Rừng Sóc Sơn tiếp tục bị

Rừng Sóc Sơn tiếp tục bị "xẻ thịt": Có trình trạng cấp xã giấu vi phạm

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 10/08/2023 | 11:21
0
Gần 4 năm sau khi Thanh tra Tp.Hà Nội ban hành kết luận thanh tra, rất nhiều công trình vẫn tiếp tục mọc lên trên đất rừng Sóc Sơn.

Tháng 10/2018, sau khi dư luận phản ánh tình trạng hàng loạt công trình mọc lên trên đất rừng phòng hộ ở huyện Sóc Sơn, Thanh tra Tp.Hà Nội đã quyết định thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, trong đó tập trung vào điểm nóng vi phạm tại hai xã Minh Phú và Minh Trí.

Tháng 3/2019, Thanh tra Tp.Hà Nội ban hành 2 kết luận về đất rừng Sóc Sơn, trong đó nêu rõ hàng ngàn trường hợp vi phạm. Chỉ riêng 2 xã Minh Phú và Minh Trí, cũng như khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng có 797 công trình vi phạm.

Bất động sản - Rừng Sóc Sơn tiếp tục bị 'xẻ thịt': Có trình trạng cấp xã giấu vi phạm

Từ năm 2019 cho đến nay, 2 bên hồ Đồng Đò có thêm nhiều công trình vi phạm.

Sau khi có kết luận trên, tháng 9/2019, UBND huyện Sóc Sơn có báo cáo kiểm điểm về chính quyền và về đảng đối với cán bộ có liên quan vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn.

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn đã kiểm điểm trách nhiệm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy 3 nhiệm kỳ từ 2005 đến 2020 và các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trách nhiệm liên quan.

Trên cơ sở báo cáo của huyện Sóc Sơn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có thông báo về kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2008 - 2018.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kết luận Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn qua 3 nhiệm kỳ (từ 2006 đến 2019) cần nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cũng đã có các quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Đỗ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch huyện Sóc Sơn. Đồng thời, nguyên Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Vương Văn Bút và nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Tạ Văn Đạo cùng bị kỷ luật cảnh cáo.

Bất động sản - Rừng Sóc Sơn tiếp tục bị 'xẻ thịt': Có trình trạng cấp xã giấu vi phạm (Hình 2).

Nhiều công trình vi phạm gần hồ Đồng Đò đã có kết luận nhưng vẫn chưa bị cưỡng chế, còn được hoàn thiện khang trang.

Về mặt chính quyền, UBND huyện Sóc Sơn đã xem xét kỷ luật đối với 80 trường hợp. Trong đó, không kỷ luật (vì sai phạm chưa đến mức phải kỷ luật) là 19 trường hợp; không kỷ luật vì hết thời hiệu (ốm, chữa bệnh) 22 trường hợp; khiển trách 29 trường hợp; cảnh cáo 6 trường hợp; cách chức 2 trường hợp, và buộc thôi việc 2 cán bộ công chức, lao động hợp đồng.

Điều đáng nói, sau khi có kết luận của Thanh tra thành phố và việc huyện Sóc Sơn kỷ luật hàng loạt cán bộ kể trên, đất rừng phòng hộ Sóc Sơn vẫn tiếp tục bị ‘xẻ thịt’. Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến nay, có 187 công trình sai phạm. Trong năm 2022, có 245 trường hợp bị xử lý, còn năm 2021 đã xử lý hơn 300 trường hợp.

Ông Phạm Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, tháng 6/2023, huyện này đã tạm đình chỉ 3 Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí, Nam Sơn, Mai Đình để tập trung vào công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Trước đó, đã có 2 Chủ tịch UBND xã bị kỷ luật vì để địa bàn xảy ra nhiều vi phạm.

Bất động sản - Rừng Sóc Sơn tiếp tục bị 'xẻ thịt': Có trình trạng cấp xã giấu vi phạm (Hình 3).

Năm 2019, Thanh tra Tp.Hà Nội ban hành 2 kết luận thanh tra về đất rừng ở huyện Sóc Sơn, trong đó nêu rõ còn hàng ngàn trường hợp vi phạm.

Trước băn khoăn của phóng viên liệu có tình trạng cán bộ huyện Sóc Sơn bảo kê cho việc xây dựng ở đất rừng phòng hộ hay không, ông Ngọc khẳng định: “Cán bộ từ cấp xã đến huyện của Sóc Sơn không bao giờ có chuyện đó”.

Tuy nhiên, vị Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cũng thừa nhận có trình trạng cấp xã “giấu” những trường hợp vi phạm, dẫn đến lãnh đạo cấp huyện không biết được tình hình. Ngoài ra, theo ông Ngọc, huyện luôn đặt mục tiêu ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm. Tuy nhiên, cũng không thể bảo bà con là cấm vi phạm.

Bộ GTVT công bố nguyên nhân ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Thứ 4, 09/08/2023 | 21:30
Bộ GTVT vừa phát đi thông báo chính thức về kết quả kiểm tra ban đầu về sự việc ngập cục bộ tại lý trình km25+419 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Rừng tại Sóc Sơn: Công trình vẫn "mọc" sau gần 4 năm có kết luận thanh tra

Thứ 3, 08/08/2023 | 14:09
Gần 4 năm sau khi Thanh tra Tp.Hà Nội ban hành kết luận thanh tra, rất nhiều công trình vẫn tiếp tục mọc lên trên đất rừng Sóc Sơn.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ phá rừng phục vụ thi công cao tốc

Thứ 3, 06/06/2023 | 11:18
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo làm rõ vụ phá rừng, để mở đường công vụ tại thị xã Đức Phổ.
Cùng tác giả

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.