Syria: Chiến đấu cơ Mỹ bất ngờ không kích vị trí quân Chính phủ ở Deir Ezzor?

Syria: Chiến đấu cơ Mỹ bất ngờ không kích vị trí quân Chính phủ ở Deir Ezzor?

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 27/02/2018 | 11:44
0
Một máy bay chiến đấu của liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở Syria đã tấn công nhằm vào vị trí của quân đội Syria tại gần thị trấn Al-Salihiyah ở tỉnh Deir Ezzor vào hôm qua 26/2. Thông tin này được các nhà hoạt động xã hội và kênh truyền hình al-Jazeera cho biết.

Không có thông tin nào được tiết lộ thêm. Cả quân đội Syria vẫn chưa bình luận gì về những thông tin này.

Quân sự - Syria: Chiến đấu cơ Mỹ bất ngờ không kích vị trí quân Chính phủ ở Deir Ezzor?

(Ảnh minh họa).

Theo Xinhuanet, Al-Salihiyah là một thị trấn tiền tuyến ngăn cách quân đội Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở phía Bắc Deir Ezzor - một tỉnh giàu có về trữ lượng dầu mỏ ở quốc gia Trung Đông này.

Nếu thông tin trên là chính xác thì đây là lần thứ hai liên quân này đánh lực lượng Syria trong tháng Hai.

Lần gần đây nhất liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích và pháo kích nhằm vào lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria là vào ngày 7/2, khiến hàng trăm binh sĩ Syria thiệt mạng và thương vong.

Liên quân Mỹ mô tả hành động đó là “tự vệ”, trong khi hãng thông tấn Nhà nước Syria mô tả đó là hành vi “xâm lược” nhằm chống lại “lực lượng được lòng dân” đang chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

Trong một đợt pháo kích khoảng một tuần sau đó, nhiều nguồn tin chưa xác nhận cho hay, có hàng trăm lính đánh thuê Nga đã thiệt mạng khi đang chiến đấu cùng quân đội ủng hộ ông Assad và bị Mỹ không kích trúng.

Đây được cho là những người được thuê bởi Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner. Cũng có một số thông tin  cho rằng những người thiệt mạng là lực lượng người Kurd, đồng minh của Washington đang chiến đấu tại Syria.

Ngày hôm qua 26/2, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã phủ nhận những thông tin được đăng tải trên tờ Sputnik cáo buộc Washington đã tiến hành không kích nhằm vào tỉnh Deir Ezzor trong vòng 72 giờ trước đó.

“Không có báo cáo nào cho thấy liên quân tiến hành không kích tại Syria vào ngày 25/2/2018. Cũng không có báo cáo nào về các vụ tấn công bởi liên minh trong 72 giờ qua. Liên quân đang cố gắng hết sức để giảm thiểu tới mức tối đa thương vong và thiệt hại cho dân thường”, đại diện liên quân nói.

Từ khi chiến dịch mang tên “Nhổ tận gốc” của liên minh quốc tế do Mỹ lãnh đạo bắt đầu hoạt động, đã có ít nhất 841 thường dân được xác nhận là thiệt mạng ở Syria và Iraq do các cuộc không kích của lực lượng này.

Xem thêm: 600 chiến binh “Diều hâu người Kurd” tham gia Nhành Oliu cùng Thổ Nhĩ Kỳ

Quân đội Syria tái chiếm nhiều vùng ở Đông Ghouta

Thứ 2, 26/02/2018 | 15:00
Quân Chính phủ Syria đã khởi động một chiến dịch trên mặt đất chống lại lực lượng khủng bố Al-Nusra Front và các nhóm khủng bố khác ở vùng Đông Ghouta và đã chiếm được một số khu vực nhất định.

Syria: Nguy hiểm 5 nhóm khủng bố thành lập Trung tâm Chỉ huy ở Đông Ghouta

Thứ 2, 26/02/2018 | 12:06
Bất chấp nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn 30 ngày ở Syria, tình hình chiến sự tại vùng ngoại ô Đông Ghouta vẫn leo thang căng thẳng khi các nhóm phiến quân tiếp tục tấn công quân Chính phủ, quân đội Nga cho hay.

Syria: SDF đồng ý giao quyền kiểm soát Manbij cho quân Chính phủ

Chủ nhật, 25/02/2018 | 20:00
Sau một thỏa thuận, SDF đã đồng ý chuyển giao quyền kiểm soát Manbij cho quân Chính phủ Syria. Đây là thành phố nằm ở phía Bắc Aleppo, tờ Sputnik cho biết.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.