Quét tin thế giới cuối ngày 30/11

Quét tin thế giới cuối ngày 30/11

Thứ 5, 30/11/2017 | 22:36
0
Lính thủy đánh bộ Nga tập trận đổ bộ ở biên giới Triều Tiên; Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp cựu Tổng thống Mỹ Obama; Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt 50 người liên quan tới đảo chính… là tin tức cuối ngày đáng chú ý.
Ngày 30/11, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương của Nga Nikolay Voskresenskiy cho biết, lực lượng lính thủy đánh bộ nước này đã tiến hành diễn tập đổ bộ tại khu vực biên giới với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa gây tranh cãi trước đó 1 ngày.
Bộ binh của Hải quân Nga và thủy thủ đoàn các tàu Đô đốc Nevelskoy và Peresvet thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã thực hành đổ bộ nhanh tại căn cứ ở Primorye, nơi tiếp giáp duy nhất giữa Nga với Triều Tiên.

Ngày 30/11, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương của Nga Nikolay Voskresenskiy cho biết, lực lượng lính thủy đánh bộ nước này đã tiến hành diễn tập đổ bộ tại khu vực biên giới với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa gây tranh cãi trước đó 1 ngày. Bộ binh của Hải quân Nga và thủy thủ đoàn các tàu Đô đốc Nevelskoy và Peresvet thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã thực hành đổ bộ nhanh tại căn cứ ở Primorye, nơi tiếp giáp duy nhất giữa Nga với Triều Tiên.

Ngày 30/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường liên lạc, trao đổi và hợp tác giữa Bắc Kinh và Washington. Về phần mình, ông Obama cám ơn Chủ tịch Tập vì đã tiến hành cuộc gặp này và đánh giá cao các thành tựu phát triển của Trung Quốc.

Ngày 30/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường liên lạc, trao đổi và hợp tác giữa Bắc Kinh và Washington. Về phần mình, ông Obama cám ơn Chủ tịch Tập vì đã tiến hành cuộc gặp này và đánh giá cao các thành tựu phát triển của Trung Quốc.

Moscow vừa bắt giữ một công nhân nhà máy sửa chữa tàu được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) gài vào để thu thập thông tin. Người này được xác định là Sergei Sotnikov. Nhân vật này thú nhận bản thân từng làm thợ lắp ráp tàu tại Nhà máy Kherson. Năm 2016, anh ta được một nhân viên SBU tên là Danil mời nói chuyện và đề nghị giúp đỡ SBU. Sergei đã đồng ý và lấy bí danh Serg. Người này được chỉ thị thu thập thông tin về nhà máy Togliatti.

Moscow vừa bắt giữ một công nhân nhà máy sửa chữa tàu được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) gài vào để thu thập thông tin. Người này được xác định là Sergei Sotnikov. Nhân vật này thú nhận bản thân từng làm thợ lắp ráp tàu tại Nhà máy Kherson. Năm 2016, anh ta được một nhân viên SBU tên là Danil mời nói chuyện và đề nghị giúp đỡ SBU. Sergei đã đồng ý và lấy bí danh Serg. Người này được chỉ thị thu thập thông tin về nhà máy Togliatti.

Ngày 30/11, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 50 người bị cáo buộc liên quan đến phong trào của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, trong chiến dịch truy quét diễn ra tại 11 thành phố. Những người bị bắt gồm các phi công và binh sĩ phục vụ trong lực lượng không quân, cũng như một số dân thường bị nghi ngờ phụ trách những người thuộc phong trào của giáo sĩ Gulen trong quân đội.

Ngày 30/11, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 50 người bị cáo buộc liên quan đến phong trào của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, trong chiến dịch truy quét diễn ra tại 11 thành phố. Những người bị bắt gồm các phi công và binh sĩ phục vụ trong lực lượng không quân, cũng như một số dân thường bị nghi ngờ phụ trách những người thuộc phong trào của giáo sĩ Gulen trong quân đội.

Cuộc chiến Syria: Những hệ lụy khủng khiếp

Thứ 5, 30/11/2017 | 12:22
Syria đã bắt đầu tiến trình tái thiết đất nước ở nhiều khu vực sau khi tuyên bố chiến thắng trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hồi đầu tháng.

Syria: IS sụp đổ, al-Qaeda trỗi dậy với những âm mưu thâm độc

Thứ 4, 29/11/2017 | 20:00
Các chiến binh thánh chiến Hồi giáo của al-Qaeda đã lợi dụng sự tập trung của cộng đồng quốc tế nhằm vào đối thủ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để thiết lập sự thống trị đối với các nhóm khủng bố khác ở khu vực phía Nam Syria.

10 phát ngôn thể hiện tầm nhìn đặc biệt của Tổng thống Putin

Thứ 3, 28/11/2017 | 20:13
Tổng thống Nga Vladimir Putin là một chính trị gia đặc biệt trên chính trường quốc tế. Những phát ngôn của ông luôn toát lên tư tưởng và tầm nhìn của một chính trị gia xuất sắc. Dưới đây là những câu nói của nhà lãnh đạo Nga qua đó thể hiện cách ông nhìn nhận các vấn đề đang diễn ra trên thế giới.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.