hơn thị giá 41%

Thứ 6, 16/06/2023 | 17:03
Đông Hải Bến Tre dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP với giá 25.000 đồng/cp, thấp hơn 41% so mức giá 42.200 đồng/cp ngày 16/6.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.