Séc khẳng định chắc nịch về cung cấp đạn pháo cho Ukraine

Séc khẳng định chắc nịch về cung cấp đạn pháo cho Ukraine

Thứ 7, 09/03/2024 | 15:34
0
Cộng hòa Séc là nước dẫn đầu nỗ lực cung cấp hỏa lực cho quân đội Ukraine, phối hợp với một số đồng minh khác.

Tổng thống Séc Petr Pavel tuyên bố đất nước ông đã đảm bảo được nguồn tài chính để mua đạn pháo như đã hứa cho Ukraine từ bên ngoài EU, trong bối cảnh số phận gói viện trợ quân sự của Washington vẫn “treo” tại Quốc hội Mỹ.

“Tính đến nay, chúng tôi đã gom đủ số tiền để mua toàn bộ số đạn pháo, tức là 800.000 quả”, ông Pavel nói với truyền thông Séc hôm 7/3, trong chuyến thăm khu vực Trung Bohemia.

Tuy nhiên, các quan chức Cộng hòa Séc khác như Thủ tướng Petr Fiala sau đó đã làm rõ tuyên bố trên của Tổng thống Pavel.

“Kế hoạch Séc”

Các nhà phân tích đã chỉ ra tầm quan trọng chiến lược đối với Ukraine trong việc tăng cường cung cấp đạn pháo để tiếp tục các hoạt động quân sự một cách hiệu quả. Có sự khác biệt đáng chú ý giữa mức cung hiện tại và yêu cầu hoạt động trên thực địa.

Theo tính toán của Army Recognition, Quân đội Ukraine cần 75.000-90.000 quả đạn pháo mỗi tháng cho các hoạt động phòng thủ và 200.000-250.000 quả cho các hoạt động tấn công lớn.

Năm ngoái, EU đã hứa sẽ cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Kiev vào cuối tháng 3. Khi thời hạn này đã cận kề, dường như lời hứa khó có thể được thực hiện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh EU vào tháng trước, đã nói về sự thất hứa này. “Trong số 1 triệu quả đạn mà Liên minh châu Âu đã hứa với chúng tôi, không phải 50%, mà đáng tiếc là chri 30% đã được chuyển giao”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Thế giới - Séc khẳng định chắc nịch về cung cấp đạn pháo cho Ukraine

Ukraine cần 75.000–90.000 quả đạn pháo mỗi tháng cho các hoạt động phòng thủ và 200.000–250.000 quả cho các hoạt động tấn công lớn. Ảnh: Army Recognition

Trong bối cảnh đó, tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) diễn ra tại Đức từ ngày 16-18/2, Tổng thống Séc Pavel đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có những cách tiếp cận sáng tạo và hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các đối tác NATO, để đáp ứng các yêu cầu về trang bị cho Ukraine. Và do đó sáng kiến chiến lược gọi là “Kế hoạch Séc” đã ra đời, với mục tiêu cung cấp 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine.

Theo ông Pavel, trong tổng số 800.000 viên đạn, sẽ có 500.000 viên cỡ nòng 155 mm và 300.000 viên cỡ nòng 122 mm, phù hợp với các hệ thống vũ khí mà các nước NATO đã cung cấp cho Ukraine.

Tiệp Khắc trước đây là một trong những nước sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới. Dựa trên mối quan hệ rộng rãi mà các công ty vũ khí của nước này vẫn duy trì cho tới ngày nay, Cộng hòa Séc là nước dẫn đầu nỗ lực cung cấp hỏa lực cho Quân đội Ukraine, phối hợp với một số đồng minh khác.

Trong chuyến thăm Praha hồi đầu tuần, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris ủng hộ kế hoạch này. Tuần trước, Bỉ và Hà Lan đã công khai ủng hộ kế hoạch của Cộng hòa Séc. Trong số các quốc gia khác được cho là đã bày tỏ sự ủng hộ còn có Canada, Đức, Latvia, Litva và Đan Mạch.

Lịch trình giao hàng

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết quốc gia Baltic này không trực tiếp góp tiền mua đạn pháo trong kế hoạch trên, nhưng đang gửi ra tiền tuyến một số đạn dược trong chính kho dự trữ của mình.

