PVN đầu tư “trá hình” vào dự án tháp dầu khí?

PVN đầu tư “trá hình” vào dự án tháp dầu khí?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
Việc kiểm soát nguồn vốn hơn 1000 tỷ đồng vừa được Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) “bơm vào Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC) sẽ được kiểm soát như thế nào, khi tập đoàn này vừa “rút lui” khỏi dự án tháp dầu khí?

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cho biết vừa chào bán thành công 150 triệu cổ phần (tương đương 1.500 tỷ đồng), tăng vốn điều lệ lên thành 4.000 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã góp thêm 1.100 tỷ đồng (tương đương với 110 triệu cổ phần) vào PVC, nâng tỷ lệ vốn sở hữu của PVN tại PVC từ 41.21% lên 53,26%. Đợt huy động vốn này nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 2.500 tỷ lên 5000 tỷ đồng của PVC.

Kinh doanh - PVN đầu tư “trá hình” vào dự án tháp dầu khí?
Theo một số ý kiến, sự “ra tay” kịp thời của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam khi quyết định mua 110 triệu cổ phần với giá 10.000đ/cp đã “giúp” PVC “vượt ải” ngoạn mục trong chỉ tiêu tăng vốn của tổng công ty.

Trước đó, trong 125 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của PVX, chỉ có 9.609 cổ phiếu được đăng ký mua, 12,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên với giá 10.000 đồng/CP không có ai đăng ký mua; 100 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược với giá 12.000 đồng/CP, không phân phối được cổ phiếu nào. Tổng số cổ phiếu còn lại sau đợt chào bán là 137.490.391 cổ phiếu. PVX đã chào bán số cổ phiếu trên cho 4 tổ chức gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đại Dương, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Xây dựng Đông Thành, CTCP Đầu tư và Vật liệu - PVV. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí mua 110 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/CP.

Trước đó, giới đầu tư trước đây cũng rúng động với thông tin PVN phải “tháo lui” tại dự án dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao, Trung tâm thương mại, Công viên giải trí và Tháp dầu khí tại xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Mới đây, dự án này đã chính thức được Chính phủ giao cho PVC thực hiện. Dự án Tháp Dầu khí sẽ được thay đổi tên gọi do Tập đoàn Dầu khí VN không trực tiếp đầu tư để tập trung nguồn vốn cho hoạt động của ngành nghề kinh doanh chính. Tập đoàn Dầu khí VN chỉ tham gia góp một phần nhỏ vốn làm văn phòng.

Trả lời báo chí, ông Vũ Đức Thuận, tổng giám đốc PVC, cho biết, để thực hiện dự án, PVC sẽ huy động vốn nước ngoài và một số đối tác trong nước cho Dự án Tháp Dầu khí, chứ không sử dụng vốn nhà nước và vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Tuy nhiên, kết quả huy động vốn từ đợt phát hành cổ phiếu nói trên, cho thấy, nguồn lực vốn ngoại và một số đối tác khác của PVC để xây dựng tòa tháp dầu khí đã không như mong đợi. Vậy, với hơn 1000 tỷ đồng được “bơm” từ PVN, liệu nhưng đồng vốn của tập đoàn này có tiếp tục chảy vào dự án tại Mễ Trì mà PVC đang thực hiện?

Theo công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ gửi UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), PVN sẽ không tiếp tục thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao, Trung tâm thương mại, Công viên giải trí và Tháp Dầu khí (PVN Tower) tại khu đất 25 ha tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội để tập trung nguồn lực cho hoạt động ngành nghề kinh doanh chính theo đúng chủ trương của Chính phủ.

Cũng theo thông báo này, dự án sẽ được giao cho Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam tiếp tục thực hiện trên diện tích 21,2ha.

"Khi triển khai thực hiện dự án trên, PVN chỉ tham gia góp vốn làm văn phòng của Tập đoàn với mức tối thiểu và không lấy tên của Tập đoàn trong dự án này, đổi tên Tháp Dầu khí sang tên khác" - thông báo nhấn mạnh. (Nguồn: VnMedia.vn)

Việt Hưng (PLVN)


Tag: Vn
Cùng chuyên mục

Nhiều yếu tố kìm hãm sự phục hồi của ngành chả cá và surimi Việt Nam

Thứ 7, 11/05/2024 | 08:38
Tháng 3, xuất khẩu chả cá và surimi vẫn tiếp tục sụt giảm. Giá trị xuất khẩu nhóm sản phẩm này chỉ đạt gần 20 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Phần Lan trình làng “pin cát” khổng lồ thế hệ mới

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:15
“Pin cát” có thể là giải pháp thay thế rẻ hơn, ít tác động hơn đến môi trường so với các giải pháp lưu trữ năng lượng tái tạo khác.

Xuất khẩu quế 4 tháng đầu năm đạt 65,2 triệu USD

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được 22.352 tấn quế, trị giá 65,2 triệu USD, giảm cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Những giá trị bất ngờ từ sản xuất cà phê bền vững

Thứ 6, 10/05/2024 | 22:23
Nhờ việc liên kết, sản xuất bền vững đã giúp nhiều nông dân trồng cà phê thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sản lượng, chất lượng cà phê cũng được nâng cao.

Angimex bán Nhà máy chế biến lúa gạo Bình Thành

Thứ 6, 10/05/2024 | 16:51
Tài sản được Angimex bán cho APC Holdings bao gồm: Quyền sử dụng 2 thửa đất với diện tích 24.631,2 m2; nhà cửa vật kiến trúc trên đất; toàn bộ máy móc thiết bị; thuê
     
Nổi bật trong ngày

Tại sao vàng SJC vẫn tăng như vũ bão dù đã có các phiên đấu thầu?

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Giá vàng miếng SJC tăng như vũ bão, lên 92 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài, cần sửa đổi Nghị định 24.

Lần đầu tiên 15 tấn củ sen của Đồng Tháp được xuất khẩu sang Nhật Bản

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:30
Đồng Tháp vừa xuất khẩu 15 tấn củ sen đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, đánh dấu mốc đưa sản phẩm sen thâm nhập vào một trong những thị trường khó tính của thế giới.

Giá vàng 10/5: Vàng SJC tăng kỷ lục, lên ngưỡng 90,5 triệu đồng/lượng

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:40
Sáng 10/5, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, trong đó thương hiệu SJC vọt lên ngưỡng 90,5 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Nhiều yếu tố kìm hãm sự phục hồi của ngành chả cá và surimi Việt Nam

Thứ 7, 11/05/2024 | 08:38
Tháng 3, xuất khẩu chả cá và surimi vẫn tiếp tục sụt giảm. Giá trị xuất khẩu nhóm sản phẩm này chỉ đạt gần 20 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu quế 4 tháng đầu năm đạt 65,2 triệu USD

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được 22.352 tấn quế, trị giá 65,2 triệu USD, giảm cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.