Syria: Israel bất ngờ “từ chối” đề nghị của Nga về giải pháp với Iran

Syria: Israel bất ngờ “từ chối” đề nghị của Nga về giải pháp với Iran

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 24/07/2018 | 15:01
0
Israel đã bất ngờ từ chối đề nghị của Nga về việc cho phép các lực lượng Iran duy trì hiện diện tại Syria cách xa giới tuyến ngừng bắn tại Cao nguyên Golan, nằm giữa Israel và Syria, ít nhất 100km.

Theo Haaretz, Nga đề nghị giữ các lực lượng Iran tại Syria cách xa giới tuyến ngừng bắn tại Cao nguyên Golan ít nhất 100km nhưng Israel từ chối đề nghị này.

Tel Aviv sẽ không cho phép người Iran củng cố vị trí cho dù là cách biên giới 100km.

Thông tin trên được một quan chức kỳ cựu của Israel chia sẻ vào ngày 23/7 sau cuộc họp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và các quan chức hàng đầu của Nga.

Theo lời của quan chức này, Israel muốn hành động ngay lúc này hơn là chờ cho đến khi Iran có “hàng trăm nghìn tên lửa” ở Syria và Israel sẽ không cho phép Iran “biến Syria thành một Lebanon thứ hai”.

Tiêu điểm - Syria: Israel bất ngờ “từ chối” đề nghị của Nga về giải pháp với Iran

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Thủ tướng Israel Netanyahu. 

Trước đó, trong cuộc họp 2 tiếng giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và một số quan chức hàng đầu của Nga, hai bên đã thảo luận chi tiết về “sự hiện diện cũng như các hoạt động của Iran ở Syria” với sự hỗ trợ của tình báo, nguồn tin từ quan chức trên cho hay.

“Việc Iran rời khỏi [khu vực biên giới] phải bao gồm cả các vũ khí tầm xa, dừng sản xuất vũ khí có độ chính xác cao cũng như hệ thống phòng không bảo vệ tên lửa, và đóng cửa khu vực giao biên giới cho phép buôn lậu các vũ khí loại này tới Lebanon và Syria”, quan chức giấu tên người Israel cho biết. “Nga có khả năng nhất định để ngăn chặn điều đó. Họ là một yếu tố quan trọng tại Syria”, vị quan chức cho biết thêm.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đứng đầu lực lượng quân đội Nga, Tướng Valery Vasilyevich Gerasimov có chuyến công du tới Israel theo yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Netanyahu cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Liberman, Tướng Gadi Eisenkot, Giám đốc ủy ban An ninh Quốc gia Meir Ben Shabbat và các quan chức cấp cao khác cũng tham dự cuộc họp.

“Mối liên hệ giữa chúng ta vô cùng quan trọng và nó tồn tại trong các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa tôi và Tổng thống Putin, và giữa nhân viên của hai bên. Tôi đánh giá cao những lời phát biểu của Tổng thống Putin và Tổng thống Trump về an ninh Israel trong hội nghị thượng đỉnh gần đây”, ông Netanyahu cho biết.

Trước cuộc gặp, ông Netanyahu cho biết “Israel khẳng định Hiệp định phân tách lực lượng năm 1974 giữa Israel và Syria đã tồn tại hàng thập kỷ trước khi nổ ra cuộc nội chiến ở Syria và Israel sẽ tiếp tục hành động chống lại bất kỳ nỗ lực nào của Iran và các đồng minh nhằm thiết lập một sự hiện diện quân sự tại Syria”.

Ông cũng ca ngợi “lập trường mạnh mẽ mà Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thể hiện” trước Iran. Ngài Thủ tướng nói, “trong những năm qua, chính quyền Iran đã bị nuông chiều bởi các cường quốc lớn và thật tốt khi nhìn thấy Mỹ đang thay đổi điều này”.

Trong dòng tweet đầu ngày 23/7, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Tổng thống Iran Hassan Rohani rằng đừng dọa Mỹ nếu không muốn đối mặt với những hậu quả. Dòng tweet này được người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Rouhani khẳng định các chính sách thù địch với Tehran của Mỹ có thể dẫn tới “mẹ của các loại chiến tranh”.

Trong một thông điệp qua twitter vào đêm muộn trực tiếp tới Iran, ông Trump cảnh báo: “Đừng bao giờ đe dọa Mỹ nữa” nếu không muốn “đón nhận hậu quả giống như lịch sử trước đó đã từng chứng kiến”.

 Xem thêm >> Lý do Israel bất ngờ không kích quân Chính phủ Syria

 

 

"Công thức" Mỹ-Nga-Israel về số phận Iran ở Syria lại tan vỡ

Thứ 2, 23/07/2018 | 13:28
Sự sụp đổ bắt nguồn từ một bước ngoặt không ngờ khi các nhà ngoại giao Nga tuyên bố rằng Moscow không bao giờ đồng ý gây áp lực khiến lực lượng Iran phải rời khỏi Syria.

Lý do Israel bất ngờ không kích quân Chính phủ Syria

Thứ 2, 23/07/2018 | 08:08
Một nguồn tin trong quân đội Syria cho biết, một địa điểm đóng quân của họ đã bị Israel tập kích nhằm “che đậy cho sự sụp đổ của các tổ chức khủng bố tại các thành phố Daraa và Quneitra (Syria)”.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Mỹ lên kế hoạch nhằm rót thêm 50 tỷ USD cho Ukraine trước thềm bầu cử

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:05
Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm bảo vệ sự hỗ trợ của đồng minh dành cho Ukraine khỏi những thay đổi chính trị ở cả đôi bờ Đại Tây Dương.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mỹ tung “cú đấm bồi”, quyết dồn dự án LNG của Nga vào đường cùng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dự án Artic LNG 2 của Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga – chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.

Không thể ngăn bước tiến của Nga, Ukraine mất tuyến phòng thủ phía tây Avdeevka

Thứ 7, 04/05/2024 | 14:00
Xung đột Nga - Ukraine chưa có hồi kết. Thời tiết ấm áp và khô ráo sắp tới dự kiến sẽ khiến căng thẳng leo thang.

Thời điểm bước ngoặt của Nga hé lộ, khí tài Mỹ liệu có thể giúp Ukraine?

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:00
Ukraine vẫn đối mặt với “thiếu hụt trầm trọng” hầu hết mọi thứ. Điều này khiến lực lượng Kiev gặp khó trong việc phản ứng trước các hoạt động của Nga.