Quét tin thế giới cuối ngày qua ảnh (18/11)

Quét tin thế giới cuối ngày qua ảnh (18/11)

Thứ 7, 18/11/2017 | 22:07
0
Mỹ công bố thêm tài liệu về vụ ám sát John F. Kennedy; Triều Tiên đang gặp khó khăn khi phát triển ICBM; Biểu tình ở Zimbabwe yêu cầu Tổng thống từ chức... là tin tức quốc tế cuối ngày 18/11.
Mỹ công bố thêm tài liệu về vụ ám sát John F. Kennedy.
Hôm 17/11, Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ đã công bố một bộ hồ sơ mới - gồm 10.744 tài liệu - liên quan tới vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy hồi năm 1963, trong đó có nhiều chi tiết chưa từng được biết tới.
Bộ hồ sơ mới công bố dày khoảng 5 triệu trang, với 8.336 tài liệu được công bố hoàn toàn, trong khi 2.408 tài liệu chỉ được công bố một phần. Trong bộ hồ sơ này có 144 tài liệu được công bố lần đầu tiên.
Trước đây, Ủy ban điều tra của Quốc hội Mỹ khẳng định vụ ám sát do một mình sát thủ Lee Harvey Oswald thực hiện. Hai ngày sau khi thực hiện vụ ám sát, Lee Harvey Oswald đã bị Jack Ruby - một chủ hộp đêm - bắn chết khi đang bị áp giải tới nhà tù. Nhưng kết luận này không làm giảm đi những đồn đoán rằng có một âm mưu lớn hơn đằng sau vụ ám sát vị tổng thống thứ 35 của nước Mỹ.

Mỹ công bố thêm tài liệu về vụ ám sát John F. Kennedy. Hôm 17/11, Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ đã công bố một bộ hồ sơ mới - gồm 10.744 tài liệu - liên quan tới vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy hồi năm 1963, trong đó có nhiều chi tiết chưa từng được biết tới. Bộ hồ sơ mới công bố dày khoảng 5 triệu trang, với 8.336 tài liệu được công bố hoàn toàn, trong khi 2.408 tài liệu chỉ được công bố một phần. Trong bộ hồ sơ này có 144 tài liệu được công bố lần đầu tiên. Trước đây, Ủy ban điều tra của Quốc hội Mỹ khẳng định vụ ám sát do một mình sát thủ Lee Harvey Oswald thực hiện. Hai ngày sau khi thực hiện vụ ám sát, Lee Harvey Oswald đã bị Jack Ruby - một chủ hộp đêm - bắn chết khi đang bị áp giải tới nhà tù. Nhưng kết luận này không làm giảm đi những đồn đoán rằng có một âm mưu lớn hơn đằng sau vụ ám sát vị tổng thống thứ 35 của nước Mỹ.

Triều Tiên đang gặp khó khăn khi phát triển ICBM.
Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) vừa cho hay Triều Tiên đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa, cụ thể là việc đưa tên lửa trở lại bầu khí quyển, một yếu tố rất quan trọng.
Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố đã sở hữu công nghệ đưa tên lửa trở lại bầu khí quyển nhưng Hàn Quốc và Mỹ luôn nghi ngờ điều này.
Theo NIS, Bình Nhưỡng không thể nhanh chóng có được công nghệ này vì không đủ tài chính do các lệnh trừng phạt kinh tế quốc tế.

Triều Tiên đang gặp khó khăn khi phát triển ICBM. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) vừa cho hay Triều Tiên đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa, cụ thể là việc đưa tên lửa trở lại bầu khí quyển, một yếu tố rất quan trọng. Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố đã sở hữu công nghệ đưa tên lửa trở lại bầu khí quyển nhưng Hàn Quốc và Mỹ luôn nghi ngờ điều này. Theo NIS, Bình Nhưỡng không thể nhanh chóng có được công nghệ này vì không đủ tài chính do các lệnh trừng phạt kinh tế quốc tế.

Mỹ công bố hàng ngàn vụ tấn công tình dục trong quân đội.
Hôm qua 17/11, quân đội Mỹ đã công bố số lượng vụ tấn công tình dục được ghi nhận ở các cơ sở quân sự lớn như căn cứ hải quân Norfork hay tổ hợp căn cứ tại Hàn Quốc.
Theo ước tính của Lầu Năm Góc năm 2016, 1/3 số quân nhân của họ từng bị tấn công tình dục bởi đồng đội. Tấn công tình dục được định nghĩa là mọi hành động từ sờ soạng cho tới hiếp dâm.
Theo Lầu Năm Góc, tổng cộng 6.172 vụ tấn công tình dục đã được ghi nhận trong năm 2016, tăng nhẹ so với con số 6.082 vụ vào năm 2015. Tuy nhiên, con số trên tăng gần gấp đôi so với 3.604 vụ vào năm 2012.

