Ngày 26/5, ông Nguyễn Phú Cường – Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai cùng lãnh đạo tỉnh, Sở, ban ngành tổ chức cuộc họp nhằm đưa ra các phương án giải quyết tình trạng ngập nặng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và TP.Biên Hòa nói riêng.
Mưa ngập nặng tại Biên Hòa
Ông Cường nói “Các dự án chống ngập trên địa bàn TP.Biên Hòa được triển khai chậm nên thời gian qua Biên Hòa liên tục xảy ra ngập. Từ trước đến nay, chúng ta cũng ít chú ý đến việc thoát nước, như đường CMT8 là đường lớn nhưng làm cống rất nhỏ, đường 30-4 cống cũng rất nhỏ và ít. Vì vậy vấn đề ngập là điều có thể biết trước được. Giờ quan trọng là phải có phương hướng giải quyết”.
Về vấn đề này, ong Trịnh Tuấn Liêm – GĐ Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết: “Xử lý được điểm ngập này thì lại phát sinh ngập ở điểm khác, liên tục có quá nhiều điểm ngập. Chúng tôi dùng giải pháp tình thế là dùng trạm bơm nước vào hồ Biên Hùng, nhưng khi gặp triều cường nước hồ lên cao thì giải pháp tình thế cũng không sử dụng được”.
Còn ông Tạ Huy Hoàng, GĐ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai lại thông tin: “Đồng Nai đang có tới 25 điểm ngập úng do hệ thống thoát nước mưa quá cũ kĩ và chắp vá. Trong đó, có 21 điểm là do TP.Biên Hòa quản lý; 4 điểm ngập còn lại đang triển khai. Về lâu dài phải hoàn thành dự án suối Săn Máu để thoát nước cho toàn TP.Biên Hòa. Sở Xây dựng cũng đang cùng phía Nhật Bản thẩm định dự án chống ngập sử dụng nguồn vốn ODA.
Đồng Nai tổ chức cuộc họp khẩn
Riêng, ông Trần Văn Vĩnh-PCT UBND tỉnh Đồng Nai nói “UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã lường được việc ngập úng, nhưng chủ đầu tư cũng thụ động trong việc xử lý các dự án ngập. Nếu cần thì vay tiền để triển khai dự án. Chúng ta cũng đừng có đợi dự án ODA, dự án phải đến 2018 mới có thể triển khai, trong khi người dân đang