Sau họp báo, cô giáo nghi vào nhà nghỉ với học sinh lần đầu lên tiếng

Sau họp báo, cô giáo nghi vào nhà nghỉ với học sinh lần đầu lên tiếng

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 4, 20/03/2019 | 18:14
5
Liên quan đến vụ việc "cô giáo vào nhà nghỉ với nam sinh lớp 10”, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với cô giáo Phạm Thị Vũ Hạ để nắm thêm thông tin. Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, cô giáo này nói: “Tôi chưa hề nói có tình cảm với nam sinh”.

Chiều 20/3, khi trao đổi với PV, cô Hạ cho biết: “Những ngày qua, tôi liên tục đọc được những thông tin như: Cô giáo thừa nhận có tình cảm với nam sinh lớp 10,…. Những nội dung đó là sai hết, tôi chưa hề nói những lời như thế. Tôi không biết bạn nam sinh kia khai như thế nào với cơ quan chức năng hay báo chí?”.

Giáo dục - Sau họp báo, cô giáo nghi vào nhà nghỉ với học sinh lần đầu lên tiếng

Trường THPT Nguyễn Huệ nơi cô Hạ đang công tác. (Ảnh: Duy Quan).

“Tôi không có tình cảm gì với bạn nam sinh đó ngoài tình cảm cô trò. Bây giờ, tôi cũng không biết nói gì nữa. Thật sự tôi chưa bao giờ nói như thế”, cô Hạ nói.

Ngoài ra, cô Hạ còn khẳng định: “Các em học sinh lớp 10 khác bây giờ cũng đang ủng hộ tôi và các em tin rằng tôi không có tình cảm gì với nam sinh kia. Bây giờ tôi cũng đang rất nản…”.

Trước đó, ngày 19/3 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về vụ cô giáo Phạm Thị Vũ Hạ bị chồng tố cáo quan hệ bất chính với học sinh lớp 10, thu hút sự chú ý của dư luận cả nước trong những ngày qua.

Giáo dục - Sau họp báo, cô giáo nghi vào nhà nghỉ với học sinh lần đầu lên tiếng (Hình 2).

Quang cảnh buổi họp báo chiều 19/3.

Ông Hồ Trung Phước, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết: "Sau khi chồng của cô giáo  Hạ gửi đơn tố cáo và báo chí đưa tin, Công an thị xã La Gi đã vào cuộc điều tra vụ việc. Các điều tra viên đã gặp người tố cáo là cô Phạm Thị Vũ Hạ, nam sinh lớp 10 trong đơn, gia đình, chủ nhà nghỉ và những người có liên quan".

Sau khi thu thập thông tin một cách thận trọng, Cơ quan điều tra Công an thị xã La Gi xác định giữa cô giáo Hạ và nam sinh T.A có quan hệ tình cảm yêu đương. Hai người có nhắn tin qua lại với những lời lẽ vượt trên tình cảm bình thường. Tuy nhiên, chưa có cơ sở khẳng định giữa cô và trò có quan hệ tình dục với nhau trong nhà nghỉ.

Ông Phước thông tin thêm, cô và trò vào phòng số 7 thuộc nhà nghỉ trọ Rừng Vàng ở thị xã La Gi và bị người chồng bắt quả tang là có thật. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định hai người quan hệ tình dục. Do vậy, thông tin cô giáo Hạ có quan hệ bất chính với học sinh dưới 16 tuổi là chưa chính xác.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận cho biết tới đây ngành sẽ có biện pháp xử lý đối với cô giáo Hạ theo quy định của ngành. Sở Giáo dục Đào tạo Bình Thuận đang tính đến phương án điều chuyển cô Hạ từ trường THPT Nguyễn Huệ (La Gi) đến một trường khác để ổn định tâm lý học sinh trong trường.

Giáo dục - Sau họp báo, cô giáo nghi vào nhà nghỉ với học sinh lần đầu lên tiếng (Hình 3).

Em Trần Công Mẫn, học sinh bị vạ oan trong nghi án cô và trò vào nhà nghỉ. (Ảnh: Duy Quan).

Trong vụ việc này, có em Trần Công Mẫn (lớp trưởng, học sinh lớp 10A3) hoàn toàn không liên quan, nhưng đã bị mạng xã hội lấy hình ảnh gán ghép vu khống, nhục mạ, khiến em này bị chấn động tâm lý trầm trọng, ảnh hưởng đến việc học và cuộc sống.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, ông Đinh Văn Tuân, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cho hay: “Em Trần Công Mẫn (học sinh bị vạ oan) đã đi học trở lại và đang chuẩn bị kỳ thì học kỳ 2. Hiện gia đình em Mẫn cũng hạn chế gặp báo chí để Mẫn ổn định tư tưởng, tập trung việc học hơn. Đối với chuyện cô Hạ nhà trường cũng đang giải quyết”.

Cô giáo bị tố vào nhà nghỉ cùng nam sinh lớp 10: Hai người có quan hệ yêu đương

Thứ 3, 19/03/2019 | 19:16
Trưởng ban Tuyên giáo Bình Thuận cho rằng việc cô giáo H. và nam sinh lớp 10 có quan hệ yêu đương là sai, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Vụ cô giáo vào nhà nghỉ với học sinh lớp 10: Nhà trường chính thức khẳng định em Trần Công Mẫn đã bị oan

Thứ 3, 12/03/2019 | 18:07
Ngày 10/3, báo Người Đưa Tin có đăng bài “Một lớp trưởng bị vạ oan trong vụ cô giáo vào nhà nghỉ với nam sinh lớp 10” thì vào chiều 12/3, trường THPT Nguyễn Huệ đã chính thức lên tiếng khẳng đinh em Trần Công Mẫn đã bị oan.

Hình ảnh tiều tụy của nam sinh bị vạ oan vụ cô giáo vào nhà nghỉ với học sinh lớp 10

Thứ 2, 11/03/2019 | 07:54
Em Trần Công Mẫn (học sinh lớp 10A3, trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) học sinh bị vạ oan trong nghi vấn “Cô giáo vào nhà nghỉ với học sinh lớp 10” đang bị chấn động tâm lý mạnh, sức khỏe của em đang bị tiều tụy khi hình ảnh bị phát tán.

Bình Thuận: Một lớp trưởng bị vạ oan trong vụ cô giáo vào nhà nghỉ với nam sinh lớp 10

Chủ nhật, 10/03/2019 | 21:21
Những ngày qua, cư dân mang đang lan truyền hình ảnh của một em học sinh lớp 10 trong vụ cô giáo H. vào nhà nghỉ cùng một nam sinh. Tuy nhiên, những hình ảnh đó không đúng sự thật làm ảnh hướng đến danh dự của em nam sinh này.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...