Tạm giữ nhóm đồng tính nam chuyên gây ra các vụ trộm về đêm

Tạm giữ nhóm đồng tính nam chuyên gây ra các vụ trộm về đêm

Chủ nhật, 14/05/2017 | 21:11
0
Nhóm đối tượng gồm 4 thanh niên có biểu hiện đồng tính nam. Để có tiền chi tiêu cá nhân, chúng thường rủ nhau, tranh thủ lúc trời tối đi tìm “con mồi” để trộm tài sản.

Từ hàng loạt vụ mất trộm

Thời gian gần đây, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM nhận được nhiều trình báo của các nạn nhân về việc bị mất tài sản khi ngủ quên ngoài đường hoặc bất cẩn không khóa cửa nhà lúc đi ngủ. Nhận được tin báo, kết hợp với công tác quản lý địa bàn, trinh sát đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Phú Nhuận phát hiện một nhóm gồm 4 đối tượng có biểu hiện bất minh nên đưa vào diện nghi vấn.

Qua trinh sát, đội Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng này do một người tên Châu cầm đầu. Điều đáng nói, 4 đối tượng đều có biểu hiện của người đồng tính. Chúng thích hoạt động về ban đêm, ban ngày thường im hơi lặng tiếng. Nghi ngờ nhóm là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp vặt trên địa bàn quận Phú Nhuận nên lực lượng chức năng tiến hành theo dõi để bắt quả tang.

An ninh - Hình sự - Tạm giữ nhóm đồng tính nam chuyên gây ra các vụ trộm về đêm

 Các đối tượng tại cơ quan công an.

Khoảng 2h30 ngày 11/5, trinh sát phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đảo qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Phú Nhuận nên bí mật theo dõi. Khi chúng lưu thông đến giao lộ Hoàng Minh Giám – Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận), trinh sát vượt lên ép xe, chặn đầu các đối tượng để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, 4 đối tượng nghi vấn không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Khám xét trong người các đối tượng, trinh sát thuộc đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Phú Nhuận thu giữ 4 ĐTDĐ các loại và khoảng hơn 2 triệu đồng.

Trong số 4 điện thoại bị thu giữ, có 1 chiếc điện thoại nhóm đối tượng khai báo không rõ nguồn gốc. Nghi ngờ chiếc điện thoại này là tài sản phạm pháp, do trộm cắp mà có, kết hợp với những chứng cứ đã thu thập được, lực lượng trinh sát yêu cầu các đối tượng về cơ quan công an làm việc.

Lộ diện nhóm thanh niên đồng tính chuyên trộm cắp

4 đối tượng bị mời về công an làm việc khai tên, tuổi rõ ràng, gồm: Nguyễn Văn Tâm (SN 1983), Võ Quốc Quang (SN 1984, cùng ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Quách Thoại Mộc Châu (SN 1982, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Duy Dũng (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Thuận). Trong số các đối tượng, công an xác định tên Châu là đối tượng cầm đầu.

Theo hồ sơ từ cảnh sát, đối tượng Châu từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong các án phạt, Châu không có công ăn việc làm, suốt ngày lang thang tại công viên Gia Định (giáp ranh giữa quận Phú Nhuận và Gò Vấp) rồi quen biết với 3 đối tượng còn lại.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng ban đầu tỏ ra lỳ lợm, chỉ khai báo đã thực hiện duy nhất vụ trộm cắp của một nạn nhân say xỉn trên đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp. Theo đó, vào khuya 8/5, khi rảo qua các con đường tìm người sơ hở để trộm tài sản, chúng phát hiện một người đàn ông say xỉn nằm ngủ quên bên vỉa hè đường Lê Quang Định.

