Sở VH -TT Hà Nội nói về yêu cầu chỉnh sửa tranh ở phố bích hoạ Phùng Hưng

Sở VH -TT Hà Nội nói về yêu cầu chỉnh sửa tranh ở phố bích hoạ Phùng Hưng

Đinh Lạc Thành
Thứ 7, 30/12/2017 | 07:10
0
Tại cuộc họp tổng kết sáng 29/12, sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã đề cập đến câu chuyện phố bích họa kết hợp sắp đặt nghệ thuật ở phố Phùng Hưng.

 

 

Văn hoá - Sở VH -TT Hà Nội nói về yêu cầu chỉnh sửa tranh ở phố bích hoạ Phùng Hưng

Phác thảo tác phẩm về nhà số 63 Phùng Hưng của họa sĩ Trần Hậu Yên Thế.

Khi được hỏi về câu chuyện phố bích họa kết hợp sắp đặt nghệ thuật Phùng Hưng gặp rất nhiều khó khăn vì hội đồng nghệ thuật do sở VH-TT thành lập đã yêu cầu các nghệ sĩ phải chỉnh sửa hoặc thay mới hoàn toàn tác phẩm, khiến các nghệ sĩ bức xúc, ông Nguyễn Văn Trực - Trưởng phòng nghệ thuật - cho hay: 

"Trong số 19 tác phẩm ở phố Phùng Hưng, thành phố giao quận Hoàn Kiếm chủ trì và sở VH-TT chịu trách nhiệm về nội dung. Sở thành lập Hội đồng nghệ thuật gồm các thành viên có uy tín trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và kiến trúc. 

Quan điểm của ông Trần Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở - trả lời trên báo chí là nói lại quan điểm của hội đồng. Hội đồng thống nhất 12 tác phẩm sửa và cho phép thực hiện, còn 5 tác phẩm các tác giả đang chỉnh sửa, một tác phẩm bị loại".

Văn hoá - Sở VH -TT Hà Nội nói về yêu cầu chỉnh sửa tranh ở phố bích hoạ Phùng Hưng (Hình 2).

18 bức bích họa được vẽ từ vòm cầu số 56 đến 74 trên phố Phùng Hưng nằm trong dự án “Nghệ thuật công cộng phố Phùng Hưng” do UN-Habitat phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện.

Về việc cấp phép cho các lễ hội, ông Tô Văn Động - Giám đốc sở VH-TT Hà Nội - cho biết: “Đây là vấn đề mà ngành VH-TT Hà Nội rất quan tâm. Về cơ bản những năm vừa qua, theo tinh thần chỉ đạo của bộ VH-TT&DL thì TP. Hà Nội đã rà soát tất cả các lễ hội truyền thống mà thời gian qua còn gây ra nhiều ý kiến khác nhau trong dư luận.

Đặc biệt là những lễ hội cơ quan báo chí lên tiếng đều được xem xét lại để tổ chức thế nào cho phù hợp nhất. Hiện nay, ngành văn hóa cũng đã có kế hoạch để trình lên UBND TP để chính thức phê duyệt kế hoạch triển khai tổ chức lễ hội 2018.

Trước khi dịp lễ hội 2018 diễn ra, UBND thành phố sẽ có cuộc họp chỉ đạo những nội dung cần liên quan, cần khắc phục trong thời gian tới.”

Ngoài ra, liên quan đến các lễ hội cụ thể như lễ hội chọi trâu Phúc Thọ, ông Tô Văn Động cũng khẳng định: “Chưa thấy lễ hội này xin phép tổ chức, nhưng nếu xin ngành văn hóa cũng sẽ không ủng hộ”.

Lễ hội Chùa Hương trong thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cao quản lý và tổ chức. Trong đó sẽ tập trung giải quyết “vấn nạn” chèo kéo khách, hàng quán sẽ tiếp tục sắp xếp lại. Dịch vụ hàng quán từ chùa Thiên Trù lên động Hương Tích năm trước bị đánh giá như “ổ chuột”, năm nay sẽ bị dẹp bỏ và thay vào đó là một vài điểm nghỉ chân.

 

Văn hoá - Sở VH -TT Hà Nội nói về yêu cầu chỉnh sửa tranh ở phố bích hoạ Phùng Hưng (Hình 3).

Vào đầu tháng 12/2017, khu gửi xe tại Văn Miếu Quốc Tử Giám bất ngờ bị đóng cửa khiến nhiều người bất ngờ và loay hoay tìm cách gửi xe bên ngoài.

Xung quanh câu chuyện về điểm trông giữ xe tại khu di tích Văn Miếu, theo ông Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc sở VH-TT Hà Nội - cho biết: “Hà Nội chủ trương cấp phép tạm thời điểm trông giữ xe tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám”.

Theo ông Tiến trước đó sở VH-TT Hà Nội đã báo cáo việc này lên bộ VH-TT&DL và cục Di sản văn hóa. Sau đó, cục Di sản Văn hóa có văn bản khẳng định điểm trông giữ tạm tại khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám không nằm trong di tích gốc. Do đó, sở VH,TT đã có công văn gửi sở Giao thông Vận tải cho phép cấp phép điểm trông giữ xe tạm tại khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Lãnh đạo UBND Thành phố chuyển thông tin tới sở VH-TT Hà Nội, đồng ý về chủ trương cấp phép điểm trông giữ xe tạm trong khi chờ lập quy hoạch tổng thể điểm di tích trên. Hiện đang chờ thủ tục từ phía sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Sở VH-TT TP.HCM chưa nhận được đơn xin phép đi thi Hoa hậu của Phi Thanh Vân

Thứ 4, 13/12/2017 | 15:37
Cách đây gần 1 tuần, cục NTBD (bộ VH,TT&DL) đã giao cho sở VH-TT TP.HCM kiểm tra việc người đẹp Phi Thanh Vân đi thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 đã xin phép các đơn vị này chưa. Vậy sự việc trên đi đến đâu rồi?

PGĐ sở Văn hóa Hà Nội trần tình bị đe dọa vì xóa biển quảng cáo

Thứ 3, 05/09/2017 | 18:58
PGĐ sở VHTT Hà Nội Trương Minh Tiến chia sẻ câu chuyện, lãnh đạo Sở từng bị đe dọa vì xóa biển quảng cáo cỡ lớn dọc đường Thăng Long – Nội Bài.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.