Sát hại vợ, kẻ thủ ác lĩnh 20 năm tù

Sát hại vợ, kẻ thủ ác lĩnh 20 năm tù

Võ Công Thư
Thứ 2, 29/01/2018 | 20:03
0
Do nghi ngờ vợ có nhân tình, Trọng nhiều lần khuyên vợ chấm dứt mối quan hệ với tình nhân nhưng không được. Tức giận, đối tượng lấy chày đâm tiêu sát hại vợ rồi uống thuốc tẩy tự tử nhưng bất thành.

Chiều 29/1, sau 4 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Vũ Đình Trọng (SN 1974, ngụ TP.HCM) mức án 20 năm tù về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Sát hại vợ, kẻ thủ ác lĩnh 20 năm tù

Giết vợ vì ghen, Trọng trả giá bằng bản án 20 năm tù.

Cáo trạng của VKSND TP.HCM thể hiện, cuối năm 1994, Vũ Đình Trọng và chị Đặng Thị Kiều N. kết hôn và chung sống tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Tháng 5/2017, Trọng nghi ngờ chị N. có mối quan hệ tình cảm với một người tên Tâm nên nhiều lần khuyên vợ nên chấm dứt mối quan hệ bất chính. Tuy nhiên, chị N. không đồng ý và nói chỉ là quan hệ bạn bè. Từ đó, Trọng nảy sinh ghen tức và có ý định giết chị N..

Lúc 23h ngày 26/6/2917, Trọng và chị N. nằm trong phòng ngủ. Trọng tiếp tục khuyên chị N. chấm dứt quan hệ với Tâm, Trọng sẽ xem mọi chuyện như không có gì để và yên tâm làm ăn.

Chị N. không đồng ý và cho biết Tâm là người yêu cũ của N. và hiện tại qua lại như bạn bè. Trọng nói: “Không thích, đừng làm như vậy nữa làm mất tình cảm vợ chồng”. Chị N. không nói gì mà nằm ngủ.

Đến 3h sáng 27/6/2017, Trọng thức dậy và nảy sinh ý định giết chị N. rồi tự tử. Trọng lấy chiếc chày đâm tiêu rồi quay lại phòng ngủ đập vào đầu chị, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Trọng lấy xe máy đi cầm cố lấy 22 triệu đồng. Trọng tiếp tục đi xe buýt về cầu vượt Sóng Thần (quận Thủ Đức, TP.HCM) đi lang thang ngoài đường. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Trọng gọi diện cho con ruột của mình hỏi: “Mẹ sao rồi”, thì con trai thông báo cho Trọng biết mẹ đã chết. Trọng nói con trai lo mai tang cho mẹ rồi tắt máy.

Khoảng 6h sáng 28/6/2017, Trọng đến cửa hàng tạp hóa mua một chai nước tẩy với ý định uống thuốc để tự tử. Khi về gần nhà, Trọng dùng chai nước tẩy để uống nhưng được người dân và con trai phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đối tượng giết người rồi trốn 27 năm, thay tên cưới vợ vẫn không thoát “lưới trời”

Thứ 3, 16/01/2018 | 12:03
Sáng 16/1, cảnh sát Quảng Ngãi đã di lý một đối tượng có hành vi giết người trốn truy nã 27 năm qua từ tỉnh Khánh Hòa về đến Quảng Ngãi. Đặc biệt, suốt thời gian trốn truy nã, Hộ đã thay tên, lập gia đình, nhưng vẫn không thoát khỏi “lưới trời”.

Điều tra nghi án vợ giết chồng rồi ngồi khóc giữa phòng trọ

Thứ 3, 09/01/2018 | 21:34
Mâu thuẫn, vợ chồng Khum xảy ra cãi vã dẫn đến ẩu đả. Sau khi bị chồng đánh ngã, Khum vớ được con dao và dùng hung khí này đâm chết nạn nhân.

Khởi tố đối tượng giết vợ con chấn động xứ Thanh

Thứ 3, 02/01/2018 | 18:38
Chiều 2/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hùng, nghi phạm gây ra vụ thảm án chém chết vợ và 2 con gái chấn động dư luận.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.