S-300, S-400 của Nga “án binh bất động” trước đòn oanh tạc Syria của Israel: Điểm yếu “chí tử” đã lộ diện?

S-300, S-400 của Nga “án binh bất động” trước đòn oanh tạc Syria của Israel: Điểm yếu “chí tử” đã lộ diện?

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 10/06/2020 | 20:00
0
Chuyên gia quân sự Israel, Tal Inbar nhận định, S-300 và S-400 chưa từng chứng minh được khả năng sẽ có thể ngăn chặn được các máy bay tiên tiến? Đây là sự thật hay chỉ là chiêu "khích tướng" của giới phân tích?

Vì sao mãi "khoanh tay" đứng nhìn?

Theo Breaking Defense, tín hiệu không hài lòng đầu tiên với các hệ thống phòng không Nga bắt đầu vào ngày 1/5 khi trang Syria Direct đăng câu chuyện được cho là dẫn lại từ nguồn tin quân sự Syria phê phán các hệ thống phòng không S-300 do Moscow cung cấp.

Các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu ở Syria có thể là một trong những lý do chính dẫn đến cuộc khủng hoảng đang gia tăng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bởi điều này vô tình làm nổi lên vấn đề hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất có thể không hiệu quả như Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng.

Ngày 1/5, trang Syria Direct đăng tải bài viết được cho là trích dẫn nguồn tin quân sự Syria chỉ trích các hệ thống phòng không S-300 do Nga cung cấp. Nguồn tin chỉ ra những thất bại liên tục của hệ thống phòng thủ do Nga sản xuất trong việc bảo vệ các mục tiêu ở Syria khỏi cuộc tấn công của Israel.

Tiêu điểm - S-300, S-400 của Nga “án binh bất động” trước đòn oanh tạc Syria của Israel: Điểm yếu “chí tử” đã lộ diện?

Những bình luận của quan chức Syria rõ ràng là dấu hiệu đầu tiên về một sự mâu thuẫn giữa Moscow và Ankara liên quan đến hiệu quả của các hệ thống phòng không.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận với Nga để mua S-400 trị giá hơn 1 tỷ USD. Các hệ thống vũ khí đầu tiên đã được chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ nhưng hiện hệ thống phòng thủ này chưa đi vào hoạt động.

Năm ngoái, không quân Israel đã bắn trúng hơn 200 mục tiêu ở Syria. Một số cuộc tấn công đã được báo cáo là có liên quan đến F-35 của Israel. Các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra trong năm nay. Và lực lượng phòng không Syria đã phải tung hơn  1000 tên lửa đất đối không để đáp trả các cuộc tấn công của Israel.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra hôm Thứ Năm. Theo trung tâm nhân quyền Syria, ít nhất 9 người đã bị sát hại, 4 trong số đó là người Syria và 5 trong số đó hiện chưa rõ. Số lượng người chết có thể còn tăng.

Kênh truyền hình Al-Miyadin thân cận với Hezbollah thông báo, máy bay Israel đã nhắm vào 4 mục tiêu ở vùng đất này. Máy bay Israel tấn công vào các nhà máy quốc phòng của Syria và phá hủy vũ khí.

Washington đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 bởi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan quyết mua S-400. Có điều sau khi nhận lô vũ khí đầu tiên, Ankara đã trì hoãn việc đặt thêm vũ khí này.

Syria cũng đã từng bắn hạ được một chiếc F-16 của Không quân Israel vào tháng 2/2018 nhưng Quân đội Israel sau đó cho biết nguyên nhân chủ yếu là phi hành đoàn đã phạm lỗi khi bị đe dọa.

Thỏa thuận cung cấp các hệ thống phòng không S-300 của Nga cho Syria đã được ký từ năm 2010 nhưng sau đó đã bị đóng băng do cam kết giữa Nga và Israel.

Chưa chứng minh được thực chiến?

Sau sự cố máy bay trinh sát Il-20 Nga bị phòng không Syria bắn nhầm trên bầu trời Địa Trung Hải, Nga đã lập tức quyết định cung cấp các hệ thống S-300 cho Syria để nâng cấp khả năng phòng thủ không phận của nước này. Moskva đổ lỗi cho Israel đã thông báo quá chậm trước khi tiến hành không kích tại Syria, cũng như máy bay tiêm kích

F-16 của nước này đã cố tình nấp sau máy bay Nga để tránh hỏa lực của Damascus, dẫn tới thảm kịch làm 15 nhân viên quân sự Nga thiệt mạng hôm 17/9/2018.

Trong khi đó, một chuyên gia Israel cho biết Mỹ dường như đã bị đặt vào tình huống gần như không thể khác.

Với việc mua hệ thống phòng thủ do Nga sản xuất, Ankara đã chọc giận Mỹ. Washington tất nhiên ngay lập tức phản pháo. Nhưng thực tế phức tạp hơn so với dự tính. Washington buộc phải lùi 2 bước.

Chuyên gia quân sự Israel, Tal Inbar nhận định S-300 và S-400 chưa từng chứng minh được khả năng sẽ có thể ngăn chặn được các máy bay tiên tiến.           

Nhà phân tích quốc phòng Israel cho rằng, các tên lửa S-300 và S-400 do Nga chế tạo chưa bao giờ chứng tỏ được khả năng trong việc chống lại các máy bay chiến đấu tiên tiến.

Ngoài ra, ông Tal Inbar cũng khẳng định những hệ thống S-400 Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được đưa vào hoạt động. Đây là lý do tại sao Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đề nghị mua các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ.

Bất chấp dịch Covid-19 hoành hành, Thổ Nhĩ Kỳ vừa đạt thỏa thuận giao lô S-400 thứ hai từ Nga

Thứ 3, 09/06/2020 | 08:34
Trong khi đó, các cuộc đàm phán của Ankara với Washington liên quan đến việc mua hệ thống phòng không Patriot lại không có nhiều tiến triển.

Lý do chính thức khiến Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ hoãn triển khai S-400 của Nga

Chủ nhật, 03/05/2020 | 17:40
Nguyên nhân khiến Thổ Nhĩ Kỳ trì hoãn kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đã được phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.