Tình hình Syria: 4.500 lính thủy đánh bộ Mỹ “phục kích” Trung Đông

Tình hình Syria: 4.500 lính thủy đánh bộ Mỹ “phục kích” Trung Đông

Trần Danh Tuyên
Thứ 4, 16/01/2019 | 20:00
0
Hai cụm lục binh đổ bộ hải quân và khoảng 4.500 lính thủy đánh bộ đang tập kết ở Trung Đông, chờ hỗ trợ quân đội Mỹ rút quân ra khỏi Syria nếu cần thiết, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

Nhóm tác chiến tàu đổ bộ Kearsarge cùng đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh số 22 đã qua kênh đào Suez tiến vào Biển Đỏ vào cuối tuần qua, trong khi 3 tàu chiến khác cũng đang ở ngay lối ngoài vào Vịnh Ba Tư ở biển Bắc Arab. Đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh 13 cũng triển khai một phi đội máy bay chiến đấu F-35B Lighting II trên tàu USS Essex, được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Afghanistan.

Quân sự - Tình hình Syria: 4.500 lính thủy đánh bộ Mỹ “phục kích” Trung Đông

Tàu USS Essex.

Mặc dù không có kế hoạch triển khai lập tức thủy quân lục chiến tới hỗ trợ quá trình rút 2.000 lính Mỹ ở các căn cứ trên khắp Syria nhưng các lực lượng này vẫn được bố trí ở khu vực để dự phòng, quan chức này nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria vào giữa tháng 12/2018 sau khi tuyên bố đã đánh bại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Kể từ đó, chính quyền Donald Trump có những động thái chuẩn bị cho quyết định trên. Đồng thời, Mỹ cũng nỗ lực đảm bảo an toàn cho các chiến binh người Kurd – lực lượng đồng minh chủ chốt của Washington trong cuộc chiến chống IS nhưng luôn bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.

Tuần trước, tờ Wall Street Journal cho hay, thay vì rút quân khỏi các căn cứ ở Syria lập tức thì Lầu Năm Góc đang sắp xếp lực lượng tại các cơ sở quan trọng ở Kuwait và Iraq để phục vụ đưa quân ra khỏi các căn cứ Mỹ trong Syria. Vào ngày 11/1, tờ New York Times cho hay Mỹ đã bắt đầu đưa các thiết bị, khí tài quân sự ra khỏi Syria, nhưng lính vẫn chưa rời đi.

“Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria một cách mạnh mẽ, có cân nhắc, tính toán và đảm bảo rằng các lực lượng đã kề vai sát cánh cùng liên quân trong chiến dịch chống IS sẽ không rơi vào vòng nguy hiểm. Như Tổng thống đã nói, sẽ không có thời gian cụ thể cho quá trình rút quân”, một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay.

Tính đến thời điểm hiện tại, gần chục tàu chiến các loại của Mỹ đang tập hợp ở Địa Trung Hải như tàu đổ bộ USS Essex, tàu sân bay hạt nhân USS John C. Stennis.

Trong năm 2018, hải quân Mỹ đã điều tàu sân bay hiện diện gần như liên tục ở Trung Đông để hỗ trợ cho các hoạt động nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Nga.

Xem thêm: Mỹ-Thổ “chạm trán” trước kế hoạch mua S-400 của Ankara

Mỹ bất ngờ rời cuộc chơi, Pháp chơi vơi tìm đến "chiếc ô" của Nga ở Syria?

Thứ 4, 16/01/2019 | 14:50
Paris cho rằng Moscow có trọng lượng hơn mình ở Syria trong khi Nga chỉ coi Pháp là đối tác hạng hai và có giá trị trong từng bối cảnh.

Ảnh vệ tinh hé lộ tổn thất nặng nề của Syria sau khi bị Israel không kích

Thứ 3, 15/01/2019 | 21:54
Sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào sân bay Damascus hôm 11/1 vừa qua, công ty vệ tinh ImageSat International đã công bố những hình ảnh cho thấy 3 miệng hố lớn đã được tạo ra nơi đặt những kho vũ khí.

Tiết lộ gây sốc về bí mật khủng khiếp của Israel với lực lượng đối lập Syria

Thứ 3, 15/01/2019 | 14:56
Trả lời một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times của Anh, tham mưu trưởng quân đội Israel mới nghỉ hưu Gadi Eisenkot cho biết Tel Aviv cung cấp vũ khí cho nhóm đối lập với chính quyền Tổng thống Syria Assad với mục tiêu được đưa ra là “tự vệ”.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.