Tiết lộ gây sốc về bí mật khủng khiếp của Israel với lực lượng đối lập Syria

Tiết lộ gây sốc về bí mật khủng khiếp của Israel với lực lượng đối lập Syria

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 15/01/2019 | 14:56
1
Trả lời một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times của Anh, tham mưu trưởng quân đội Israel mới nghỉ hưu Gadi Eisenkot cho biết Tel Aviv cung cấp vũ khí cho nhóm đối lập với chính quyền Tổng thống Syria Assad với mục tiêu được đưa ra là “tự vệ”.

Theo Times of Israel, Tướng Gadi Eisenkot lần đầu thừa nhận rằng Israel đã cung cấp vũ khí cho các nhóm quân nổi dậy người Syria ở cao nguyên Golan trong suốt 7 năm nội chiến của quốc gia này.

Ngay trước đó, Israel chỉ khẳng định viện trợ nhân đạo cho các lực lượng đối lập với chính phủ Syria, đồng thời phủ nhận hoặc từ chối bình luận các báo cáo cho thấy nước này cung cấp vũ khí cho lực lượng này.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times, ông Eisenkot khẳng định Israel đã cung cấp vũ khí hạng nhẹ cho lực lượng đối lập của chính quyền ông Assad ở biên giới với mục tiêu “tự vệ”.

Việc Israel cung ứng vũ khí cho lực lượng đối lập đã được nhắc tới trong nhiều năm qua.

Tiêu điểm - Tiết lộ gây sốc về bí mật khủng khiếp của Israel với lực lượng đối lập Syria

Các tay súng của lực lượng đối lập Syria 

Thừa nhận của ông Eisenkot chính là một phần trong phong trào lớn hơn của quân đội Israel nhằm mục tiêu chống lại Iran ở Syria.

Tướng Israel cũng thừa nhận rằng quân đội nước này triển khai hàng trăm cuộc tấn công vào Syria và theo một số bài phỏng vấn, số lượng các cuộc tấn công này có thể là 200 cuộc, một số trang khác lại đưa tin là 400 và có 2,000 quả bom được Israel thả xuống các mục tiêu người Iran riêng trong năm 2018.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng thừa nhận chính sách cho phép nước này triển khai các hoạt động ở Syria tuy nhiên không thừa nhận có các đợt tấn công.

Hôm Chủ Nhật vừa qua, ông Netanyahu khẳng định quân đội nước này đã dội bom vào các kho vũ khí của người Iran ở sân bay quốc tế Damascus 2 ngày trước đó.

Tuy nhiên, thừa nhận cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập Syria của Israel là điều khá bất ngờ bởi lẽ trong suốt nhiều năm các quan chức Israel luôn tuyên bố nước này không liên quan đến các cuộc xung đột của Syria.

Vào hồi tháng 9/2018, tạp chí Chính sách Ngoại giao (Foreign Policy) đã đưa tin rằng Israel cung cấp vũ khí, tiền bạc cho ít nhất 12 nhóm phiến quân hoạt động tại miền nam Syria. Tạp chí này cũng khẳng định quan chức Israel hàng tháng đã hỗ trợ các chiến binh phe đối lập 75USD/người, đồng thời cung cấp tiền cho các lãnh đạo, chỉ huy phe đối lập để mua vũ khí chợ đen.

Đổi lại, các lực lượng phiến quân sẽ phải răn đe, ngăn chặn phong trào vũ trang Hezbollah và các nhóm được Iran hậu thuẫn tiếp cận phần Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, kiểm soát.

Foreign Policy cũng tuyên bố sự hỗ trợ của Israel cho các nhóm nổi dậy bắt đầu từ năm 2013 và cụ thể các nhóm mà Israel đã hỗ trợ gồm Quneitra, Daraa. Cuối hè vừa qua, quân đội Syria đã giành nhiều thắng lợi. Các nhóm quân của ông Assad giành được quyền kiểm soát ở khu vực biên giới vào tháng 7.

Quân đội Syria khẳng định vào năm 2013 rằng đã thu giữ nhiều vũ khí của Israel từ tay lực lượng đối lập.

Báo cáo cũng khẳng định Israel đã gửi cho các lực lượng nổi dậy nhiều loại vũ khí như súng trường, súng máy, đạn dược và các loại phương tiện.

Theo RT, Tel Aviv đã cung cấp dịch vụ y tế cho các chiến binh đối lập bị thương và gia đình họ trong các bệnh viện Israel, hỗ trợ 1.524 tấn lương thực, 250 tấn quần áo, 947.520 lít xăng và một số lượng lớn dụng cụ y tế, thuốc men. Tuy nhiên, Israel luôn kịch liệt phủ nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào vượt qua mục đích nhân đạo.

Xem thêm >> Giữa thách thức bủa vây, Nga có thể một tay làm nên chuyện ở Syria?

 

 

       

Lý do TT Trump đề cao việc thành lập vùng đệm an ninh ở Syria

Thứ 3, 15/01/2019 | 09:20
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/1 đã điện đàm để "thảo luận về ý tưởng lập vùng đệm an ninh tại miền bắc Syria, nơi những tay súng khủng bố đã bị quét sạch".

"Lùi một bước" ở Syria, Mỹ "tiến ba bước" bằng chiến lược "Syraq" để áp chế Nga?

Thứ 2, 14/01/2019 | 15:19
Chiến lược "Syraq" mới sẽ sử dụng Iraq cùng với NATO để thao túng mọi ảnh hưởng ở Trung Đông , đưa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vào tình thế khó khăn.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Mỹ lên kế hoạch nhằm rót thêm 50 tỷ USD cho Ukraine trước thềm bầu cử

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:05
Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm bảo vệ sự hỗ trợ của đồng minh dành cho Ukraine khỏi những thay đổi chính trị ở cả đôi bờ Đại Tây Dương.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mỹ tung “cú đấm bồi”, quyết dồn dự án LNG của Nga vào đường cùng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dự án Artic LNG 2 của Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga – chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.

Không thể ngăn bước tiến của Nga, Ukraine mất tuyến phòng thủ phía tây Avdeevka

Thứ 7, 04/05/2024 | 14:00
Xung đột Nga - Ukraine chưa có hồi kết. Thời tiết ấm áp và khô ráo sắp tới dự kiến sẽ khiến căng thẳng leo thang.

Thời điểm bước ngoặt của Nga hé lộ, khí tài Mỹ liệu có thể giúp Ukraine?

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:00
Ukraine vẫn đối mặt với “thiếu hụt trầm trọng” hầu hết mọi thứ. Điều này khiến lực lượng Kiev gặp khó trong việc phản ứng trước các hoạt động của Nga.