Tổng thống Séc Pavel từ chối bình luận về số tiền mà từng quốc gia đóng góp khi nói chuyện với các nhà báo hôm 7/3, nhưng cho biết sự đóng góp là không giống nhau, và Na Uy hiện đã tham gia. Tờ Financial Times đưa tin rằng toàn bộ giao dịch mua đạn pháo được ước tính có trị giá 1,5 tỷ USD (1,4 Euro).

“Bây giờ việc có thể đẩy nhanh quá trình này như thế nào phụ thuộc vào kỹ năng của các công ty chúng tôi và Bộ Quốc phòng Séc”, ông Pavel nói.

Thế giới - Séc khẳng định chắc nịch về cung cấp đạn pháo cho Ukraine (Hình 2).

Pháo binh Ukraine bắn pháo M777, sử dụng đạn 155mm tiêu chuẩn NATO, về phía các vị trí của Nga. Ảnh: Defense Post

Sau tuyên bố của ông Pavel, Thủ tướng Séc Fiala cũng đưa ra bình luận. “Tôi rất vui vì chúng tôi có thể hợp tác với rất nhiều đối tác trên khắp thế giới để đưa ra những trợ giúp cần thiết. Tôi có thể đảm bảo rằng năm nay hàng trăm nghìn quả đạn pháo sẽ được chuyển giao”, ông Fiala được truyền thông Séc dẫn lời cho biết hôm 7/3.

Trong một bài đăng trên X/Twitter hôm 8/3, ông Fiala nói: “Chúng tôi đã gom đủ tiền để mua lô 300.000 quả đạn pháo đầu tiên. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp nhiều hơn nữa!”

Cố vấn An ninh Quốc gia Séc Tomas Pojar cũng đã làm rõ lời nói của ông Pavel. Ông Pojar nói với nhật báo DenikN: “Có lẽ Tổng thống đang nói về chuyến hàng đầu tiên; sáng kiến này vẫn chưa được tài trợ đầy đủ”.

“Chúng tôi không và chưa bao giờ có bất kỳ số lượng mục tiêu nào, và chúng tôi vẫn ghi nhận các yêu cầu chưa được đáp ứng từ phía Ukraine, cũng như các đề nghị cung cấp đạn dược trên thị trường thế giới”, ông Pojar được trích dẫn nói.

Hãng Reuters dẫn lời Đại tá Simon Wouda, người đứng đầu nhóm của Hà Lan tham gia “Kế hoạch Séc”, tiết lộ chi tiết về lịch trình cung cấp đạn pháo cho Ukraine: “Lô hàng đầu tiên sẽ sẵn sàng trong vòng 4 tháng, và đó là một tính toán rất thận trọng. Lô thứ hai chắc chắn có thể được giao vào nửa cuối năm nay”.

Minh Đức (Theo bne IntelliNews, Reuters, Politico EU)

Gia nhập EU, Ukraine sẽ là quốc gia nghèo nhất khối

Thứ 6, 08/03/2024 | 14:30
Ngay cả khi Ukraine có khả năng phục hồi mạnh mẽ sau chiến tranh, nước này vẫn sẽ nghèo hơn đáng kể so với quốc gia nghèo nhất EU là Bulgaria.

Nga đẩy mạnh tiến công, Ukraine có thể cạn kiệt đạn pháo trong 1,5 tháng

Thứ 3, 24/10/2023 | 15:54
Ukraine được cho là đang lo ngại về nguy cơ cạn kiệt đạn pháo trong tương lai gần khi Nga mở cuộc tiến công quy mô lớn nhất trong nhiều tháng ở thị trấn Avdiivka, vùng Donetsk.

Tân Tổng thống Séc sẽ mang lại sự ủng hộ “vô điều kiện” cho Ukraine?

Thứ 2, 30/01/2023 | 16:20
Với kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao quân sự, Tổng thống mới đắc cử của Cộng hòa Séc chắc chắn sẽ có một nhiệm kỳ rất khác so với người tiền nhiệm.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.