Sạt lở tại Lâm Đồng: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả

Sạt lở tại Lâm Đồng: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả

Nguyễn Phi Long
Thứ 2, 31/07/2023 | 17:06
0
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đến hiện trường vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc và làm việc với tỉnh Lâm Đồng.
Dân sinh - Sạt lở tại Lâm Đồng: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả

Trước đó, chiều 30/7, sau trận mưa kéo dài khiến đèo Bảo Lộc xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Trong đó, khối lượng lớn đất đá trên đồi bị sạt lở xuống vùi 3 CSGT thuộc Trạm CSGT Madagui đang tuần tra kiểm soát đã trở về chốt để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị. Bên cạnh đó, khối lượng đất đá lớn đổ sập xuống cũng vùi lấp thêm 1 người dân.

Dân sinh - Sạt lở tại Lâm Đồng: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả (Hình 2).

Sáng 31/7, trước khi làm việc với tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng đã vào hiện trường sạt lở và đến thăm hỏi, động viên, chia buồn các thân nhân gia đình nạn nhân.

Dân sinh - Sạt lở tại Lâm Đồng: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả (Hình 3).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Ông Trần Văn Hiệp cho biết, hơn nửa năm qua, tình hình thiên tai, thời tiết tại địa phương diễn biến phức tạp. Mưa lớn kéo dài, nền đất yếu gây ra các vụ sạt lở đất, sạt trượt công trình, trong đó có vụ sạt lở ở Tp.Bảo Lộc khiến 3 CSGT đang làm nhiệm vụ hy sinh, 1 người dân tử vong. Theo ông Hiệp, lượng mưa tập trung ở trên đèo Bảo Lộc quá lớn và bất thường dẫn tới sạt lở. Khi sự cố xảy ra, địa phương huy động hơn 200 người và gần 20 phương tiện tìm kiếm nạn nhân. 

Dân sinh - Sạt lở tại Lâm Đồng: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả (Hình 4).

Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có 163 điểm sạt lở đất và có nguy cơ cao. Trong bối cảnh giao thông tại địa phương đang bị chia cắt, ông mong muốn Bộ Giao thông Vận tải quan tâm bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường do bộ quản lý. Ông Quận mong Phó Thủ tướng quan tâm, thúc đẩy các bộ, ngành tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy dự án cao tốc.

Dân sinh - Sạt lở tại Lâm Đồng: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả (Hình 5).

Đối với 163 điểm sạt lở và có nguy cơ, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo tỉnh đang đánh giá lại và đã đánh dấu trên bản đồ. Sau khi khảo sát xong các điểm sạt lở, tỉnh sẽ khuyến cáo cụ thể. Ngoài ra, trong ngày 31/7, tỉnh sẽ tiến hành tháo dỡ các công trình nhà tạm dọc tuyến đèo Bảo Lộc.

Dân sinh - Sạt lở tại Lâm Đồng: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả (Hình 6).

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng cho hay, bộ đang phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng khảo sát hơn 163 điểm sạt lở trên các tuyến đường để có phương án xử lý, ngăn không để xảy ra các vụ việc tương tự. Phương án ứng trực trong giai đoạn thời tiết diễn tiến xấu, tính luôn cả phương án sạt đường, nứt đường và giải pháp khắc phục để nối lại giao thông nhanh nhất nếu có sự cố xảy ra...

Dân sinh - Sạt lở tại Lâm Đồng: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả (Hình 7).

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, nhận tin về vụ sạt lở ông liền có mặt tại hiện trường, đồng thời liên hệ với các tỉnh khác nhờ CSGT hỗ trợ điều tiết giao thông và đưa ra các phương án điều hướng từ Tp.Đà Lạt về Tp.HCM theo nhiều hướng. Hai đầu đèo Bảo Lộc, lực lượng ứng trực để hướng dẫn dòng xe cộ, tránh ùn tắc và đi vào khu vực nguy hiểm. Tại hiện trường, mưa liên tục. Nhiều lực lượng tận dụng thời gian và đưa ra các phương án tìm kiếm người mất tích. Người đứng đầu Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các bộ, ban, ngành báo cáo để phong liệt sỹ cho 3 CSGT đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, nhằm ghi nhận công trạng của các chiến sĩ.

Dân sinh - Sạt lở tại Lâm Đồng: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả (Hình 8).

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương sự kịp thời trong công tác triển khai cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng tham gia. Các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm dầm mình trong mưa để tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả sạt lở và nỗ lực khai thông đường bị đất đá vùi lấp.

Dân sinh - Sạt lở tại Lâm Đồng: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả (Hình 9).

Đánh giá tình hình mưa lũ ở Lâm Đồng ngày càng phức tạp, khó lường, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát các điểm và khu vực sạt lở, để có biện pháp phòng ngừa, hạn chế thiệt hại về người, tài sản do mưa bão.

Dân sinh - Sạt lở tại Lâm Đồng: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả (Hình 10).

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng và các bộ, ban, ngành Trung ương phố hợp tiếp tục thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn; quan tâm, chia sẻ, động viên thân nhân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và người dân tử vong.

Dân sinh - Sạt lở tại Lâm Đồng: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả (Hình 11).

Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao tỉnh Lâm Đồng cùng các bộ, ban, ngành Trung ương nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để Chính phủ truy tặng liệt sĩ cho các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại chốt đèo Bảo Lộc.

Lâm Đồng ra Công điện khẩn sơ tán các hộ dân khu vực nguy hiểm

Thứ 2, 31/07/2023 | 10:32
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực chân núi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm nhằm đảo bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Thứ 2, 31/07/2023 | 09:12
Đến rạng sáng 31/7, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Mưa lớn gây sạt lở, chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc bị vùi lấp

Chủ nhật, 30/07/2023 | 20:37
Lực lượng chức năng đang  nỗ lực tìm kiếm các chiến sĩ CSGT mất tích sau vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

Xúc động hành trình trao tặng ảnh phục chế chân dung liệt sĩ

Thứ 5, 27/07/2023 | 19:00
Những bức ảnh bay màu, cũ mờ, rách nát được nhóm TeamLee phục dựng sắc nét và gửi tặng đến nhân thân, gia đình liệt sĩ giúp phần nào xoa dịu nỗi đau người ở lại.

Vụ bay giải cứu: Đề nghị 7-8 năm tù đối với cựu Trợ lý Phó Thủ tướng

Thứ 2, 17/07/2023 | 13:59
Bị cáo Nguyễn Quang Linh - cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã nhận hối lộ 5 lần, tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng đồng.
Cùng tác giả

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.