Phí vận chuyển ghi nhận tăng theo cấp số nhân tại một doanh nghiệp thủy sản

Nguyễn Phương Anh
Thứ 7, 20/04/2024 | 08:10
0
Quý I/2024, phí vận chuyển của Thủy sản Cửu Long An Giang đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 2,6 lần; trực tiếp đẩy chi phí bán hàng của công ty lên gấp đôi so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HoSE: ACL) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 ghi nhận các khoản chi phí phát sinh mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng trong quý I/2024, chi phí bán hàng của công ty ghi nhận đạt 21 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do phát sinh nhiều hơn khoản chi phí vật liệu, bao bì và phí vận chuyển & phí khác. Trong đó, chi phí vận chuyển và các phí khác tăng vọt từ 3,5 tỷ đồng lên 9,3 tỷ đồng, tương đương tăng 2,6 lần so với quý I/2023.

Song song với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty cũng tăng 65% lên 10,9 tỷ đồng; tăng chủ yếu là do phát sinh thêm chi phí nhân viên so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, Thủy sản Cửu Long An Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 316 tỷ đồng trong quý I/2024, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Dù giá vốn hàng bán tăng nhưng lợi nhuận gộp trong kỳ của công ty vẫn cao hơn 50% cùng kỳ, đạt 39 tỷ đồng.

Nhờ ghi nhận thêm lãi chênh lệch tỉ giá phát sinh mà doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ của Thủy sản Cửu Long An Giang được đẩy lên 2,9 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 123%.

Trước sự bào mòn của các chi phí, Thủy sản Cửu Long An Giang dù báo lãi tăng 20% so với cùng kỳ nhưng vẫn chỉ dừng lại ở con số 2,2 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính của công ty, tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của công ty ở mức 1.694 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số đầu kỳ. Trong đó, chỉ số hàng tồn kho chiếm tới 64% cơ cấu tài sản với 1.091 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Thủy sản Cửu Long An Giang là 892 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với đầu kỳ. Trong đó vay và nợ thuê tài chính đạt 764 tỷ đồng, tất cả đều là nợ ngắn hạn.

Theo báo cáo mới công bố từ ABS Research nhận định, triển vọng kinh doanh năm 2024 của Thủy sản Cửu Long An Giang sẽ lạc quan hơn nhờ nhu cầu tiêu dùng toàn cầu hồi phục dần khi lạm phát hạ nhiệt. Tuy nhiên, ABS Research vẫn lưu ý về tốc độ hồi phục có thể vẫn ở mức chậm trong giai đoạn đầu năm.

Bên cạnh đó, ABS cũng đưa ra một số lưu ý đối với việc nguồn cung cá tra dự kiến bị thu hẹp trong năm 2024 cũng như việc rủi ro chi phí vận chuyển tăng cao ảnh hưởng đến xuất khẩu.

Theo đó, căng thẳng trên Biển Đỏ hiện nay đang gây ra khó khăn trong quá trình vận chuyển hàng hóa xuất khẩu nói chung và hàng thủy sản nói riêng vì cước vận chuyển tăng cao. Giá bán đến tay người tiêu dùng tăng cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua hàng.

Theo tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), hàng loạt hãng vận tải lớn như Yang Ming Line, One, Evergreen Line, HMM, Maersk… đã gửi thông báo sẽ thu thêm phụ phí do phải thay đổi hải trình các tuyến châu Á - châu Âu, tránh đi qua kênh đào Suez và khu vực Biển Đỏ.

Đây có thể là một thách thức mới cho doanh nghiệp thủy sản trong năm 2024. Nếu căng thẳng tại vùng Biển Đỏ tiếp diễn hoặc leo thang, có thể dẫn đến hệ lụy là chi phí vận tải tăng, giá sản phẩm đầu vào cho nuôi trồng, chế biến thủy sản tăng, ảnh hưởng tới sức cạnh tranh và lợi nhuận của doanh nghiệp thủy sản.

Bắt đầu từ tháng 1/2024, cước đi Mỹ/Canada và EU tăng rất nhiều so với tháng 12/2023. Cụ thể, Bờ Tây (LA) tăng 800 USD - 1.250 USD, tùy theo tuyến. Cụ thể tháng 12/2023, giá cước ở mức 1.850 USD tăng lên 2.873-2.950 USD cho tháng 1/2024.

Bờ Đông (NY) ghi nhận tăng nhiều hơn từ 1.400 USD đến 1.750 USD tùy theo tuyến. Cụ thể tháng 12/2023 giá ở mức 2.600 USD tăng lên 4.100-4.500 USD cho tháng 1/2024.

Riêng cước tàu sang EU ghi nhận tăng mạnh so với tháng 12/2023. Cụ thể, cước đi Hamburg có giá 1.200-1.300 USD trong tháng 12 tăng lên 4.350 USD-4.450 USD trong tháng 1/2024, tăng hơn gấp đôi.

Thủy sản Nam Việt đặt mục tiêu lãi tăng bằng lần

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:51
Sau khi lợi nhuận chạm đáy 6 năm, Thủy sản Nam Việt lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 306 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với thực hiện năm 2023.

