Sabeco sẽ miễn nhiệm chức Phó TGĐ với ông Vũ Quang Hải

Sabeco sẽ miễn nhiệm chức Phó TGĐ với ông Vũ Quang Hải

Thứ 3, 03/01/2017 | 10:31
0
HĐQT Sabeco dự kiến sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm một số chức danh, trong đó có việc miễn nhiệm chức Phó tổng giám đốc với ông Vũ Quang Hải.

Trong công văn gửi lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) (mã chứng khoán SAB) cho biết, Hội đồng quản trị (HĐQT) Sabeco đã họp thông qua việc xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm một số vị trí thuộc HĐQT và bổ sung người thay thế. Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng 2/2017.

Kinh doanh - Sabeco sẽ miễn nhiệm chức Phó TGĐ với ông Vũ Quang Hải

 Văn bản của Sabeco gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Theo đó, HĐQT Sabeco sẽ thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Sabeco nhiệm kì 2013-2018 và chức danh Phó Tổng giám đốc Sabeco đối với ông Vũ Quang Hải.

Kinh doanh - Sabeco sẽ miễn nhiệm chức Phó TGĐ với ông Vũ Quang Hải (Hình 2).

 Ông Vũ Quang Hải 

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Sabeco sẽ xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Chung Chí Dũng.

Hội đồng quản trị Sabeco cũng xin ý kiến cổ đông về việc tham gia ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Văn Minh và ông Nguyễn Thành Nam – hiện là Phó Tổng Giám đốc Sabeco. Ông Nam cũng là người được Bộ Công Thương giao đại diện phần vốn nhà nước và giới thiệu tham gia HĐQT sau khi ông Hải có đơn xin rút khỏi vị trí thành viên HĐQT Sabeco.

Trao đổi với báo chí sau khi có đơn xin rút khỏi vị trí thành viên HĐQT Sabeco, ông Vũ Quang Hải cho hay: "Tôi đã có ý định xin rút từ trước, nhưng thời điểm này mới nộp đơn, vì tôi muốn chứng minh, mình là người làm được việc chứ không phải là con ông nọ ông kia".

“Kế hoạch năm 2016 của Sabeco đã hoàn thành, các công việc cần làm thuộc trách nhiệm của tôi cũng đã xong. Tới thời điểm này, Sabeco đã lên sàn và cổ phiếu SAB đã trở thành một trong những cổ phiếu được săn đón nhất những ngày cuối năm. Sabeco cũng sắp có một năm lịch sử khi lãi kỷ lục, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tôi xin rút thì ít nhất cũng phải ngẩng cao đầu”.

Thanh Hương 

Cùng chuyên mục

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.