Syria: Chỉ huy khủng bố bị diệt ở Aleppo, SAA mở lối vào thành phố

Syria: Chỉ huy khủng bố bị diệt ở Aleppo, SAA mở lối vào thành phố

Thứ 4, 27/07/2016 | 14:12
0
Một thủ lĩnh khủng bố đã bị diệt trong giao tranh tại Aleppo, trong khi đó Quân đội Syria đã mở đường kết nối các vùng nông thôn phía bắc dẫn vào thành phố.

Thế giới - Syria: Chỉ huy khủng bố bị diệt ở Aleppo, SAA mở lối vào thành phố

Xe tăng Quân đội Syria. (Ảnh minh họa)

Theo FARS News dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, một chỉ huy quân sự của khủng bố đã bị tiêu diệt trong trận giao tranh với lực lượng Hezbollah tại tuyến đường Castello ở bắc Aleppo.

Abu Ahmad hay còn gọi là Yasin Najjar, chỉ huy lực lượng đặc biệt Abu Amarah cùng mười tay súng khác đã bị tiêu diệt cùng nhiều tên khác bị thương trong một cuộc tấn công của các lực lượng chính phủ Syria tại khu công nghiệp al-Layramoun và các khu vực dọc theo đường cao tốc Castello", theo nguồn tin trên cho hay.

Các lực lượng vũ trang chính phủ đang đạt nhiều bước tiến lớn trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra, Nouralddeen al-Zinki và Ahrar al-Sham. Từ khi Aleppo bị vây hãm, các nhóm Hồi giáo cực đoan trong và cả ngoài thành phố đều rơi vào tình thế hết sức khó khăn.

Trước đó, một số cuộc tấn công đã diễn ra đánh vào phòng tuyến của các nhóm khủng bố nói trên tại quận Layramoun khiến các nhóm này mất thêm một số tòa nhà nữa trong khu vực. Chịu nhiều thương vong và thiệt hại nặng, các lực lượng Hồi giáo cực đoan đã rút lui khỏi ít nhất 33 tòa nhà nằm trong Layramoun và chạy trốn về hướng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc giành kiểm soát khu phức hợp - giải trí nằm trên tuyến đường Castello và hơn chục tòa nhà tại Layramoun đã cho phép Quân đội Syria mở lại các tuyến đường kết nối phía tây thành phố Aleppo đến Kafr Hamra.

Thế giới - Syria: Chỉ huy khủng bố bị diệt ở Aleppo, SAA mở lối vào thành phố (Hình 2).

Tuyến đường từ phía tây thành phố Aleppo đến Kafr Hamra (vòng tròn đỏ) đã được khai thông. (Ảnh: FARS News)

Phan Hoàng

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.