Sếp bị nhân viên cho 'ăn đòn' vì chậm trả lương

Sếp bị nhân viên cho 'ăn đòn' vì chậm trả lương

Thứ 6, 25/01/2013 | 15:09
0
Giám đốc của Công ty cổ phần H.N và T.L (đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã bị 2 nhân viên dùng ghế "phang" vào người vì bị cho là chậm trả lương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 23/1, tại trụ sở công ty nói trên. Theo đó, nhiều nhân viên công ty này cho rằng họ đang bị nợ lương và tỏ ra bức xúc về sự việc này. 

Bất động sản - Sếp bị nhân viên cho 'ăn đòn' vì chậm trả lương (Ảnh minh họa)

Vào thời điểm nói trên, 3 nhân viên của công ty gồm: Đỗ Minh Nguyệt (SN 1986, ở quận Thanh Xuân), Vũ Tiến Nam (SN 1990, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đỗ Minh Lương (SN 1975, chồng của Nguyệt) đến công ty gặp lãnh đạo công ty để giải quyết vấn đề nợ lương.

Đại diện Công ty cổ phần H.N và T.L là anh Lê Huy H. (SN 1989, ở Phương Liệt, Thanh Xuân) - giám đốc công ty và 1 nhân viên khác của công ty là anh Trần Mạnh T. (SN 1970, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã nói chuyện với 3 nhân viên.

Cuộc nói chuyện không mang lại nhiều thỏa thuận thậm chí hai bên còn cãi nhau gay gắt. Trong cơn bức xúc, 3 nhân viên công ty này đã dùng gậy nhôm và ghế đánh thẳng vào người anh Lê Huy H. và gây thương tích tay và chân của anh Trần Mạnh T.

Sau khi tấn công giám đốc và người của công ty, 3 nhân viên này đã lấy 1 laptop của anh T. để trừ vào khoản lương bị nợ.

Sau khi sự việc xảy ra, 3 nhân viên nói trên đã bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản. tang vật đã được trả lại cho anh T.

Sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Tuấn Khanh (tổng hợp)

Nữ nhân viên SHB lấy 14 tỉ đồng 'đổi' 19 năm tù

Thứ 6, 25/01/2013 | 09:21
Lợi dụng lòng tin của lãnh đạo, nữ nhân viên ngân hàng SHB đã chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán.

Nhân viên S-Fone ngất xỉu khi đi đòi lương

Thứ 5, 17/01/2013 | 14:55
Phó tổng giám đốc SPT (công ty mẹ của S-Fone) không giữ được bình tĩnh khi phải trả lời về chuyện nợ lương, trợ cấp trong buổi gặp nhân viên sáng nay. Do bức xúc, có người đã ngất xỉu.
Cùng chuyên mục

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.