Phục hồi điều tra vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến Đường “Nhuệ” sau gần 5 năm tạm đình chỉ

Phục hồi điều tra vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến Đường “Nhuệ” sau gần 5 năm tạm đình chỉ

Thứ 5, 16/04/2020 | 15:37
4
Sau gần 5 năm tạm đình chỉ vụ án liên quan đến việc Đường “Nhuệ” hành hung mẹ con bà L. tại trụ sở công an phường, Công an TP.Thái Bình vừa ra quyết định phục hồi điều tra sau quá trình thu thập chứng cứ.

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình để tiến hành điều tra.

An ninh - Hình sự - Phục hồi điều tra vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến Đường “Nhuệ” sau gần 5 năm tạm đình chỉ

Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự của Công an TP.Thái Bình.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, bà Đ.T.L. (SN 1964, sống ở tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), người được xác định là bị hại trong vụ án kể trên cho biết: “Sau gần 5 năm tạm đình chỉ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã phục hồi điều tra, tôi và gia đình cảm thấy rất vui mừng, công lý trước sau gì vẫn phải được thực hiện”.

Theo bà L., nhà bà và nhà Đường "Nhuệ" cùng ở tổ 4 phường Trần Lãm, chỉ cách nhau vài nhà nhưng không có bất kỳ liên quan công việc nào, nhất là về tiền bạc.

Ngày 17/11/2014, Nguyễn Xuân Đường đưa "quân" đến nhà bà đòi tiền, có những lời chửi bới, xúc phạm. Khi bà gọi Cảnh sát 113 tới, nhóm này vẫn chửi và ném đồ vật vào nhà. Nhóm người đã khống chế ô tô của bà Đ.T.L. đỗ ngoài đường, không cho bất cứ ai ra ngoài, và tiếp tục "phục" ở đó suốt đêm, sáng hôm sau tự giải tán.

Đến sáng 18/11/.2014, con trai bà Đ.T.L. là M.T.D. (SN 1988) đưa mẹ và một người nữa (thường trú tại Hà Nội) lên trụ sở Công an phường Trần Lãm để đối chất. Thời điểm họ vào phòng tiếp dân, có một số đàn em của Đường "Nhuệ" cũng đang có mặt tại đó. Khoảng 15 phút sau, Nguyễn Xuân Đường xuất hiện, cho đàn em khép cửa lại.

An ninh - Hình sự - Phục hồi điều tra vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến Đường “Nhuệ” sau gần 5 năm tạm đình chỉ (Hình 2).

Đường "Nhuệ" đã nhiều năm "làm mưa làm gió" ở Thái Bình.

Theo bà Đ.T.L., khi vào phòng tiếp dân, Nguyễn Xuân Đường lăng mạ, chửi bới và hành hung mẹ con bà. Anh ta khoác tay vào cổ, ghì ngực, siết cổ, đánh hất vào xương hàm cả hai mẹ con bà.

“Sau đó, đàn em của Đường mở cửa, tôi chạy ra ngay và hô hoán công an can thiệp, giúp đỡ nhưng không ai có động thái gì. Một cán bộ công an phường đi vào nói: 'Chị đừng coi đây là cái chợ, đánh đâu mà đánh” – bà Đ.T.L. kể lại.

Sau đó, bà Đ.T.L. trình báo tới Công an TP.Thái Bình và được Công an TP Thái Bình đưa anh D. đi kiểm tra thương tật.

Kết quả con trai bà Đ.T.L. là M.T.D. bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, phải phẫu thuật, tỷ lệ thương tật 15%, còn bà L. dù rất đau và có đề nghị được giám định thương tích nhưng không được thực hiện.

Sau đó, bà L. được một số cán bộ công an động viên ”giảng hòa” với Đường “Nhuệ” nhưng bà L. không đồng ý.

Đến ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, đến ngày 5.7/2015, Công an TP.Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do chưa xác định được bị can trong vụ án cũng như đã hết thời hạn điều tra. Văn bản này khi đó do Thiếu tá Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình ký.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo Công an TP.Thái Bình phối hợp chặt chẽ viện KSND TP.Thái Bình tiến hành điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Đức Quang

Đường "Nhuệ" bị tố cáo bảo kê, chỉ định nơi hỏa táng như thế nào?

Thứ 4, 15/04/2020 | 11:48
Ngoài việc bị bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, vợ chồng Đường Nhuệ còn bị nhiều người làm trong lĩnh vực tang lễ tại Thái Bình tố cáo về việc bảo kê, chỉ định nơi hỏa táng.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Đường “Nhuệ”

Thứ 3, 14/04/2020 | 22:33
Chiều tối 14/4, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của Đường “Nhuệ”, tức Nguyễn Xuân Đường.

Thông tin mới nhất về việc đàn em của Đường "Nhuệ" mới ra đầu thú

Thứ 3, 14/04/2020 | 14:17
Phạm Xuân Hòa - đàn em của Đường "Nhuệ" đã ra đầu thú sau khi bỏ trốn, liên quan vụ hành hung phụ xe khách tại Công ty TNHH Đường Dương.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.