Sinh viên ra trường thất nghiệp, học đại học có cần thiết?

Sinh viên ra trường thất nghiệp, học đại học có cần thiết?

Thứ 2, 25/09/2017 | 11:04
2
"Học đại học (ĐH) có cần thiết, quan trọng nữa không khi đa số sinh viên ra trường thất nghiệp hoặc làm trái nghề?", đây là một trong những quan tâm hàng đầu của các tân sinh viên.

Vừa qua, hệ thống giáo dục Học mãi tổ chức chương trình “Chào tân sinh viên 2017”, với chủ đề “Học tập suốt đời - Kỹ năng học tập tự định hướng”, cung cấp những kiến thức quan trọng cho các tân sinh viên.

Diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình thu hút sự tham gia của 600 tân sinh viên từ các trường, hơn 20 thầy giáo giỏi cùng đại diện nhiều trường ĐH lớn trên địa bàn TP.Hà Nội. 

Xã hội - Sinh viên ra trường thất nghiệp, học đại học có cần thiết?

Các tân sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng nhau.

Trong phần giao lưu giải đáp, một câu hỏi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các bạn sinh viên: “ĐH có cần thiết, quan trọng nữa không khi đa số sinh viên ra trường thất nghiệp hoặc làm trái nghề?".

Trả lời câu  hỏi này PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội khẳng định: “Học đại học nói riêng và việc học nói chung luôn cần thiết, quan trọng. Cũng có những tỷ phú không qua trường ĐH, nhưng họ đều là những con người xuất chúng. Họ có khả năng làm việc, tư duy và nỗ lực rất lớn.

Còn đại đa số chúng ta là những người bình thường, ĐH vẫn là cái nôi để trưởng thành. Sinh viên ra trường thất nghiệp liên quan rất nhiều vấn đề. Nhưng trước hết ở bản thân các em”.

“Chúng ta cần làm rõ vấn đề: Học ĐH có quan trọng không? Bằng cấp có quan trọng không? Học ĐH rất quan trọng, như thầy Tớp đã nói. Nhưng nếu chỉ học vì bằng cấp, khả năng thất nghiệp cao hơn. Vì vậy, hãy tận dụng những tháng năm trên giảng đường để hoàn thiện bản thân, cố gắng học những kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc khi ra trường”, TS. Nguyễn Thành Nam, Hiệu trưởng ĐH trực tuyến FuNix nhấn mạnh.

“Sinh viên hay có tâm lý sau 12 năm đèn sách, lên ĐH được xả hơi. Nhưng đó là một sai lầm. Với sự cạnh tranh cao như hiện nay, các em phải nỗ lực từng ngày, đừng bao giờ ngủ quên trong chiến thắng. Đại học chỉ là bước khởi đầu, còn trên ghế nhà trường không thể nói: Ta đã thành công”, thầy Tớp bổ sung.

Thầy Lê Việt Thủy, Phó phòng Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ: “Sinh viên cần học một cách chủ động, đừng để cuốn theo hồi cấp 3 - đọc chép. Ở ĐH, tự học là quan trọng nhất. Ngoài ra kỹ năng ngoại ngữ, tin học, thuyết trình, đều là những điều các em phải nắm chắc”.

Xã hội - Sinh viên ra trường thất nghiệp, học đại học có cần thiết? (Hình 2).

Các thầy chia sẻ tại chương trình.

Trước câu hỏi của em Nguyễn Thu Hường: "Em đang rất lo lắng, vì ở trường yêu cầu nhiều kỹ năng từ tin học, mà em lại "mù" kỹ năng đó, em phải làm sao?", TS. Nguyễn Thành Nam giải đáp: “Cần phải học từ nền tảng cơ bản, đừng sợ, cũng giống như chiếc điện thoại, xe máy, ngày đầu các em sử dụng đều bỡ ngỡ. Ngày nay có rất nhiều những khóa học trực tuyến, em có thể học ở nhà, sự chăm chỉ trong 6 tháng sẽ có kỹ năng ổn”. 

Em Nguyễn Thế Việt đưa ra câu hỏi: “Em học chuyên ngành tự động hóa, vậy việc thực hành với ngành sẽ phải làm thế nào?

Giải đáp câu hỏi này PGS.TS Trần Văn Tớp cho biết: “Em học tự động hóa, với đặc thù môn kỹ thuật thì không thể không có thực hành, kiến thức. Tuy nhiên, thực hành trên lớp chưa đủ. Thầy biết nhiều sinh viên mua những thiết bị rất rẻ ở khu đồng nát, "chợ trời" là có thể thực hành làm quen được rồi. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực các em có thể học hỏi các anh, chị đi trước để được giúp đỡ. Điều đó cũng cần sự năng động, đam mê của các em”.

Bên cạnh những kiến thức bổ ích được cung cấp, các tân sinh viên còn được tham dự nhiều trò chơi thú vị.

Đặng Thủy - Thứ Lưu

 

 

Nữ sinh đại học Y dược Hải Phòng mất tích đã bỏ kỳ thi tốt nghiệp

Thứ 6, 22/09/2017 | 18:30
Liên quan đến nữ sinh Vũ Thị Diên, sinh viên đại học Y dược Hải Phòng mất tích từ ngày 19/9, cán bộ trường này đã có những chia sẻ khi Diên còn ngồi trên giảng đường.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.