Quét tin thế giới ngày 17/4: Phiến quân Jaish al-Islam đạt thỏa thuận rời thị trấn Dumayr, Syria

Quét tin thế giới ngày 17/4: Phiến quân Jaish al-Islam đạt thỏa thuận rời thị trấn Dumayr, Syria

Thứ 3, 17/04/2018 | 22:14
0
Phiến quân Jaish al-Islam đạt thỏa thuận rời thị trấn Dumayr, Syria; Triều Tiên đã bắn pháo hoa và tổ chức các sự kiện kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành… là những tin đáng chú ý trong ngày 17/4.
Khoảng 6.600 sĩ quan cảnh sát Nhật Bản đã tham gia vào chiến dịch truy tìm một nam phạm nhân 27 tuổi trốn thoát khỏi nhà tù trên đảo Mukaishima, tỉnh Hiroshima, AFP dẫn lời quan chức địa phương.

Khoảng 6.600 sĩ quan cảnh sát Nhật Bản đã tham gia vào chiến dịch truy tìm một nam phạm nhân 27 tuổi trốn thoát khỏi nhà tù trên đảo Mukaishima, tỉnh Hiroshima, AFP dẫn lời quan chức địa phương.

Triều Tiên đã bắn pháo hoa và tổ chức các sự kiện kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành 15/4 hay còn gọi là Ngày Mặt trời.

Triều Tiên đã bắn pháo hoa và tổ chức các sự kiện kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành 15/4 hay còn gọi là Ngày Mặt trời.

Vũ khí hóa học được sử dụng để đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia ông được sử dụng dưới dạng lỏng, cơ quan môi trường Anh cho biết.

Vũ khí hóa học được sử dụng để đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia ông được sử dụng dưới dạng lỏng, cơ quan môi trường Anh cho biết.

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 17/4 cho rằng nhiều khả năng bằng chứng đã biến mất khỏi hiện trường vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, Syria, và nhấn mạnh rằng các thanh sát viên quốc tế cần được tiếp cận toàn diện với hiện trường.

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 17/4 cho rằng nhiều khả năng bằng chứng đã biến mất khỏi hiện trường vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, Syria, và nhấn mạnh rằng các thanh sát viên quốc tế cần được tiếp cận toàn diện với hiện trường.

Ngày 17/4, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, các tay súng thuộc nhóm Jaish al-Islam sẽ rời khỏi thị trấn Dumayr, cách Damascus 50km về phía Đông, theo một thỏa thuận đạt được giữa hai bên.

Ngày 17/4, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, các tay súng thuộc nhóm Jaish al-Islam sẽ rời khỏi thị trấn Dumayr, cách Damascus 50km về phía Đông, theo một thỏa thuận đạt được giữa hai bên.

Ngày 17/4, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, các tay súng thuộc nhóm Jaish al-Islam sẽ rời khỏi thị trấn Dumayr, cách Damascus 50km về phía Đông, theo một thỏa thuận đạt được giữa hai bên.

Nhóm Jaish al-Islam đã kiểm soát thị trấn này từ năm 2016 theo một thỏa thuận “hòa giải” với các lực lượng chính quyền Damascus. Nhưng theo thỏa thuận mới, “khoảng 1.000 phần tử khủng bố” sẽ rời khỏi đây để tới Jarabulus, một thị trấn mà lực lượng phiến quân kiểm soát ở phía Bắc.

Các tay súng phiến quân cũng đã bắt đầu giao nộp các loại vũ khí hạng nặng như một phần của thỏa thuận trên.

Trong khi đó, trang Zaman Al-Wasl của Syria đưa tin, lực lượng quân cảnh Nga đã rời khỏi Douma, chưa đầy 10 ngày sau thỏa thuận sơ tán do Moscow làm trung gian. Hiện các binh sỹ Chính phủ Syria đã được triển khai khắp thị trấn chiến lược ở Đông Ghouta này.

Ngoài ra, thông tin về việc Triều Tiên đã bắn pháo hoa và tổ chức các sự kiện kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành; 6.600 sĩ quan cảnh sát Nhật Bản đã tham gia vào chiến dịch truy tìm một nam phạm nhân 27 tuổi trốn thoát khỏi nhà tù… là những tin đáng chú ý trong ngày 17/4. 

Xem thêm >> Syria vừa đánh chặn 12 tên lửa phóng vào căn cứ ở Damascus, Homs

Đ.V (Tổng hợp)

Tiết lộ bất ngờ của Nga về mục tiêu không kích thực sự của Mỹ vào Syria

Thứ 3, 17/04/2018 | 20:00
Nga cho rằng vụ tấn công vào Syria hôm 14/4 bởi liên quan do Mỹ dẫn đầu không chỉ nhằm vào trung tâm nghiên cứu Barzeh và Jaramani, mà cả các căn cứ quân sự của Damascus.

Lý do người Anh vội vã tìm cách rời Cyprus sau vụ tấn công tên lửa Syria

Thứ 3, 17/04/2018 | 19:30
Nhiều người Anh đang nhanh chóng tìm cách rời khỏi Cyprus sau khi Mỹ, Anh, Pháp tiến hành tấn công tên lửa nhằm vào Syria hôm 14/4 vừa qua.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.