Sáng ngày 8/1, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh An Giang phối hợp các ngành chức năng địa phương đã bắt quả tang cơ sở sản xuất phi lê cá tra, tại tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, (TP. Long Xuyên), do Trịnh Ngọc Minh (SN 1971, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) làm chủ, có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hậu, gây ô nhiễm môi trường.
Ống thải nước xả được cơ sở chôn ngầm dưới đất dẫn trực tiếp ra sông Hậu
Trong quá trình hoạt động, cơ sở sử dụng khoảng 10m3 nước/ ngày, để rửa cá và vệ sinh cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, suốt trong quá trình hoạt động, nước thải của cơ sở thải trực tiếp xuống sông Hậu, mà không qua hệ thống xử lý.
Được biết cơ sở sản xuất của ông Minh hoạt động trên diện tích 3.000 m2. Trung binh mỗi ngày cơ sở này, phi lê khoảng 12 tấn cá tra nguyên liệu.
Phi lê cá tra được cơ sở sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Qua điều tra ban đầu, cơ sở sản của ông Minh không đăng ký giấy phép hoạt động kinh doanh, không có hệ thống xử lý nước thải, cũng như tiến hành đăng ký về vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường. Tại cơ sở này, quy trình sản xuất phi lê cá cũng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Qua vụ việc trên cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước thải, phân tích mức độc hại cụ thể để có những biện pháp xử lý sai phạm theo quy định hiện hành của pháp luật.
Thành Nhớ - Thuận Tâm