Mỹ công bố hàng ngàn vụ tấn công tình dục trong quân đội. Hôm qua 17/11, quân đội Mỹ đã công bố số lượng vụ tấn công tình dục được ghi nhận ở các cơ sở quân sự lớn như căn cứ hải quân Norfork hay tổ hợp căn cứ tại Hàn Quốc. Theo ước tính của Lầu Năm Góc năm 2016, 1/3 số quân nhân của họ từng bị tấn công tình dục bởi đồng đội. Tấn công tình dục được định nghĩa là mọi hành động từ sờ soạng cho tới hiếp dâm. Theo Lầu Năm Góc, tổng cộng 6.172 vụ tấn công tình dục đã được ghi nhận trong năm 2016, tăng nhẹ so với con số 6.082 vụ vào năm 2015. Tuy nhiên, con số trên tăng gần gấp đôi so với 3.604 vụ vào năm 2012.

Biểu tình ở Zimbabwe yêu cầu Tổng thống Mugabe từ chức.
Ngày 18/11, tại Zimbabwe, hàng nghìn đã hô vang khẩu hiệu, nhảy múa ở Thủ đô Harare, bày tỏ sự vui mừng khi quân đội can thiệp và quản thúc Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.

Biểu tình ở Zimbabwe yêu cầu Tổng thống Mugabe từ chức. Ngày 18/11, tại Zimbabwe, hàng nghìn đã hô vang khẩu hiệu, nhảy múa ở Thủ đô Harare, bày tỏ sự vui mừng khi quân đội can thiệp và quản thúc Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. "Chúng ta không thể để một người đã 93 tuổi lãnh đạo hơn 15 triệu người", một tấm áp phích được truyền tay khắp Thủ đô viết. Các cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến giành độc lập cho đất nước hơn 4 thập kỷ trước và các đối thủ lâu năm của ông Mugabe cũng tham gia biểu tình. Trước đó một ngày, đảng cầm quyền ZANU-PF cũng kêu gọi Tổng thống Robert Mugabe từ chức.

Iraq giải phóng đô thị cuối cùng khỏi IS.
Hôm 17/11, quân đội Iraq đã đẩy lui các tay súng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời giải phóng hoàn thành phố Rawa gần biên giới Syria, thành trì đô thị cuối cùng của tổ chức này tại Iraq.
Chỉ huy chiến dịch cho hay, rạng sáng cùng ngày, các lực lượng quân sự và các tay súng bán quân sự đã tiến vào Rawa theo 3 mũi và giải phóng 4 vùng lân cận phía Tây trước khi tiến vào giải phóng hoàn toàn thành phố Rawa và cắm cờ Iraq trên nhiều tòa nhà trong khu vực.
Tổng thống Iraq Haider al-Abadi đã chúc mừng người dân Iraq và các lực lượng an ninh với chiến công này.

Iraq giải phóng đô thị cuối cùng khỏi IS. Hôm 17/11, quân đội Iraq đã đẩy lui các tay súng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời giải phóng hoàn thành phố Rawa gần biên giới Syria, thành trì đô thị cuối cùng của tổ chức này tại Iraq. Chỉ huy chiến dịch cho hay, rạng sáng cùng ngày, các lực lượng quân sự và các tay súng bán quân sự đã tiến vào Rawa theo 3 mũi và giải phóng 4 vùng lân cận phía Tây trước khi tiến vào giải phóng hoàn toàn thành phố Rawa và cắm cờ Iraq trên nhiều tòa nhà trong khu vực. Tổng thống Iraq Haider al-Abadi đã chúc mừng người dân Iraq và các lực lượng an ninh với chiến công này.

D.T (Tổng hợp)

Syria: IS đầu hàng tập thể ở Deir ez-Zor, máy bay Nga phá hủy 1.250 mục tiêu khủng bố

Thứ 7, 18/11/2017 | 16:04
Các phần tử khủng bố IS đã đầu hàng tập thể tại đảo Hawijat Kati, trong khi máy bay Nga đã diệt hàng ngàn mục tiêu khủng bố chỉ trong một tuần.

Syria: IS tự phá hủy xe tăng, khoác lác về chiến thắng tại Al-Mayadeen

Thứ 6, 17/11/2017 | 21:00
Trong tài liệu tuyên truyền, IS khẳng định đã phá hủy xe tăng T-90 của quân đội Syria (SAA) tại ngoại ô Al-Mayadeen, nhưng thực ra đó là xe tăng của chính nhóm khủng bố này.

Syria: Phiến quân thánh chiến phản công ở Hama, chiếm 1 thị trấn từ tay SAA

Thứ 5, 16/11/2017 | 06:00
Phiến quân khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (tên trước đây là al-Nusra Front) đã tiến hành phản công ở Hama vào ngày 15/11 và tái chiếm 1 thị trấn từ tay quân Syria.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.