Sau Note 7, đến lượt Xiaomi Mi 4c bốc cháy trong túi quần

Sau Note 7, đến lượt Xiaomi Mi 4c bốc cháy trong túi quần

Thứ 3, 13/09/2016 | 07:01
0
Vấn đề pin bốc cháy tiếp tục làm đau đầu các công ty điện thoại khi mới đây thêm một chiếc điện thoại của Xiaomi bốc cháy ngay trong túi quần người dùng.

Theo thông tin đăng tải, chiếc điện thoại đang để trong túi quần sau của một người sử dụng được xác định là mẫu Mi 4c của hãng điện thoại Xiaomi (Trung Quốc) đã bất ngờ bốc cháy. Hậu quả khiến cho chủ nhân điện thoại bị bỏng độ ba. Và sự cố đã được ghi lại bởi một camera an ninh.

Công nghệ - Sau Note 7, đến lượt Xiaomi Mi 4c bốc cháy trong túi quần

Hình ảnh bắt được từ camera an ninh cho thấy chiếc Xiaomi Mi 4c đã bị bốc cháy trong túi quần người sử dụng.

Dựa vào bức ảnh được đăng tải trên trang PhoneArena, nhiều khả năng nguyên nhân khiến chiếc điện thoại của Xiaomi bốc cháy nằm ở vấn đề pin - cũng là nguyên nhân chính khiến cho một loạt điện thoại Galaxy Note 7 của Samsung bị bốc cháy trong thời gian qua, khiến công ty Hàn Quốc chịu một thiệt hại không hề nhỏ, từ chi phí thu hồi đến niềm tin của khách hàng cho thương hiệu.

Trước đây không lâu, vào tháng 7, một chiếc điện thoại khác của Xiaomi là Mi4i cũng đã bị bốc cháy khi đang sạc tại một văn phòng ở Ấn Độ. Sự cố cũng đã được nắm bắt bởi camera an ninh trong văn phòng và nhanh chóng lan truyền trên các trang truyền thông. May mắn là sự cố đó không gây thương tích cho bất kỳ ai vì điện thoại để trên bàn, và nhân viên văn phòng cũng không ngồi trên bàn làm việc. Tuy nhiên, nó cũng đã để lại những tàn tích gây thiệt hại cho máy tính và bàn làm việc.

Công nghệ - Sau Note 7, đến lượt Xiaomi Mi 4c bốc cháy trong túi quần (Hình 2).

Hình ảnh cho thấy nguyên nhân sự cố xuất phát từ pin trên chiếc điện thoại của Xiaomi.

Qua những sự cố trên, có lẽ tốt nhất là mọi người nên đảm bảo an toàn cho chiếc smartphone của mình bằng cách tránh để nó trong các va li hành lý khi đi trên máy bay. Tốt hơn hết hãy tắt máy khi lên máy bay và tránh việc sạc pin, vì điều đó rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến vấn đề an toàn bay. Cục Hàng không Việt Nam mới đây cũng đưa ra yêu cầu khách hàng không được để Galaxy Note 7 trong hành lý ký gửi, và tiến hà

Cùng chuyên mục

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.