Tai nạn đường sắt thảm khốc: ĐBQH truy trách nhiệm chính quyền địa phương

Tai nạn đường sắt thảm khốc: ĐBQH truy trách nhiệm chính quyền địa phương

Dương Thị Thu
Thứ 5, 24/05/2018 | 11:32
1
Vụ tai nạn lật tàu thảm khốc ở Thanh Hóa làm 2 người chết, nhiều người bị thương khiến ĐBQH hết sức đau lòng và cho rằng, quản lý đường ngang dân sinh còn lỏng lẻo.

Vụ tai nạn lật tàu đường sắt thảm khốc sáng nay ở Thanh Hóa khiến dư luận bàng hoàng. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lật tàu thảm khốc này được xác định là do xe tải chở đá thiếu quan sát đã bị tàu Bắc Nam tông trúng. Vụ lật tàu thảm khốc này đã khiến nhiều toa tàu trật khỏi đường ray, ít nhất 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Bên hành lang Quốc hội sáng 24/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ĐBQH Lê Công Nhường, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, bày tỏ rất đau lòng trước vụ tai nạn lật tàu thảm khốc này khi vừa biết thông tin. ĐBQH Lê Công Nhường gửi lời chia buồn sâu sắc tới phía gia đình các nạn nhân có người thiệt mạng và bị thương.

Tai nạn đường sắt thảm khốc: ĐBQH truy trách nhiệm chính quyền địa phương

ĐBQH Lê Công Nhường đề xuất ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý đường ngang dân sinh.

Nói về thực trạng tàu hỏa chạy cắt đường ngang dân sinh hiện nay còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, ĐBQH Lê Công Nhường cho rằng, vấn đề này đã nói đến nhiều nhưng ngành Đường sắt, bộ Giao thông Vận tải dường như vẫn loay hoay, chưa có một đáp án chính xác để giải quyết triệt để. Tình trạng đường ngang dân sinh không có barrie rào chắn vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi. Đây là nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất lớn. Hậu quả đã có nhiều trên thực tế, gần nhất có thể thấy ngay là vụ tai nạn lật tàu Bắc Nam sáng 24/5.
Để khắc phục tình trạng này, ĐBQH Lê Công Nhường đề xuất áp dụng công nghệ 4.0 trong vấn đề quản lý đường ngang dân sinh hiện nay. "Cần có người gác chắn tàu ở tất cả các đường ngang dân sinh. Bên cạnh đó, chúng ta có thể áp dụng đặt camera ở các đường ngang dân sinh này, truyền dữ liệu về ngay các ga chủ, báo đến trưởng tàu, kết hợp với công tắc của động cơ báo động. Việc này sẽ phát hiện được chướng ngại vật từ khoảng cách nhất định như 200m, giúp cho trưởng tàu xử lý, hoặc thậm chí là có cơ chế tự động ngắt động cơ, tránh các tai nạn thảm khốc như vụ lật tàu Bắc Nam ở Thanh Hóa khiến 2 người chết, nhiều người bị thương sáng nay", ĐBQH Lê Công Nhường nói.
Cũng theo ĐBQH Nhường, việc này có thể thực hiện thí điểm ở một số địa phương để rút kinh nghiệm, tìm ra giải pháp tốt nhất để có thể nhân rộng.
"Để giảm bớt các thiệt hại lớn, trước khi xây dựng được đường sắt tốc độ cao 200km/h như tôi từng đề xuất, trong quá trình chúng ta chưa thể xây dựng tất cả các cầu vượt qua đường sắt hay gác chắn barrie ở khu vực giao cắt đường ngang dân sinh thì có thể ứng dụng công nghệ 4.0 với biện pháp gắn camera như tôi nói ở trên", ĐBQH Lê Công Nhường nói thêm.
Đề cập đến trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý đường ngang dân sinh, ĐBQH Lê Công Nhường nêu ý kiến: "Chính quyền địa phương không thể thiếu trách nhiệm được. Thậm chí, từng có ý kiến cho rằng, nơi nào để mở đường ngang dân sinh mà để xảy ra tai nạn thì người đứng đầu địa phương đó có thể mất chức. Điều này cho thấy, vai trò của chính quyền địa phương rất quan trọng trong việc giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông đường sắt.
Cần nghiêm túc và triệt để trong vấn đề quản lý đường ngang dân sinh. Bên cạnh việc nâng cao ý thức của người dân, chấp hành nghiêm các quy định của luật, bộ Giao thông Vận tải cũng cần đổi mới cách quản lý, vận hành của ngành Đường sắt để vừa hiệu quả, vừa an toàn. Trước đây cho đến bây giờ, chi phí đầu tư cho đường sắt là khá lớn, nhưng chất lượng vận tải đường sắt vẫn chưa được cải thiện nhiều, cũ kỹ và lạc hậu, là điều đáng buồn". 
ĐBQH đề xuất ứng dụng công nghệ 4.0 để quản lý đường ngang dân sinh

Yêu cầu khởi tố vụ lật tàu hoả, 2 người chết, nhiều người bị thương

Thứ 5, 24/05/2018 | 10:44
Lãnh đạo UBAT giao thông Quốc gia cho biết, đã chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hoá cùng các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, yêu cầu khởi tố vụ án để điều tra sớm đưa ra được kết luận.

Hé lộ nguyên nhân từ hiện trường kinh hoàng vụ lật tàu thảm khốc

Thứ 5, 24/05/2018 | 09:27
Xe tải chở đá sang đường thiếu quan sát đã bị tàu hỏa Bắc Nam đâm trúng khiến 8 toa tàu lật khỏi đường ray. Vụ tai nạn đã làm 2 người chết, nhiều người bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực đưa các thi thể bị mắc kẹt ra ngoài.

Nóng: Cận cảnh công tác cứu hộ vụ lật tàu kinh hoàng trong đêm

Thứ 5, 24/05/2018 | 09:33
Các lực lượng chức năng đang phải dùng bình khí, máy cắt chuyên dụng để đưa hai nạn nhân bị kẹt trong cabin ra ngoài nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Kinh hoàng: Lật 8 toa tàu hoả, 2 người chết, nhiều người bị thương

Thứ 5, 24/05/2018 | 08:02
Sáng sớm ngày (24/5), tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã phát đi thông báo khẩn về vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá làm cho 8 toa tàu chở khách bị lật, nhiều người bị thương vong.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.