Sốc: Đo bộ phận sinh dục... để khảo sát sức khỏe

Sốc: Đo bộ phận sinh dục... để khảo sát sức khỏe

Thứ 6, 13/09/2013 | 16:30
0
Bản khảo sát sức khỏe, gửi cho các học sinh 11-12 tuổi tại một trường học ở thị trấn Sabang hồi tuần rồi có hình ảnh bộ phận sinh dục (nam và nữ) kèm theo câu hỏi học sinh đã từng bị mộng tinh hay chưa.

Bộ Giáo dục Indonesia đã kịch liệt chỉ trích việc các quan chức giáo dục tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Aceh yêu cầu các học sinh cả nam và nữ phải đo đạc kích thước bộ phận sinh dục trong một cuộc khảo sát.

Bản khảo sát sức khỏe, gửi cho các học sinh 11-12 tuổi tại một trường học ở thị trấn Sabang hồi tuần rồi có hình ảnh bộ phận sinh dục (nam và nữ) kèm theo câu hỏi học sinh đã từng bị mộng tinh hay chưa, một tờ báo đưa tin ngày 10/9.

Bà Nurlina cho biết đứa con trai 12 tuổi bị buộc phải hoàn tất bản khảo sát có kèm cả bộ ảnh bộ phận sinh dục (nam và nữ) với kích thước “từ nhỏ đến lớn” và yêu cầu học sinh lựa chọn ảnh phù hợp với kích thước thật của mình.

Xã hội - Sốc: Đo bộ phận sinh dục... để khảo sát sức khỏe

Như vậy, để trả lời được câu hỏi này, học sinh buộc phải đo bộ phận sinh dục của mình, theo bà Nurlina. Bà Nurlina đã yêu cầu con trai ngừng làm khảo sát ngay lập tức, và cùng nhiều phụ huynh phản ánh vụ việc với ban giám hiệu cũng như báo đài địa phương.

Các quan chức giáo dục địa phương còn dự định phát bản khảo sát này cho 6 trường trung học trong thị trấn, nhưng đã phải rút lại, sau khi bản khảo sát “khiếm nhã” khiến dư luận bức xúc.

Ông Misman, người đứng đầu cơ quan giáo dục thị trấn Sabang, cho AFP biết cuộc khảo sát này chỉ nhằm đánh giá sức khỏe của học sinh và ông cũng không rõ vì sao lại có những hình ảnh “khiếm nhã” trong bản khảo sát.

Người phát ngôn Ibnu Hamad của Bộ Giáo dục Indonesia cho biết Bộ Giáo dục Indonesia kịch liệt chỉ trích quan chức giáo dục ở Sabang. “Đây là những câu hỏi bất thường trong bản khảo sát dành cho học sinh. Những dạng câu hỏi này là hoàn toàn không cần thiết bởi học sinh không phải đo đạc kích thước cơ quan sinh dục của mình vì bất kỳ lý do gì”, người phát ngôn nói.

Theo Thanh Niên

Ôm người yêu nồng nhiệt đến gãy xương sườn

Thứ 6, 13/09/2013 | 16:06
Xa nhau lâu ngày mới gặp lại, vì quá mừng rỡ chàng trai đã ôm cô gái nồng nhiệt đến mức cô gãy cả xương sườn.

Thí sinh iMiss thăng hoa trong đêm chung kết tài năng

Thứ 6, 13/09/2013 | 15:21
Đêm chung kết Tài năng của 30 thí sinh đến từ các trường đại học và cao đẳng, Học viện trên địa bàn Hà Nội diễn ra tối ngày 12/9, tại Nhà văn hóa học sinh sinh viên Hà Nội.

24 tuổi, kiếm được 110.000 USD mỗi năm

Thứ 6, 13/09/2013 | 08:23
Ford được nhận thực tập có lương, sau đó là làm nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp. Hiện tại, ở tuổi 24, cô kiếm được 110.000 USD mỗi năm.

Ký túc xá như mơ của sinh viên trường nhà giàu RMIT

Thứ 6, 13/09/2013 | 08:20
Với mức giá cao nhất 34 triệu đồng/4 tháng, mỗi sinh viên ở trong KTX ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam được tạo một điều kiện sống đầy đủ tiện nghi như trong khách sạn.

Bị bố mẹ phạt đứng đường vì lắc mông tại trường

Thứ 5, 12/09/2013 | 20:31
Một nữ sinh ở bang California (Mỹ) bị bố mẹ phạt bằng cách cầm tấm bảng lớn đứng đường vì tội nhảy lắc mông trong một buổi khiêu vũ ở trường.

Cô gái 'chết nửa người' mong ước hiến giác mạc

Thứ 5, 12/09/2013 | 20:17
Bị căn bệnh u tủy sống quái ác hành hạ suốt gần 10 năm qua, sức khỏe Nga ngày càng suy kiệt nhưng nguyện ước được hiến giác mạc của cô đã khiến nhiều người xúc động và cảm phục.

Đòi điện thoại, xe xịn, teen 'mặc cả' chuyện đi học

Thứ 5, 12/09/2013 | 16:51
Trách móc, hờn giận cha mẹ khi những đòi hỏi của mình không được đáp ứng, thậm chí không ít cô cậu học trò còn “ra giá” với phụ huynh yêu cầu về vật chất nếu không sẽ... nghỉ học