Quân Syria “siết thòng lọng” ở Nam Damascus, IS tổn thất nặng nề

Quân Syria “siết thòng lọng” ở Nam Damascus, IS tổn thất nặng nề

Trần Danh Tuyên
Thứ 2, 14/05/2018 | 19:00
0
Theo tờ Fars News, sự bất hòa giữa các chỉ huy IS đã gia tăng trong bối cảnh quân đội Syria tăng cường oanh kích hai căn cứ chính của khủng bố ở phía Nam tỉnh Damascus vào hôm nay 14/5.

Theo đó, quân đội đã tiến sâu vào các thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở vùng Hajar al-Aswad, kiểm soát Quảng trường Tự trị và một số tòa nhà giữa quảng trường và ngã tư chính của khu phố al-Jazeerah.

Quân Syria “siết thòng lọng” ở Nam Damascus, IS tổn thất nặng nề

(Ảnh minh họa).

Ngoài ra, các đơn vị khác của quân đội củng cố vị trí của họ ở Tây Bắc quận Hajar al-Aswad và phía Nam Trại Yarmouk.

Theo các báo cáo từ thực địa, chỉ còn một khu vực nhỏ của vùng Hajar al-Aswad nằm dưới sự kiểm soát của IS. Những vùng mà IS đang còn kiểm soát ở đây bao gồm các khu nhà cao tầng với mật độ dày đặc.

Trong khi đó, pháo binh và chiến đấu cơ của quân đội đã tấn công và phá hủy một số lượng lớn các vị trí IS, cũng như các tuyến đường tiếp viện của chúng và hệ thống đường hầm ở khu vực.

Các nguồn tin cho biết, IS đã bắt đầu phản công bằng các cuộc bắn tỉa nhỏ lẻ để làm chậm tốc độ tiến quân của các lực lượng Chính phủ Syria.

Trong một diễn biến tương tự vào hôm qua 13/5, quân đội Syria đã tiến vào các vị trí của IS ở phía Tây Nam của quận Trại Yarmouk và chiếm quyền kiểm soát đường Yarmouk từ khu chợ bán xe đến một khu vực trung tâm Trại Yarmouk và phần phía Bắc của vùng Hajar al-Aswad.

Các binh sĩ quân đội vẫn kiên cường duy trì kiểm soát với toàn bộ phần phía Tây của Trại Yarmouk, từ quảng trường al-Batikheh ở phía Nam của khu chợ và phía Đông của con phố chính ở Yarmouk.

Trong khi đó, các đơn vị khác của quân đội tiếp tục tiến lên chống lại IS ở phía Bắc của Hajar al-Aswad và chiếm được một số tòa nhà.

Xem thêm: Nga thừa nhận đưa “chiếc xe tăng cách mạng” Uran-9 sang Syria "thử lửa"

Không quân Iraq phá hủy trung tâm chỉ huy IS ở Syria

Thứ 2, 14/05/2018 | 17:39
Quân đội Iraq vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự ở vùng lãnh thổ dọc theo biên giới nước này với Syria, tấn công các tay súng khủng bố cực đoan đang hoạt động tại vùng này.

Nga thừa nhận đưa “chiếc xe tăng cách mạng” Uran-9 sang Syria "thử lửa"

Thứ 2, 14/05/2018 | 15:51
Nga đang trên đà phát triển các phương tiện không người lái hoạt động trên mặt đất. Bộ Quốc phòng nước này vừa xác nhận rằng xe tăng không người lái Uran-9 đang được thử nghiệm ở Syria.

Mỹ lo sợ căn cứ al-Tanf ở Syria sẽ rơi vào tay lực lượng Iran

Thứ 2, 14/05/2018 | 13:01
Năm 2016, Mỹ đã khởi động một chương trình huấn luyện cho phiến quân Quân đội Syria Tự do (FSA) tại căn cứ quân sự ở al-Tanf nhằm chiến đấu chống IS ở vùng này.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.