Vĩnh Hoàn rót thêm 350 tỷ đồng vào công ty chế biến thủy sản

Thứ 3, 09/04/2024 | 09:34
Sau khi hoàn thành việc góp vốn, tổng vốn góp của Vĩnh Hoàn tại Thực phẩm Vĩnh Phước sẽ tăng lên 800 tỷ đồng, chiếm 100% vốn điều lệ.

Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ bứt phá ngay trong quý đầu năm

Thứ 2, 01/04/2024 | 10:24
Thông tin từ VASEP, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất trong đó, xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng 16% đạt 330 triệu USD.

Xuất khẩu thuỷ sản đạt gần 2 tỷ USD trong quý I

Chủ nhật, 31/03/2024 | 11:15
Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc – Hồng Kông (Trung Quốc) là top 3 thị trường mua thủy sản nhiều nhất trong đó, xuất khẩu sang Mỹ bứt phá mạnh hơn hẳn.

Bức tranh nhiều màu xám của ngành vận tải biển và kỳ vọng phục hồi

Thứ 7, 17/02/2024 | 10:41
Các hãng vận tải biển đã trải qua một năm 2023 với nhiều khó khăn do nhu cầu yếu, giá cước giảm thấp nhưng vẫn có nhiều cơ sở để kỳ vọng vào sự bứt tốc vào năm 2024.
Cùng tác giả

Tập đoàn PAN dành ra bao nhiêu tiền trả chi phí lãi vay?

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:07
Sau khẳng định với cổ đông về việc hoàn toàn có thể chi trả các khoản chi phí, quý I/2024, Tập đoàn PAN đã trả khoảng 83 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 15%.

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về tín chỉ carbon rừng

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:06
Việc trao đổi, mua bán tín chỉ carbon, giảm phát thải khí nhà kính cần bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và người dân, doanh nghiệp và các đối tác tham gia.

Cổ phiếu của Gạo Trung An bị hủy niêm yết bắt buộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.

Không còn kinh doanh dưới giá vốn, Dabaco báo lãi tăng vọt

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:13
Nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm, sản lượng thức ăn chăn nuôi và giá lợn tăng nên Dabaco báo lãi 72 tỷ đồng trong quý I/2024, cải thiện so với số lỗ cùng kỳ.

Sử dụng đòn bẩy tài chính cao, Lộc Trời vẫn chìm trong thua lỗ

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Sử dụng đòn bẩy tài chính cao để đảm bảo cho việc vận hành được ổn định, Tập đoàn Lộc Trời vẫn báo lỗ 96 tỷ đồng bất chấp doanh thu tăng mạnh trong quý I/2024.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch CEO Group: DN đang xem xét huy động vốn từ kênh trái phiếu

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:23
Trong thời gian tới, Tập đoàn CEO cần nguồn vốn lớn để phát triển 2 sản phẩm chủ lực là nhà ở có chức năng sử dụng hỗn hợp và các dự án khu công nghiệp lớn.

Chủ thương hiệu Vinasoy nắm giữ gần 7.300 tỷ đồng tiền mặt, có cả vàng và USD

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:08
Hết quý I/2024, Đường Quảng Ngãi - chủ thương hiệu sữa Vinasoy có hơn 7.300 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, nắm giữ 4 lượng vàng và 1 chỉ vàng SJC, cùng lượng lớn tiền USD.

Tập đoàn PAN dành ra bao nhiêu tiền trả chi phí lãi vay?

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:07
Sau khẳng định với cổ đông về việc hoàn toàn có thể chi trả các khoản chi phí, quý I/2024, Tập đoàn PAN đã trả khoảng 83 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 15%.

Vi phạm công bố thông tin, Đất xanh Miền Nam bị phạt 85 triệu đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:05
Đất Xanh Miền Nam đã không công bố thông tin về báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021.

Hái quả ngọt từ "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Yeah1 báo lãi gấp 4 lần

Thứ 5, 02/05/2024 | 17:03
Kết quả kinh doanh khởi sắc của Yeah1 đến từ mảng khai thác bản quyền mang về gần 26,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp lên đến 82% trong khi cùng kỳ không ghi nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Cổ phiếu của Gạo Trung An bị hủy niêm yết bắt buộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.

Tập đoàn PAN dành ra bao nhiêu tiền trả chi phí lãi vay?

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:07
Sau khẳng định với cổ đông về việc hoàn toàn có thể chi trả các khoản chi phí, quý I/2024, Tập đoàn PAN đã trả khoảng 83 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 15%.

Không còn kinh doanh dưới giá vốn, Dabaco báo lãi tăng vọt

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:13
Nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm, sản lượng thức ăn chăn nuôi và giá lợn tăng nên Dabaco báo lãi 72 tỷ đồng trong quý I/2024, cải thiện so với số lỗ cùng kỳ.

FPT phá đỉnh, ông Trương Gia Bình ngồi im vẫn "bỏ túi" 2.700 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:46
Kể từ đầu năm, cổ phiếu FPT liên tục phá đỉnh về giá giúp tài sản Chủ tịch Trương Gia Bình tăng 2.707 tỷ đồng lên 11.265 tỷ đồng sau 4 tháng.

Chủ tịch CEO Group: DN đang xem xét huy động vốn từ kênh trái phiếu

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:23
Trong thời gian tới, Tập đoàn CEO cần nguồn vốn lớn để phát triển 2 sản phẩm chủ lực là nhà ở có chức năng sử dụng hỗn hợp và các dự án khu công nghiệp lớn.