Syria “ quyết không dung thứ” cho các tay súng Mỹ hậu thuẫn ở al-Tanf

Syria “ quyết không dung thứ” cho các tay súng Mỹ hậu thuẫn ở al-Tanf

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 18/01/2019 | 14:00
0
Syria sẽ không cho phép các tay súng nổi dậy ở tỉnh Idlib cũng như ở căn cứ Mỹ tại al-Tanf được phép ở lại lãnh thổ nước này, Hilal Hilal, trợ lý khu vực của đảng Baath Syria tuyên bố hôm 17/1.

“Việc các tay súng nổi dậy có mặt ở đây hoàn toàn không phải lỗi của chúng ta. Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng sự hiện diện của chúng ở trên mảnh đất của chính mình? Chúng có thể rời khỏi lãnh thổ của Syria và tới một đất nước khác. Những nhóm khủng bố này có hai lựa chọn: Rời khỏi đất Syria hoặc phải đối mặt với sức mạnh của quân đội Chính phủ”, Hilal nói.

Quân sự - Syria “ quyết không dung thứ” cho các tay súng Mỹ hậu thuẫn ở al-Tanf

Lính Mỹ tại Syria.

Ông cũng chỉ ra rằng Damascus sẽ tiếp tục yêu cầu Mỹ rút quân khỏi căn cứ al-Tanf, nơi mà theo một số nguồn tin, có thể vẫn còn khá nhiều lính Mỹ đóng quân, dù trước đó Washington đã thông báo ý định rút 2.000 lính khỏi Syria.

“Syria có quyền bảo vệ bất kỳ khu vực nào của đất nước khỏi sự chiếm đóng của nước ngoài. Tổng thống Syria Bashar al-Assad luôn nói như vậy. Chúng tôi tin rằng bất kỳ căn cứ nước ngoài nào được thiết lập ở trên đất Syria mà không có sự đồng ý của Tổng thống và Chính phủ Syria đều là sự chiếm đóng trái phép.

Tất nhiên, chúng tôi sẽ chống lại sự hiện diện của những căn cứ đó trên lãnh thổ của mình. Tôi không chỉ đề cập đến các căn cứ quân sự mà còn cả những người, thậm chí quốc gia, có liên quan tới các hoạt động ở những khu vực đó”, Hilal nói.

Một tuần trước, hãng thông tấn AFP dẫn nguồn giấu tên cho hay Mỹ đã bắt đầu rút các thiết bị quân sự ra khỏi Syria, nhưng vẫn duy trì binh sĩ ở quốc gia Trung Đông này.

Gần 1 tháng trước, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân về nước song cho tới nay vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra. Ông cho rằng Washington cần rút quân vì IS đã thất bại ở Syria. Quyết định của Tổng thống Mỹ khiến nhiều quan chức quốc phòng nước này từ chức, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis.

Việc Mỹ rút quân đặt ra câu hỏi về số phận của lực lượng đối lập Syria do Mỹ hậu thuẫn. Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh rằng ông muốn bảo vệ những đồng minh người Kurd của Washington trong khi từ từ rút quân ra khỏi. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng việc bảo vệ các chiến binh người Kurd là điều kiện để Mỹ rút quân.

Điều này khiến phía Thổ Nhĩ Kỳ bất bình. Phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, ông Ibrahim Kalin, gọi đó là “lỗi chết người khi đánh đồng người Kurd với đảng Công nhân Kurd (PKK) và YPG – nhánh Syria của PKK”. Ankara coi YPG là một lực lượng liên kết với PKK, vốn bị coi là khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem thêm: Tình hình Syria: Quân Chính phủ diệt nhóm khủng bố tìm cách tiếp cận Palmyra

Tình hình Syria: Quân Chính phủ diệt nhóm khủng bố tìm cách tiếp cận Palmyra

Thứ 6, 18/01/2019 | 11:42
Lực lượng quân đội Chính phủ Syria hôm 17/1 đã diệt một nhóm khủng bố đang cố gắng di chuyển từ khu vực al-Tanf do Mỹ kiểm soát ở phía Nam Syria tới thành phố Palmyra, hãng tin SANA cho hay.

Vụ Khashoggi bị lãng quên, Saudi Arabia bắt tay Syria, "phản đòn" Thổ Nhĩ Kỳ ngoạn mục

Thứ 5, 17/01/2019 | 20:00
Vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi đang dần bị lãng quên. Thổ Nhĩ kỳ đang không đạt được mục đích ban đầu của mình, trong khi Saudi Arabia đang dần lấy lại vị thế một cách khôn khéo.

Tình hình Syria: 4.500 lính thủy đánh bộ Mỹ “phục kích” Trung Đông

Thứ 4, 16/01/2019 | 20:00
Hai cụm lục binh đổ bộ hải quân và khoảng 4.500 lính thủy đánh bộ đang tập kết ở Trung Đông, chờ hỗ trợ quân đội Mỹ rút quân ra khỏi Syria nếu cần thiết, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.