Số liệu kiểm đếm xe qua BOT Ninh Lộc bất ngờ

Số liệu kiểm đếm xe qua BOT Ninh Lộc bất ngờ "bốc hơi"

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 3, 05/03/2019 | 17:02
1
Nghi ngờ trạm BOT thiếu minh bạch, trong những ngày qua, tại khu vực Trạm thu phí BOT Ninh Lộc (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) xuất hiện một nhóm người dân dựng lán trại và ngồi tại trạm này để kiểm đếm lượt xe. Tuy nhiên, sau gần một tuần, số liệu kiểm đếm này đã bị mất cắp.

Xác minh với PV về vấn đề này, ông Trần Vũ Việt, một thành viên của nhóm kiểm đếm xe qua BOT Ninh Lộc cho biết: “Các số liệu kiểm đếm xe qua BOT Ninh Lộc mà nhóm thực hiện trong suốt một tuần qua đã bị mất cắp”.

Cụ thể, theo ông Việt, trong sáng 5/3, sau khi kết thúc buổi trực ca kiểm đếm xe qua BOT Ninh Lộc trở về lán trại để tổng kết số liệu thì phát hiện toàn bộ số liệu của 6 ngày kiểm đếm trước đó đã bị biến mất. Trước sự việc nói trên, các thành viên trong nhóm đã nhanh chóng đến cơ quan chức năng trình báo.

Tin nhanh - Số liệu kiểm đếm xe qua BOT Ninh Lộc bất ngờ 'bốc hơi'

Xe máy chen chúc ôtô qua BOT Ninh Lộc. (Ảnh: Duy Quan).

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công an xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa xác nhận: “Đơn vị đã nhận được tin báo về việc mất số liệu kiểm đếm xe qua BOT Ninh Lộc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được thời gian mất”.

Tin nhanh - Số liệu kiểm đếm xe qua BOT Ninh Lộc bất ngờ 'bốc hơi' (Hình 2).

Nhóm người đếm lượt xe qua BOT Ninh Lộc (Ảnh: Duy Quan).

Trước đó, vào ngày 26/2 - 4/3, một nhóm khoảng 10 người đứng tại trạm BOT Ninh Lộc đếm xe bằng phương pháp thủ công. Theo tìm hiểu, nhóm người này đa phần là tài xế và người dân TP. Nha Trang, họ phân công nhau trực để ghi lại phương tiện, mức giá khi đi qua trạm BOT này và lập bảng thống kê gửi cho bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Trao đổi với PV, đại diện nhóm người kiểm đếm xe tại BOT Ninh Lộc bức xúc nói: “Chúng tôi nghi ngờ trạm thu phí BOT Ninh Lộc đã báo cáo không đúng về doanh thu hàng tháng lên bộ GTVT nhằm kéo dài thời gian thu phí. Do đó, chúng tôi đã thành lập nhóm kiểm đếm lượng xe qua BOT này, gửi về Bộ và Thanh tra Chính phủ”.

Tin nhanh - Số liệu kiểm đếm xe qua BOT Ninh Lộc bất ngờ 'bốc hơi' (Hình 3).

Tình trạng kẹt xe kéo dài tại BOT Ninh Lộc. (Ảnh: Duy Quan).

Trong khi đó, đại diện công ty BOT Ninh Lộc lại cho rằng: “Mặc dù tại trạm đã căng dây khu vực quản lý và đặt biển “Không phận sự cấm vào” gần trạm thu phí, nhưng một số người dân vẫn vào đặt ghế ngồi để đếm xe. Hàng tháng, hàng quý, trạm đều có báo cáo đến bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam các số liệu cụ thể về tài chính, vé bán, số lượng xe, phân loại xe.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc lập trại của người dân bên cạnh trạm BOT Ninh Lộc là trái quy định, phía địa phương đã yêu cầu tháo dỡ.

Tự ý giảm giá vé, BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài bị truy thu 1,2 tỷ đồng

Chủ nhật, 03/03/2019 | 14:30
Trao đổi với PV, Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Công xác nhận thông tin bộ GTVT vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ truy thu số tiền gần 1,2 tỷ đồng của Công ty Cổ phần BOT QL2 vì đã miễn giảm giá vé không đúng đối tượng.

Đảm bảo an ninh trật tự tại trạm BOT Mỹ Lộc – Nam Định

Thứ 5, 26/07/2018 | 15:33
Sáng nay (26/7), hàng chục tài xế tập trung tại trạm BOT Mỹ Lộc (Nam Định) để phản đối việc thu phí gây ùn tắc nghiêm trọng khiến cho chủ đầu tư phải xả trạm để các phương tiện đi qua.

Yêu cầu xử lý đối tượng kích động, gây rối tại trạm BOT Ninh Lộc

Thứ 6, 04/05/2018 | 15:20
Sau khi nhận được thông tin từ công ty CP đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa về tình hình mất an ninh trật tự tại trạm BOT Ninh Lộc, tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị chính quyền địa phương xử lý đối tượng kích động.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.