Phát hiện “con mồi”, chúng tiến lại lục túi lấy chiếc điện thoại của người đàn ông. Đây cũng chính là chiếc điện thoại vừa bị công an quận Phú Nhận thu giữ khi bắt nhóm đối tượng vào ngày 11/5. Sau khi lấy trộm điện thoại, nhóm đối tượng phát hiện nạn nhân vẫn ngủ say không biết gì nên đã trộm luôn chiếc xe máy. Về chiếc xe máy trộm được, chúng đem bán được 7 triệu đồng lấy tiền chia nhau.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Phú Nhuận đã xác định được 4 đối tượng cùng trong băng nhóm chuyên trộm cắp, địa bàn hoạt động của chúng không chỉ tại quận Phú Nhận, Gò Vấp mà tại ở các quận khác. Ban ngày, chúng thường la cà tại tiệm nét, công viên. Khi đêm xuống, cả nhóm chở nhau đi tìm những người sơ hở để trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của các đối tượng, chúng quen biết nhau khi lang thang tại công viên Gia Định. Mới đầu, cả nhóm chơi chung bởi đều là người đồng tính nam. Thời gian sau, các đối tượng không có công ăn việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền chi tiêu.

Theo sự phân công của Châu, cả nhóm sẽ đi trên 2 xe máy, rảo qua các tuyến đường vào đêm khuya để trộm cắp. Khi thấy những người say xỉn ngủ quên, hay những gia đình quên khóa cửa, chúng lẻn vào trộm tài sản có giá trị. Số tiền bán tài sản trộm cắp, các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Không chỉ trộm của những nạn nhân ngủ quên do say xỉn, chúng còn tiếp cận giở trò gạ gẫm, sờ mó rồi dùng dao lam rạch túi xách lấy ĐTDĐ, ví tiền…. của người đi đường. Thấy trường hợp nào dễ dàng, chúng còn trộm luôn xe gắn máy của nạn nhân.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Phú Nhuận cho biết, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an quận đã tiến hành tạm giữ hình sự để mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an quận Phú Nhuận cũng kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm trộm nên đến trình báo để hợp tác với cơ quan công an nhanh chóng giải quyết vụ án.

Công Thư

Nghi trộm cắp trẻ em, người dân truy đuổi bắt... bố cháu bé

Thứ 7, 22/10/2016 | 17:31
Khoảng 13h30 ngày 21/10, đoạn qua thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), xuất hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy Jupiter mang BKS: 14K4 - 8457, bế trên tay 1 cháu bé, có biểu hiện nghi ngờ.

Phát hiện con trai lớp 7 bị dụ dỗ thành người đồng tính qua facebook

Thứ 2, 26/10/2015 | 14:13
Thấy con có nhiều biểu hiện đáng ngờ, chị P.L (Thường Tín- Hà Nội) vào Facebook của con trai đang học lớp 7. Chị P.L gần như ngã quỵ khi phát hiện ra con chị có quan hệ tình dục với một người đàn ông.

Bắt gã đồng tính sát hại giám đốc người nước ngoài

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:39
Sau nhiều ngày điều tra, công an đã bắt được nghi phạm giết chết bị giám đốc người nước ngoài tại nhà riêng.

Nghi trộm cắp trẻ em, người dân truy đuổi bắt... bố cháu bé

Thứ 7, 22/10/2016 | 17:31
Khoảng 13h30 ngày 21/10, đoạn qua thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), xuất hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy Jupiter mang BKS: 14K4 - 8457, bế trên tay 1 cháu bé, có biểu hiện nghi ngờ.

Phát hiện con trai lớp 7 bị dụ dỗ thành người đồng tính qua facebook

Thứ 2, 26/10/2015 | 14:13
Thấy con có nhiều biểu hiện đáng ngờ, chị P.L (Thường Tín- Hà Nội) vào Facebook của con trai đang học lớp 7. Chị P.L gần như ngã quỵ khi phát hiện ra con chị có quan hệ tình dục với một người đàn ông.

Bắt gã đồng tính sát hại giám đốc người nước ngoài

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:39
Sau nhiều ngày điều tra, công an đã bắt được nghi phạm giết chết bị giám đốc người nước ngoài tại nhà riêng.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).