Sự thật tham vọng của Angelina Jolie khi chia tay với Brad Pitt

Sự thật tham vọng của Angelina Jolie khi chia tay với Brad Pitt

Thứ 2, 24/10/2016 | 12:19
0
Jolie từ lâu đã nuôi tham vọng chính trị và cô quyết tâm chuyển tới Anh để gia nhập chính trường. Tuy nhiên, Brad Pitt thì không muốn điều này.

72 giờ sau khi Angelina Jolie nộp đơn xin ly dị vợ Brad Pitt, ngày 19/9, báo chí và các blog tràn ngập những thông tin về cuộc chia tay này và hình ảnh Brad Pitt được vẽ nên giống như một ông chồng hung hãn, tức giận, và trăng hoa. Và người đứng sau những thông tin bất lợi cho nam tài tử ấy không ai khác chính là vợ. Những người trong “phe” của Jolie "đang chạy một chiến dịch bôi nhọ", một nguồn tin khẳng định như vậy với US Weekly.

Tuy nhiên, sự tan vỡ này được đánh giá là xuất phát từ nhiều nguyên nhân và âm ỉ xé nát mối quan hệ vợ chồng “ông bà Smith” từ lâu.

Câu chuyện buồn được tờ TMZ ngày 22/9 đăng tải đó là chuyện chồng, người mà diễn viên Jolie, 41 tuổi, ca ngợi như một "người cha tuyệt vời" vào năm 2013 - đã "hung hãn, tục tĩu và bạo lực với các con" ngay trước mặt mẹ chúng ở trên máy bay ngày 14/9.

Sự kiện - Sự thật tham vọng của Angelina Jolie khi chia tay với Brad Pitt

Nhưng trong khi nguồn tin của bạn bè Joie khẳng định rằng Brad Pitt đã nổi nóng thì tờ Us magazine lại tiết lộ rằng thực ra Joie có ý định ly hôn người chồng nam tài tử từ lâu và cô cũng mong muốn giành quyền nuôi 6 đứa con: Maddox (15 tuổi), Pax (12 tuổi), Zahara (11 tuổi), Shiloh (10 tuổi) và cặp song sinh Knox cùng Vivienne (8 tuổi).

Jolie thực sự bất hạnh khi sống cùng Pitt sau nhiều năm cãi cọ, nên âm thầm tìm cách rời xa người chồng. Vụ việc Brad Pitt nổi nóng với con ở trên máy bay chỉ đơn giản là một giọt nước tràn ly mà thôi.

Tuy nhiên, Jolie được cho là đã nắm lấy cơ hội này để vạch tội Brad Pitt và giành toàn quyền nuôi con. Một người bạn của nữ diễn viên tiết lộ: "Angie nói cô ấy sẽ hủy hoại Brad. Một khi thứ gì đó đã vỡ, cô ấy sẽ quẳng đi luôn".

Jolie đã bí mật thuê biệt thự ở Malibu từ mùa hè năm nay. Ngay sau khi gửi đơn ly hôn, cô và các con chuyển luôn đến ngôi nhà mới - cách nhà ở Los Angeles khoảng 50 km. Jolie thậm chí còn chặn tất cả tin nhắn và cuộc gọi của Brad Pitt.

Để ly hôn với Brad Pitt, Jolie không chỉ nhờ luật sư danh tiếng Laura Wasser mà còn được hai người bạn ủng hộ về mặt truyền thông. Đó chính là hai nữ chính trị gia người Anh: Arminka Helic và Chloe Dalton.

Cũng nhờ tư vấn của luật sư mà Jolie đã lặng lẽ tới tòa án Los Angeles nộp đơn ly dị vào tối thứ 2 (ngày 19/9) chỉ một phút trước khi tòa đóng cửa. Brad Pitt hoàn toàn không hay biết điều này và không kịp làm gì để ngăn cản.

Bạn bè của Brad Pitt cho hay, anh đã rất suy sụp và bàng hoàng trước hành động của vợ và đã "khóc không ngừng" từ khi Angelina lạnh lùng đưa cả 6 đứa con ra đi.

Thực ra cuộc sống chung của Brad Pitt và Jolie từ lâu đã chứa nhiều căng thẳng. Một trong những bất đồng lớn nhất của họ là khác biệt trong cách nuôi dạy con cái khi mà bọn trẻ ngày càng lớn hơn và có đến hai cậu con trai bước vào tuổi dậy thì.

Nhiều lần Brad Pitt kể rằng cuộc sống của vợ chồng anh căng thẳng và nhiều mâu thuẫn. Và anh cũng thường than phiền về cuộc sống gia đình nhiều mâu thuẫn trong những lần nhậu với bạn.

Việc nam tài tử để lộ ra chuyện riêng tư của gia đình này đã khiến Jolie bực mình. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến hai người xung đột là tham vọng chính trị của Jolie. Ian Halperin, tác giả cuốn tiểu sử Brangelina: The Untold Story of Brad Pitt and Angelina Jolie, kể rằng ngôi sao Maleficent quyết tâm chuyển tới Anh để gia nhập chính trường.

Ian Halperin chia sẻ: "Cô ấy muốn rời Mỹ để đến làm việc ở Anh. Cô ấy muốn vào Thượng Viện, muốn thành lập một tổ chức phi lợi nhuận ở đó".

Vài tháng trước cũng đã có tin đồn Angelina muốn bán điền trang 60 triệu USD tại Pháp để có tài chính theo đuổi sự nghiệp chính trị ở Anh. Bởi theo quy định, cư dân phải nộp thuế ở Anh mới được vào viện Quý tộc (Thượng Nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland). Tuy nhiên,  Brad Pitt đã phản đối ý định của vợ.

Ngọc Việt

 

 

 

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.