Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa ra hiện trường chỉ đạo xử lý vụ cá chết

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa ra hiện trường chỉ đạo xử lý vụ cá chết

Thứ 7, 07/05/2016 | 15:47
0
Sáng nay, ngày 7/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp xuống sông Bưởi chỉ đạo vụ nguồn nước sông Bưởi bị ô nhiễm trầm trọng làm cho cá nuôi lồng lẫn cá sông chết nổi trắng hàng loạt.

Trước tình trạng cá chết hàng loạt mấy ngày qua, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các sở TNMT, Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn và các cơ quan ban ngành có liên đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo.

Xã hội - Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa ra hiện trường chỉ đạo xử lý vụ cá chết

Ông Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trực tiếp xuống sông kiểm tra và thăm hỏi động viên bà con nhân dân.

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, ông Lê Văn Trinh - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết: “Hiện tại, nguồn nước vẫn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, có màu nâu, sủi bọt trắng. Chính quyền đã có công văn yêu cầu các xã nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo và khuyến cáo kịp thời cho bà con nhân dân không nên ăn cá chết cũng như sử dụng nước để sinh hoạt và cho gia cầm gia súc uống”.

Theo đó, hàng trăm người dân của nhiều xã như: Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thành Mỹ, Thành Vinh của huyện Thạch Thành vẫn liên tục phát hiện cá chết nổi trên mặt sông. Mặc dù họ đã ra sức vớt cá chết lên để nguồn nước sông bớt bốc mùi hôi thối, nhưng tình hình vẫn không khả quan.

Xã hội - Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa ra hiện trường chỉ đạo xử lý vụ cá chết (Hình 2).

Cá chết trắng trôi dạt vào bờ ở thôn Lộc Phượng I, xã Thành Vinh.

Hiện tại, nguồn nước sông Bưởi đang bị ô nhiễm trầm trọng, hàng chục hộ gia đình nuôi lồng dọc hai bờ sông Bưởi bị mất trắng, đứng trước nguy cơ phá sản.

Ông Nguyễn Văn Vững ở thôn Lộc Phượng 1 (Thành Vinh) là một trong số hàng chục hộ gia đình nuôi cá lồng tại sông Bưởi bị thiệt hại buồn rầu nói: “Lồng cá này gia đình tôi đã nuôi được hơn 3 năm nay, nhưng giờ tự nhiên nguồn nước lại bị ô nhiễm làm hơn 1 tấn cá trong lồng chết hết. Con to nhất nặng khoảng 7kg.

Xã hội - Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa ra hiện trường chỉ đạo xử lý vụ cá chết (Hình 3).

Toàn bộ cá lồng nuôi trên sông Bưởi chết trắng.

V

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.